ĐT Việt Nam-IRAQ: Châu chấu đá voi?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo kỹ thuật sáng nay, HLV tạm quyền Abul Ghani Shahad của Iraq khẳng định sẽ tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu với Việt Nam tối nay và quyết dành 3 điểm…

 Lối đá của đội bóng Tây Á chắc chắn không có gì thay đổi, họ dùng khá nhiều đường bóng tấn công biên, lật bổng vào khu vực 16m50 kết hợp với lối đá thẳng vào trung lộ, tốc độ trận đấu luôn được đẩy lên cực điểm.

Lối đá của Iraq khá đơn giản nhưng chống lại họ không hề đơn giản vì trong đội hình của họ có khá nhiều ngôi sao thành danh. Tiền đạo đội trưởng Mahmoud người đã giúp Iraq lấy được 1 điểm quý giá ở Mỹ Đình với bàn thắng trên chấm 11 mét vào những giây cuối cùng của trận đấu lượt đi. Anh là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng Tây Á với 55 bàn trong 142 trận khoác áo ĐTQG.  

Trận đấu ĐT Iraq vs ĐT Việt Nam diễn ra lúc 21h00 đêm nay (29/3)
Trận đấu ĐT Iraq vs ĐT Việt Nam diễn ra lúc 21h00 đêm nay (29/3).

Một con át chủ bài cho lối đá biên của Iraq chính Ali Adnan - "Roberto Carlos của Iraq, anh đang là cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Iraq vào thời điểm hiện tại. Hậu vệ trái 22 tuổi đang thi đấu ở Serie A, Udinese với 21 lần ra sân ở mùa giải này và kèm theo đó là 1 bàn thắng với tư cách là giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á năm 2013.

Hậu vệ Đình Hoàng sẽ có một buổi tối vất vả và Nguyên Mạnh sẽ chuẩn bị đón nhất những cú sút như búa tạ là điều được dự báo trước.

Cánh trái còn có một cầu thủ thi đấu cực hay là Ismail hiện đang đầu quân cho CLB Çaykur Rizespor ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí FourFourTwo cũng điền tên Ismail vào danh sách 50 cầu thủ châu Á xuất sắc nhất năm 2015. Điểm mạnh của cầu thủ này là tốc độ và khả năng đảo người đi bóng cùng cú chuyền bóng như đặt mà không cần quan sát.

Hộ công Tariq sinh năm 1996 là cái tên mà HLV Hữu Thắng đã yêu cầu Hoàng Thịnh không được lơ là. Không phải vô cớ mà Tariq được mệnh danh là "Messi của Iraq”. Cầu thủ trẻ này vừa có tư duy chiến thuật tốt, có nhiều đường chuyền sáng tạo lại có thể trực tiếp ghi bàn. Với sức bền tốt, thể hình cao lớn đội bóng Tây Á sẽ tận dụng tấn công tổng lực suốt mặt sân, màn “tra tấn thể lực” sẽ được HLV tạm quyền Abul Ghani Shahad sử dụng suốt 90 phút trận đấu.

Phong độ của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2018
Phong độ của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2018

 Khi trái bóng chưa lăn và cái duyên đá thủng lưới các đội bóng Tây Á vẫn còn thì người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào một kết quả tốt đẹp cho đội tuyển Việt Nam.

Thậm chí, nếu thua nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn chiến đấu trên sân cỏ như một chiến binh thì người hâm mộ vẫn dành trọn trái tim cho đội tuyển.   

Dù đã chiến thắng Đài Loan nhưng lối đá của đội tuyển Việt Nam còn lâu mới đạt được ngưỡng tiqui-Taca bởi khả năng phối hợp nhóm vẫn còn vấn đề. Nếu như hàng thủ gần như không có sự thay đổi, có chăng là  tăng chất thép khi để Trần Đình Đồng sẽ đá thay Vũ Văn Thanh ở vị trí hậu vệ trái, còn Đinh Tiến Thành, vốn xoay xở tốt hơn thay Trương Đình Luật đá cặp trung vệ cùng Quế Ngọc Hải.

HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa biết thi đấu phòng ngự co cụm dày đặc, không phải là lời giải đối với đối thủ Iraq vốn to cao và kỹ thuật cá nhân tốt, đội tuyển chúng ta vẫn phải chơi pressing toàn sân để giảm tải cho hàng thủ.

Thanh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới