FIFA không cho Indonesia dùng thủ môn mới nhập tịch đấu tuyển Việt Nam; Rasmus Hojlund làm điều chưa từng thấy ở MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -  FIFA không cho Indonesia dùng thủ môn mới nhập tịch đấu tuyển Việt Nam; Rasmus Hojlund làm điều chưa từng thấy ở MU; Tiền vệ Tuấn Anh chia tay Hoàng Anh Gia Lai, ký hợp đồng với Nam Định FC... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Rasmus Hojlund làm điều chưa từng thấy ở MU

Tiền đạo Rasmus Hojlund vừa xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2, làm được điều chưa từng thấy ở MU và Premier League.

Với phong độ ấn tượng trong tháng 2 vừa qua (ghi 5 bàn thắng, 1 kiến tạo), Hojlund đã xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 của Premier League.

240308-194304-809-1560-2978-2462.jpg
Dấu ấn của Hojlund trong tháng 2 vừa qua.

Đặc biệt hơn, tiền đạo 21 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Đan Mạch đầu tiên nhận giải thưởng này ở giải đấu số 1 nước Anh.

Lúc này Hojlund đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trước khi ngồi ngoài, chân sút người Đan Mạch trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Premier League (21 tuổi 14 ngày) ghi bàn trong 6 trận ra sân liên tiếp.

Tiền vệ Tuấn Anh chia tay Hoàng Anh Gia Lai, ký hợp đồng với Nam Định FC

Theo đó, bầu Đức đã đồng ý để Tuấn Anh chia tay Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ giai đoạn lượt về V.League 2023/2024. Tuấn Anh sẽ đến Câu lạc bộ Nam Định và dự kiến ký hợp đồng vào cuối tuần này. Đây là quyết định đầy bất ngờ dành cho người hâm mộ, bởi Tuấn Anh từng được xem là “báu vật” của đội bóng phố núi.

anh-7036.jpg
Tiền vệ Tuấn Anh.

Bầu Đức đồng ý để Tuấn Anh chia tay Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với mong muốn tiền vệ này có cơ hội giành danh hiệu vô địch V.League. Ông chủ Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hy vọng Tuấn Anh sẽ phát triển hơn để cống hiến cho tuyển Việt Nam.

Như vậy, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức chia tay tất cả thành viên ưu tú nhất của Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Trước Tuấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai đã chia tay Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh. Đây là thế hệ cầu thủ được hàng triệu người hâm mộ yêu mến trong 10 năm qua.

FIFA không cho Indonesia dùng thủ môn mới nhập tịch đấu tuyển Việt Nam

Thủ môn Maarten Paes nhập quốc tịch Indonesia nhưng không được FIFA cho phép khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo.

Maarten Paes là một trong những cầu thủ sắp hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Indonesia để phục vụ đội tuyển xứ vạn đảo. Anh cùng một số đồng nghiệp khác sẽ làm lễ tuyên thệ ngày 12/3 để chính thức có quốc tịch Indonesia.

Tuy nhiên, kể cả khi hoàn tất các thủ tục, Paes vẫn không thể khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo. Anh không đáp ứng được các điều kiện để được FIFA cấp phép thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia Indonesia.

paees-16505968-1637.jpg
Thủ môn Maarten Paes không được phép thi đấu cho đội tuyển Indonesia.

Theo điều 9, khoản 2, mục b III về thay đổi đội tuyển thi đấu của FIFA, cầu thủ chỉ được chuyển sang đăng ký ở liên đoàn quốc gia khác nếu chưa thi đấu cho đội tuyển nào, hoặc khoác áo đội tuyển trẻ theo quốc tịch đăng ký ban đầu tại giải đấu chính thức khi chưa quá 21 tuổi.

Hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với Indonesia. Nếu không giành kết quả tốt, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đối diện với nguy cơ bị loại.

Trận lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra ngày 21/3 trên sân vận động Gelora Bung Karno. Trận lượt về tổ chức tại Mỹ Đình sau đó 5 ngày.

Ronaldo lại gây "bão" trên mạng xã hội

Tiền đạo 39 tuổi mỉa mai tình huống gây tranh cãi trong trận thắng 3-1 của Al Hilal trước Al Riyadh tại vòng 23 SPL vào đêm 8/3.

Một tài khoản mạng xã hội chia sẻ đoạn video tình huống dẫn đến quả phạt đền trong trận đấu giữa Al Riyadh và Al Hilal vào đêm 8/3. Aleksandar Mitrovic nhảy lên đỡ bóng nhưng không thành công, sau đó ngã ra sân nhưng Al Hilal vẫn được hưởng phạt đền.

Ở phía dưới, tài khoản mạng xã hội chính thức của Ronaldo đã để lại dòng bình luận gồm 9 biểu tượng mặt cười chảy nước mắt.

Ở trận này, Al Hilal giành chiến thắng chung cuộc 3-1. 2 trong số 3 bàn của đội khách được ghi từ chấm phạt đền. Tổng cộng, họ được hưởng đến 3 quả penalty nhưng Mitrovic đã đá hỏng trong hiệp một.

s-9798.jpg
Bình luận của Ronaldo.

Với kết quả này, Al Hilal nới rộng khoảng cách với Al Nassr lên thành 12 điểm. Đội chủ sân Kingdom Arena đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để giành chức vô địch Saudi Pro League thứ 19 trong lịch sử. Ở mùa này, Al Hilal chứng tỏ sức mạnh vượt trội. Họ bất bại trong 38 trận gần nhất, tính trên mọi đấu trường, trong đó có 2 lần hạ gục chính Al Nassr tại SPL.

Al Hilal tạo nên chuỗi bất bại này mà không cần đến Neymar, ngôi sao được họ chiêu mộ với giá kỷ lục (90 triệu euro).

Về phía Ronaldo, anh đứng trước nguy cơ trắng tay mùa thứ 2 liên tiếp. Tại AFC Champions League, Al Nassr đã để thua Al Ain ở tứ kết lượt đi với tỷ số 0-1. Ở các giải đấu cúp quốc nội, Al Nassr cũng khó lòng lên ngôi bởi đối thủ chờ họ ở vòng trong chính là Al Hilal.

Kể từ khi đến Trung Đông, Ronaldo mới chỉ có chức vô địch giải giao hữu Arab Club Champions./.

Tin mới