GHPG Việt Nam làm việc với Ban Trị sự GHPG tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 5/4, tại TP Vinh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Dự buổi làm việc, về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật  giáo Việt Nam; đồng chí Lê Doãn Hợp, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, đại diện Ban Dân vận Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh.

TIN LIÊN QUAN
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Các vị
Các Chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại buổi làm việc

Trong những năm qua, với sự quan tâm giúp đỡ chân tình của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh, cũng như sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo nói riêng và các hoạt động phúc lợi nói chung.

Hiện nay, trên toàn tỉnh Nghệ An có 45 cơ sở thờ tự đạo Phật, trong đó có 44 chùa và 1 niệm Phật đường, 12 chùa là di tích lịch sử. Trên địa bàn có 26 tăng ni phụng đạo và khoảng gần 1 triệu người có niềm tin theo đạo Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phân công tăng ni phụ trách 16/21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh, góp phần củng cố sinh hoạt của Phật giáo cơ sở. 21 chùa có sư trụ trì.

Các đại biểu Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc
Các đại biểu dự buổi làm việc
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đọc diễn văn chào mừng
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đọc diễn văn chào mừng

Trong những năm qua, các chùa trên địa bàn tỉnh được kiến thiết ngày một khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, tu học Phật pháp. Năm 2012, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức thành công Tuần Văn hóa Phật giáo xứ Nghệ với hàng loạt chương trình, hoạt động, tạo dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh, quê hương, con người xứ Nghệ. Bên cạnh đó, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã vận động con em, tín đồ Phật tử hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn bổn phận công dân và các phong trào do địa phương phát động, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Tăng ni, phật tử trong tỉnh cũng đã tích cực hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng biển đảo quê hương, chương trình cùng ngư dân bám biển, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ; phát huy tốt tinh thần nhập thế của đạo Phật, cũng như truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đánh giá sự phát triển của Phật giáo trên địa bàn theo đúng chính sách pháp luật và chủ trương của Giáo hội; tổ chức Phật giáo ngày càng được củng cố; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao, đã phát huy được đạo đức, văn hóa truyền thống Phật giáo, gắn với truyền thống cách mạng của vùng đất địa linh, nhân kiệt. Đồng thời, đã tổ chức được nhiều hoạt động xã hội, từ thiện như: đền ơn đáp nghĩa, cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo… Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục dành sự quan tâm để Phật giáo ngày càng phát triển bền vững, theo đúng chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; qua đó góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá như mong muốn của Bác Hồ.

Thành Duy

Tin mới