Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương, dâng hoa tại các khu di tích lịch sử và tặng quà gia đình chính sách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 12/1, đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh , Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH tỉnh , Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo cách mạng vĩ đại, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Tư duy, phong cách đạo đức báo chí Hồ Chí Minh là một kho tàng quý báu mà Người để lại cho người làm báo hôm nay và mai sau. Phát huy, kế thừa sự nghiệp báo chí của Bác, Báo Nhân Dân đã khẳng định vai trò tiên phong của cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Nhân dân. Trong những năm qua, Báo Nhân Dân liên tục đổi mới, phát triển theo hướng báo chí hiện đại, đa phương tiện, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tới đông đảo nhân dân, hướng đến mục đích chung của sự nghiệp cách mạng nước nhà, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Đoàn đại biểu kính cẩn, nghiêng mình, tưởng nhớ công ơn của vị lãnh tụ dân tộc. Ảnh: Thành Cường

Đoàn đại biểu kính cẩn, nghiêng mình, tưởng nhớ công ơn của vị lãnh tụ dân tộc. Ảnh: Thành Cường

Trước anh linh của người, đoàn đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Cường

Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh trên cung đường huyền thoại Truông Bồn; tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của 13 thanh niên xung phong Đại đội 317, ngày 31/10/1968.

Truông Bồn, mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi máu của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Nơi in dấu những bước chân sục sôi chiến đấu tuổi thanh xuân của hàng chục vạn thanh niên xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Những cô gái, chàng trai tuổi 18, đôi mươi đi vào chiến tranh lửa đạn, bước vào hiểm nguy với toàn bộ sự lạc quan, khát vọng sống và trách nhiệm cùng đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương lên anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh xương máu cho độc lập, hòa bình của dân tộc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương lên anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh xương máu cho độc lập, hòa bình của dân tộc. Ảnh: Thành Cường

Trong không khí linh thiêng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng các đại biểu trong đoàn thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng, liệt sĩ. Các đại biểu đã cầu nguyện cho linh hồn các chị, các anh an lành, siêu thoát ở cõi vĩnh hằng, mãi mãi trường tồn cùng với dân tộc, phù hộ độ trì cho nước nhà phồn thịnh, nhân dân hạnh phúc.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng quà các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân tặng quà các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân trao 50 suất quà với tổng giá trị 150 triệu đồng cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Sơn (Đô Lương).

Tin mới