EU tuyên bố thỏa thuận ngũ cốc Nga-Ukraine ‘đã chết’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell, tuyên bố không thể khôi phục Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vì Nga không sẵn lòng quay lại thỏa thuận.

anh 1.jpg
Nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Josep Borrell. Ảnh: Getty

Moskva đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7, cáo buộc phương Tây ngăn cản việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New York, ông Borrell bác yêu cầu của Nga về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của nước này, đồng thời nhấn mạnh các lệnh trừng phạt của EU không ảnh hưởng đến việc vận chuyển ở những khu vực này. “Đừng tìm lý do, đừng tìm những lập luận sai lầm”, thay vào đó, Nga phải “ngưng phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine” và cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, ông Borrell tuyên bố.

Quan chức cấp cao EU kết luận: “Có vẻ như không có bất kỳ khả năng nào để đạt được thỏa thuận (với Nga), bởi vì tôi thực sự tin rằng, họ không muốn có thỏa thuận này”.

Nga khẳng định sẽ không từ bỏ các điều kiện đã đặt ra để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc. Thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào năm ngoái nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sang thị trường thế giới, đặc biệt là các nước nghèo, để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây, vốn ngăn cản xuất khẩu nông sản của Nga. Tuy nhiên, Nga khẳng định phương Tây tiếp tục khiến nước này không thể xuất khẩu thực phẩm và phân bón. Một trong những yêu cầu chính của Moskva là Ngân hàng Nông nghiệp quốc doanh Rosselkhozbank được cấp quyền truy cập vào hệ thống SWIFT.

Đầu tháng này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đề nghị cho phép chi nhánh của Rosselkhozbank tại Luxembourg tiếp cận SWIFT, cũng như đề xuất cơ chế bảo hiểm do Liên hợp quốc đồng tài trợ đối với việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất trên. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng “các thỏa thuận cần phải cấp quyền truy cập SWIFT đối với chính Rosselkhozbank ở Nga chứ không phải cho chi nhánh”.

Ông Peskov nói thêm rằng, Moskva sẵn sàng quay trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen chỉ khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh “họ không cần bất kỳ sự xuyên tạc hay diễn giải nào. Các điều kiện hoàn toàn rõ ràng và tất cả những điều này hoàn toàn thực tế”. Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ sự hoài nghi đối với đề xuất của Liên hợp quốc, mô tả đây là những lời hứa suông tương tự như những gì đã đề xuất với Moskva trước đây./.

Tin mới