Giải bóng đá U13 toàn quốc: Nghệ An vượt trội, Hà Tĩnh vươn lên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau trận chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc giữa U13 SLNA và U13 HL Hà Tĩnh, các cầu thủ nhí của SLNA tiếp tục thể hiện được trình độ vượt trội của mình ở giải đấu. Tuy nhiên, cũng phải dành những lời khen cho các cầu thủ nhí của Hà Tĩnh.

Sự thống trị của SLNA

Kết thúc hành trình tại VCK U13 toàn quốc 2023, các học trò của HLV Lê Mạnh Huy toàn thắng 6 trận, ghi được 24 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Với tổng cộng 10 chức vô địch, 5 lần vô địch liên tiếp, có thể khẳng định, chất lượng đầu vào và đào tạo của SLNA vẫn giữ được chất lượng cao.

Kết thúc hành trình tại VCK, U13 SLNA còn sở hữu những danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới Phạm Nguyễn Tuấn Anh (số 7, ghi được 9 bàn thắng); Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Hoàng Anh Tuấn (số 14). Các cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu như Bùi Văn Tú (số 10), Phạm Nguyễn Tuấn Anh (số 7), Hoàng Anh Tuấn (số 14), Nguyễn Hồng Quân (số 6).

Đáng tiếc nhất là thủ môn Trần Quang Hưng dù giữ sạch lưới cả 6 trận, không lọt vào Đội hình tiêu biểu hay Thủ môn xuất sắc nhất nhưng rõ ràng, SLNA vẫn đang thống trị giải đấu này. Dẫn dắt U13 SLNA là HLV Lê Mạnh Huy - một nhà cầm quân đang sở hữu tấm bằng danh giá cấp độ A của Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC. Và chức vô địch này của U13 SLNA cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây cũng là lần đầu tiên HLV Lê Mạnh Huy giành được một danh hiệu vô địch.

bna_bd1.jpg
Chức vô địch của U13 SLNA tại giải đấu năm 2023 mang rất nhiều ý nghĩa. Ảnh: Chung Lê

Có một điều rất đặc biệt ở mùa giải năm nay. U13 SLNA ngoài việc thể hiện được năng khiếu, bản lĩnh và chuyên môn mà các học trò HLV Lê Mạnh Huy còn để lại những hình ảnh đẹp cho giải đấu bằng những cử chỉ rất nhân văn như che nắng cho cầu thủ đội bạn. Ngoài việc giáo dục cho các em kỹ, chiến thuật và bản lĩnh chơi bóng thì đào tạo nhân cách và đạo đức, tình yêu thương cũng là một điều rất quan trọng.

Như vậy, U13 SLNA đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang về chức vô địch đầu tiên cho bóng đá trẻ xứ Nghệ trong năm 2023. Năm nay, SLNA sẽ còn tham dự rất nhiều giải đấu trẻ nữa như U9, U11, U15, U17, U17 và U21. Có lẽ ở Việt Nam, không có Trung tâm đào tạo trẻ nào lại tham gia đầy đủ các giải đấu để tìm kiếm nguồn cầu thủ kế cận như vậy như SLNA. Và rất có thể, các cầu thủ trẻ SLNA sẽ tiếp tục mang về danh hiệu về phòng truyền thống trong năm nay.

Bên cạnh đó, chức vô địch này cho thấy một cách làm bóng đá đầy trách nhiệm của Lãnh đạo tỉnh nhà cũng như nhà tài trợ. Các doanh nghiệp trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều địa phương gặp khó trong việc hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo trẻ. Đơn cử, đáng tiếc như trường hợp U13 Thanh Hoá không thể tham dự VCK vì thiếu kinh phí thì chức vô địch này mang lại rất nhiều động lực cho những người làm bóng đá tại SLNA.

Và sự tiến bộ của bóng đá trẻ Hà Tĩnh

Ở trận chung kết U13 toàn quốc, người hâm mộ xứ Nghệ nhìn thấy hai thế hệ ở hai bên chiến tuyến. Bên cạnh HLV trưởng Nguyễn Thế Mão là chuyên gia Nguyễn Văn Thịnh ở cabin kỹ thuật của U13 Hà Tĩnh. Và học trò của ông Lê Mạnh Huy, cậu học trò được ông dẫn dắt tại VCK U16 Châu Á năm 2000.

Và trong trận đấu đó, dù U13 SLNA giành chiến thắng, nhưng cũng không thể phủ nhận, bóng đá trẻ Hà Tĩnh cũng đang đi theo con đường của SLNA, có được những bước tiến bộ đáng kể. Không chỉ chơi tốt trong trận chung kết, U13 Hà Tĩnh gây ra nhiều khó khăn cho U13 SLNA mà kể từ khi HLV Nguyễn Văn Thịnh từ SLNA về với Hà Tĩnh, bóng đá trẻ Hà Tĩnh đã có những danh hiệu rất tích cực.

bna_bd2.jpg
Bóng đá trẻ Hà Tĩnh gần đây cũng có những tín hiệu và thành tích rất đáng khích lệ. Ảnh: Chung Lê

Năm 2021, khi mà U13 SLNA không thể tham dự VCK Thiếu niên toàn quốc vì Covid-19 thì U13 Hà Tĩnh xuất sắc lọt vào trận chung kết và giành ngôi Á quân. Năm 2022 là thành tích Á quân U17 quốc gia và năm nay là ngôi vị Á quân U13 toàn quốc. Thua U13 SLNA vì khác biệt về đẳng cấp, nhưng việc có Hà Công Nam Khánh, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Phạm Khắc Hướng đã lọt vào đội hình tiêu biểu VCK Thiếu niên toàn quốc 2023 làm một thành tích cũng rất đáng khích lệ.

Những thành tích đó so với bề dày của SLNA vẫn là một khoảng cách quá xa. Nhưng rõ ràng, nếu có được một sự đầu tư nghiêm túc, bài bản và có chiều sâu, bóng đá trẻ các địa phương ở Việt Nam vẫn có khả năng chạm đến những nấc thang của thành công như SLNA. Để có được điều đó, bóng đá trẻ Hà Tĩnh đã nỗ lực để giữ lại những tài năng để đào tạo, thay vì để cho các lò đào tạo khác như PVF, Viettel, Hà Nội, HAGL cạnh tranh trên chính địa phương mình.

Sự thống trị của SLNA ở các giải đấu trẻ và sự vươn lên của Hà Tĩnh là một tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển trẻ của Việt Nam tới đây sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều tài năng hơn, dựa vào nguồn lực của các địa phương khác nhau.

Bóng đá trẻ hay bóng đá chuyên nghiệp cũng vậy, rất cần sự quan tâm và hỗ trợ từ nhiều nguồn lực khác nhau thay vì chỉ dựa vào một đơn vị. Những trung tâm đào tạo vốn tiêu tốn rất nhiều kinh phí như PVF, Viettel, HAGL là rất đáng học hỏi, nhưng không phải địa phương nào cũng có đủ điều kiện, nguồn lực để áp dụng và làm theo. Và SLNA, có thể sau này là Hà Tĩnh, vẫn có cách làm riêng để chạm đến nấc thang của thành công.

Tin mới