Đường đứt gãy, nhiều hộ dân bị cô lập ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Hiện chính quyền huyện Quỳ Châu đang huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục tạm các điểm sạt lở, hư hỏng công trình, đảm bảo giao thông và an toàn cho nhân dân sau khi lũ rút. 

Clip: Quang An - Văn Trường

Có mặt tại xã Châu Hạnh - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lụt vừa qua trên địa bàn huyện Quỳ Châu, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men, đảm bảo cuộc sống cho người dân sau 2 ngày ngập nước. Tuy nhiên, điều lo lắng hiện nay là trên địa bàn vẫn còn các điểm sạt lở, đặc biệt là đường sá bị hư hỏng nặng nề, nhiều hộ dân vẫn bị chia cắt.

bna_4.jpg
Con đường vào bản Minh Châu, xã Châu Hạnh bị cuốn trôi 20 mét lòng đường, tạo thành vực thẳm nguy hiểm, chia cắt hàng chục hộ dân trong bản. Ảnh: Văn Trường

Điểm nguy hiểm nhất là tuyến đường từ trung tâm xã Châu Hạnh vào điểm giáp ranh giữa bản Minh Châu và bản Minh Tiến đã bị cuốn trôi toàn bộ mặt đường dài khoảng 20 mét, tuyến đường gãy đôi, tạo thành một vực lớn có độ sâu khoảng 7 mét. Toàn bộ 71 hộ dân bản Minh Châu bị cô lập, nếu muốn đi qua đoạn đường này phải lội bộ xuống vực rồi leo lên, tất cả các phương tiện không thể mang qua được. Dưới vực, nhiều cháu nhỏ vô tư vui đùa, tiềm ẩn nguy hiểm nếu đất tiếp tục sạt.

bna_3.jpg
Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Quỳ Châu bị hư hỏng nặng sau lũ. Ảnh: Quang An

Ông Vi Thế Long – Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh cho biết: Đây là một trong những trận lũ lụt lớn nhất trên địa bàn hàng chục năm qua, gây thiệt hại rất lớn. Tuyến đường vào bản Minh Châu là hư hỏng nặng nề nhất, nhưng do kinh phí có hạn nên địa phương đã báo cáo lên huyện để xin phương án khắc phục. Trước mắt, huyện cũng đã cử đoàn xuống thẩm định, đánh giá để có giải pháp sửa lại con đường, sớm giúp bà con thoát khỏi cảnh bị chia cắt.

bna_ql48.jpg
Tuyến Quốc lộ 48 qua địa bàn huyện Quỳ Châu bị xói lở, gãy thanh chắn. Ảnh: Quang An

Không chỉ xã Châu Hạnh mà trên địa bàn các địa phương khác như Châu Tiến, Châu Hội, Châu Bình, thị trấn Tân Lạc… đều xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống lòng đường khiến người dân không thể qua lại. Trên tuyến Quốc lộ 48, lòng đường thuộc địa phận xã Châu Hội đã bị bong tróc một lớp dài, gãy đổ hàng rào chắn, gây nguy hiểm cho người đi đường.

bna_sạt.jpg
Điểm sạt lở trên tuyến QL48 qua địa bàn huyện Quỳ Châu. Ảnh: Văn Trường

Các công trình dân sinh của người dân cũng bị ảnh hưởng. Đường ống dẫn nước sinh hoạt cho bà con tại xã Châu Bình cũng bị nước lũ làm đổ gãy, dẫn đến việc bà con thiếu nước sinh hoạt sau khi lũ rút. Hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn hàng chục hộ dân sống cạnh các điểm sạt lở, một số người đã phải di tản đi ở nhờ nhà người khác đề phòng mưa lớn, số còn lại đã huy động anh em, hàng xóm dựng cọc chống, che bao cát để ngôi nhà không bị trôi theo dòng nước…

bna_v.JPG
Đường ống dẫn nước bị lũ cuốn gãy đổ. Ảnh: Văn Trường

Theo thống kê của UBND huyện Quỳ Châu, bên cạnh hơn 1.000 hộ dân bị ngập lụt thì nhiều tuyến đường, công trình dân sinh, thuỷ lợi của tại nhiều địa phương cũng bị sạt lở, hư hỏng nặng, đặc biệt là tại các điểm như Quốc lộ 48A, Quốc lộ 48B, Quốc lộ 48D, dốc Kè Lè, dốc Bù Xen, dốc Bù Bài…

bna_kè.jpg
Những ngôi nhà cạnh điểm sạt lở buộc phải huy động người kè, đóng cọc đề phòng đất sạt. Ảnh: Quang An
bna_san.jpg
Máy móc được huy động san gạt ngày đêm để đảm bảo giao thông cho người dân. Ảnh: Văn Trường

Qua trao đổi, lãnh đạo huyện Quỳ Châu cho biết: Hiện nay, địa phương đang thực hiện song song 2 công việc, vừa hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, dọn dẹp, cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men sau lũ. Mặt khác, huyện cũng huy động tổng lực người và phương tiện để khắc phục tạm các điểm hư hỏng, sạt lở, quyết tâm cao nhất là sớm đảm bảo giao thông, sinh hoạt cho người dân. Đối với các công trình lớn, hư hỏng nặng sẽ cân đối các nguồn, kiến nghị với cấp trên để có thể sửa chữa trong thời gian tới.

Tin mới