Dư âm trận thắng của U21 Sông Lam Nghệ An trước U21 Hà Nội: May mắn và bản lĩnh

(Baonghean.vn) - Chiến thắng 2-1 trước U21 Hà Nội đã đưa đội bóng xứ Nghệ vào trận chung kết giải U21 Quốc gia năm 2023. Đây là một chiến thắng của sự bản lĩnh và cả may mắn của thầy trò huấn luyện viên Phạm Bùi Minh.

May mắn đồng hành

Có thể nói trong trận đấu bán kết vừa qua, thần may mắn đã nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ Nghệ. Đầu tiên là tình huống trọng tài không công nhận bàn mở tỷ số của các cầu thủ U21 Hà Nội ở phút thứ 19. Đây là tình huống mà các trọng tài đã mắc sai lầm khi bóng vẫn chưa đi hết đường biên ngang. Nếu bàn thắng của Ngô Thanh Tài được công nhận thì các cầu thủ U21 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở những phút còn lại của trận đấu.

BNA_Đức Anh-7761.jpg
May mắn và bản lĩnh giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An ghi tên mình vào chung kết. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, tình huống ghi bàn mở tỷ số của đội bóng xứ Nghệ cũng có phần may mắn khi mà pha đánh đầu của tiền vệ Nguyễn Văn Bách bóng đã khẽ chạm người hậu vệ Lê Văn Hà khiến cho thủ thành Nguyễn Duy Dũng bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Và khi đội bóng xứ Nghệ vừa thi đấu tốt vừa có may mắn đồng hành thì chiến thắng để lọt vào trận chung kết là điều tất yếu cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh.

Hy vọng rằng, thần may mắn sẽ tiếp tục đứng về phía thầy trò huấn luyện viên Phạm Bùi Minh ở trận đấu cuối cùng qua đó giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An lần thứ 6 vô địch giải U21 Quốc gia.

Đẳng cấp thủ thành

Không phải ngẫu nhiên mà thủ thành Nguyễn Văn Việt đã được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập vào Đội tuyển Quốc gia trong đợt tập trung sắp tới. Phong đội xuất sắc của thủ thành 21 tuổi này ở vòng loại U23 châu Á vừa qua và những trận đấu tại vòng chung kết giải U21 Quốc gia năm nay đã nói lên tất cả.

THUY2582.jpg
Thành công của U21 Sông Lam Nghệ An có công không nhỏ của thủ thành Nguyễn Văn Việt. Ảnh tư liệu: Xuân Thuỷ

Trong trận bán kết vừa qua, tình huống cứu thua mười mươi của Nguyễn Văn Việt ở phút thứ 42 có thể coi là một "bàn thắng" cho đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh đó, những tình huống ra vào hợp lý, khả năng thi đấu chắc chắn của thủ thành 21 tuổi này đã giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An đứng vững trước sức ép của đội bóng Thủ đô. Có thể nói, thủ thành sinh năm 2002 này là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu năm nay.

Hy vọng, thủ môn Nguyễn Văn Việt sẽ tiếp tục duy trì được phong độ xuất sắc này để giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng.

Nước cờ cao tay của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh

Mặc dù đã có sự trở lại của Lê Nguyên Hoàng, Trần Nam Hải nhưng huấn luyện viên Phạm Bùi Minh vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận tứ kết gặp U21 Đông Á Thanh Hoá. Vị huấn luyện viên này muốn đội bóng xứ Nghệ có được sự ổn định để sẵn sàng tiếp đón các nhà đương kim vô địch. Và các học trò của huấn luyện viên Phạm Bùi Minh đã làm khá tốt ý đồ mà ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đề ra giúp cho đội nhà có được thế trận cân bằng trước U21 Hà Nội.

Sau khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0, vị huấn luyện viên 45 tuổi này đã có sự làm mới nơi hàng công. Tiền đạo Lê Khánh Toàn được vào sân thay thế cho Phan Duy Hào. Ngay lập tức sự thay đổi này mang đến hiệu quả, khi tiền đạo mang áo số 22 này có pha xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm hiểm hóc buộc thủ thành Nguyễn Duy Dũng đẩy bóng ra và tiền vệ Nguyễn Văn Bách kịp thời băng vào đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

BNA_7551.jpg
Huấn luyện viên Phạm Bùi Minh và các cộng sự đã có những đấu pháp hợp lý trước U21 Hà Nội. Ảnh: Đức Anh

Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, huấn luyện viên Phạm Bùi Minh ngay lập tức có những sự thay đổi. Với sự có mặt của Hồ Văn Cường và Lê Nguyên Hoàng, U21 Sông Lam Nghệ An chuyển sang chơi với sơ đồ 5-4-1. Đây là sơ đồ giúp cho đội bóng xứ Nghệ phòng thủ chặt và chờ cơ hội phản công. Kết quả là hàng thủ của U21 Sông Lam Nghệ An đã thi đấu khá kiên cố trước các tình huống tấn công biên của đội bóng Thủ đô.

THUY6746.jpg
Hậu vệ Hồ Văn Cường tiếp tục toả sáng ở trận đấu này để giúp cho U21 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng. Ảnh tư liệu: Xuân Thuỷ

Không những thế, đội bóng xứ Nghệ còn có những pha phản công chớp nhoáng khiến cho đối thủ phải lúng túng. Và một trong số đó đã được hậu vệ Hồ Văn Cường tận dụng để nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này đã cho thấy khả năng tấn công biên tuyệt vời của tuyển thủ Quốc gia Việt Nam này.

Có thể nói, huấn luyện viên Phạm Bùi Minh và các cộng sự đã làm rất tốt ở giải đấu năm nay. Hy vọng, trong trận chung kết sắp tới, huấn luyện viên sinh năm 1978 này sẽ có những đấu pháp hợp lý để mang đến vinh quang cho đội bóng xứ Nghệ.

Tin mới