ĐT Argentina họp nội bộ, cầu thủ đòi 'bẻ ghế' HLV?

Trận thua tan nát trước Croatia thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh với các cầu thủ Argentina, buộc họ phải có những thay đổi trước thềm trận quyết chiến với Nigeria.
 

1h rạng sáng 22/6 (theo giờ Việt Nam), các cầu thủ Argentina bước vào lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ bảng D, World Cup 2018 gặp ĐT Croatia. Dù nhận được rất nhiều kỳ vọng trước trận đấu, những gì HLV Sampaoli cùng các học trò để lại chỉ là nỗi thất vọng ê chề.

Đây là thất bại toàn diện của các vũ công tango. Họ thể hiện tinh thần thi đấu rệu rã, thiếu gắn kết, thiếu sáng tạo trong khi ngôi sao sáng nhất Lionel Messi lại tỏ ra khá lười biếng và không cho thấy được quyết tâm của mình trong kỳ World Cup gần như là cuối cùng trong sự nghiệp. Chung cuộc, đội bóng áo sọc xanh trắng để thua đại diện đến từ châu Âu với tỷ số 0-3.

ĐT Argentina họp nội bộ, cầu thủ đòi 'bẻ ghế' HLV? ảnh 1
Messi cùng các đồng đội có một đêm thảm họa tại Nizhny Novgorod Stadium.

Đứng trước viễn cảnh sẽ phải xách vali về nước sớm sau khi vòng bảng kết thúc, các cầu thủ Argentina có những động thái nhằm chấn chỉnh tinh thần của toàn đội.

Theo nhà báo Sebas Tampone của kênh truyền hình AmericaTV, ngay sau khi trận đấu kết thúc, các thành viên của Albiceleste ngay lập tức có buổi họp khẩn nội bộ. Trong buổi họp này, các cầu thủ đã "trảm" HLV Jorge Sampaoli và yêu cầu được tự do thi đấu ở trận đấu quyết định sắp tới gặp Nigeria vào ngày 27/6.

Đây là động thái hết sức bất ngờ nhưng được giới chuyên môn đánh giá là hợp lý của Messi và các đồng đội. Những sai lầm về chiến thuật cũng như cách sử dụng nhân sự của HLV Sampaoli là một trong những nguyên nhân dẫn đến thảm bại của Albiceleste.

ĐT Argentina họp nội bộ, cầu thủ đòi 'bẻ ghế' HLV? ảnh 2
Các cầu thủ Argentina quyết định "bẻ ghế" HLV trưởng Jorge Sampaoli.

Ở trận đấu vừa rồi, sơ đồ 3-4-3 mà Sampaoli sử dụng khiến người ta có cảm giác đây là đội tuyển Argentina mong manh dễ vỡ nhất từ trước đến nay.

Đoàn quân của HLV Dalic, với sự cơ động của Ante Rebic và Ivan Perisic liên tục khoét sâu vào 2 cánh, nơi được trấn giữ bởi 2 cầu thủ có xu hướng tấn công rõ rệt đó là Eduardo Salvio và Marcos Acuna.

Trong khi đó, hàng phòng ngự 3 người của Argentina lại có ngày thi đấu như mơ ngủ và không thể bọc lót cho nhau trước những đợt tấn công từ phía ĐT Croatia. 3 bàn thắng đến với Vatreni như hệ quả tất yếu trong một thế trận thua kém hoàn toàn của ĐT Argentina.

Thua trận, các vũ công tango mới chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu.Tuy cơ hội đi tiếp là vẫn còn, rõ ràng quyền tự quyết đã không còn nằm trong tay Messi và các đồng đội. Họ buộc phải thắng Nigeria, đồng thời chờ đợi kết quả trận đấu giữa Croatia và Iceland thì mới có thể biết được liệu mình có giành quyền đi tiếp hay không.

Tin mới