ĐT Yemen: Khát khao vươn mình trong chiến tranh

(Baonghean.vn) - Yemen sẽ là đối thủ cuối cùng ở vòng bảng của ĐTVN. Đất nước đang phải gồng mình vì cuộc nội chiến này vẫn giành quyền vào chơi một VCK giải châu lục và đang hướng đến khoảnh khắc lịch sử tiếp theo nếu họ vượt qua Việt Nam.

Cảm hứng từ những người bạn Trung đông

Người Yemen hằng ngày phải chứng kiến những vụ đánh bom lấy đi sinh mạng của những người thân của họ. Thế nhưng, họ vẫn sống, cống hiến và hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho đất nước.

Bóng đá chính là môn thể thao số 1 ở đất nước này. ĐTQG Yemen vẫn tham dự các giải đấu quốc tế như một lời khẳng định, dù đang gặp vô vàn khó khăn, bóng đá Yemen vẫn có một sức sống mạnh mẽ.

Bóng đá Yemen đang khát khao chứng tỏ mình ở đấu trường châu Á. Ảnh: AFC
Bóng đá Yemen đang khát khao chứng tỏ mình ở đấu trường châu Á. Ảnh: AFC

Với người Syria, dù đất nước đang bị "xé toạc" bởi bom đạn, họ vẫn theo đuổi giấc mơ dự World Cup. Hay như Iraq, đội bóng đá từng làm nên kỳ tích khi giành chức vô địch Asian Cup 2007. NHM Iraq đã lao ra đường ăn mừng trong sự sung sướng tột độ bất chấp các vụ đánh bom, bắn phá hằng ngày của cuộc chiến kéo dài thảm khốc tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Anh2: Iraq cũng đã từng kháo khao và đã thành công dù khó khăn vì chiến tranh. Ảnh: AFC

Iraq cũng đã từng khát khao và đã thành công dù khó khăn vì chiến tranh. Ảnh: AFC

Mọi thứ dường như không khác gì với người Yemen bây giờ. Thực tế là nền bóng đá Yemen từ lâu không được đánh giá cao như Iraq và Syria. Mới đây tại Cup Ả Rập lần thứ 23 tại Qatar, Yemen không tạo được dấu ấn đặc biệt gì.

Họ thất bại trước Qatar và Iraq. Mặc dù vậy, đó vẫn được xem là thành tựu đối với ĐTQG Yemen. Giải VĐQG Yemen bị tạm hoãn vì những chiến dịch ném bom, hầu hết các CLB đều không đủ tài chính để duy trì hoạt động. Khá nhiều cầu thủ có khả năng đã phải đi ra nước ngoài tham gia các giải đấu ở Qatar, UAE…

Khát khao vươn mình tại Asian Cup 2019

Với NHM bóng đá Yemen, việc ĐTQG nước này giành quyền dự Asian Cup 2019 thực sự là một kỳ tích không tưởng.

Yemen đứng cuối bảng tại vòng 1 khi chỉ giành được 3 điểm sau 8 trận. Tuy nhiên, ở vòng loại cuối cùng, họ đã chơi tốt để đứng thứ 2 bảng F qua đó giành quyền dự VCK được tổ chức tại UAE.

Yemen không thể tạo nên một bất ngờ trước gã khổng lồ Iran. Họ thua đậm 5-0. Tuy nhiên, với NHM Yemen, điều đó không làm cho họ hết tự hào đối với đoàn quân của ông Jan Kocian.

ĐT Yemen liệu có thể làm nên lịch sử? Ảnh: AFC
ĐT Yemen liệu có thể làm nên lịch sử? Ảnh: AFC

Trước khi trận đấu với Iraq diễn ra, NHM Yemen ở quê nhà đã tập trung đến những tụ điểm xem bóng đá. Đài truyền hình Yemen không thể mua được bản quyền giải đấu, những ai mong muốn được xem các đội nhà thi đấu chỉ có cách tìm nơi nào có đường truyền Internet.

Một lần nữa, đội bóng của họ tiếp tục thua và thua đậm 3 bàn trước Iraq. Thế nhưng, cũng như ĐTVN của chúng ta, việc thất bại trước những đội bóng mạnh như Iran hay Iraq thực sự là điều khó tránh khỏi. 

Họ hướng đến trận đấu cuối cùng với ĐTVN với khát khao giành được một chiến thắng lịch sử tại giải đấu mà họ lần đầu được tham dự. Biết đâu, may mắn hơn, họ lại làm nên kỳ tích tiếp theo nếu vượt qua đại diện đến từ Đông Nam Á.

“Yemen rơi vào bảng đấu khó khăn tại Asian Cup 2019. Cả Iraq và Iran đều là những đối thủ trên tầm và đẳng cấp. Chúng tôi đến với giải đấu này với sức mạnh chính là tinh thần chiến đấu khẳng định mình. Đất nước Yemen đang trải qua cuộc nội chiến nên việc các cầu thủ có đủ điều kiện thi đấu bóng đá thường xuyên là một điều quá xa xỉ” - ông Jan Kocian chia sẻ với báo chí.

Ông Jan Kocian rất tôn trọng đối thủ Việt Nam. Ảnh: AFC
Ông Jan Kocian rất tôn trọng đối thủ Việt Nam. Ảnh: AFC

Nói về sự chuẩn bị cụ thể của đội bóng mình đang dẫn dắt, vị HLV đến từ châu Âu không khỏi ghen tị với những gì mà ĐTVN đã có được: “Tôi biết các cầu thủ Việt Nam đã có được sự chuẩn bị tốt, họ được đá các trận giao hữu tập huấn trước giải còn chúng tôi thì không, đội bóng của chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 10 ngày chuẩn bị cho giải đấu này”.

Một nền bóng đá còn đang phải gồng mình giữa mưa bom bão đạn thì không thể mong gì hơn hiện tại qua việc giành quyền thi đấu vòng chung kết cup châu Á. Tuy nhiên, nếu để đạt chỉ tiêu tối thiểu thì việc quyết tâm có điểm trước đoàn quân của ông Park Hang-seo không phải là vượt quá tầm tay. Nếu thành công và giành quyền đi tiếp, thì đây chắc chắn là kỳ tích lớn tiếp theo của nền bóng đá đang gặp muôn vàn khó khăn này.

Tin mới