Giải Taekwondo trẻ toàn quốc: Nghệ An giành 1 HCB và 2 HCĐ ngày thi đấu đầu tiên

(Baonghean.vn) - Tối 7/7, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải trẻ toàn quốc năm 2017.

Toàn cảnh lễ khai mạc Giải Taekwondo trẻ toàn quốc năm 2017.
Toàn cảnh lễ khai mạc Giải Taekwondo trẻ toàn quốc năm 2017. Ảnh: Cảnh Nam.

Giải vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ; phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Taekwondo trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, góp phần giúp thanh, thiếu niên phát triển toàn diện về thể chất.

Thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc cho thể thao thành tích cao và thi đấu quốc tế; đồng thời để Taekwondo Việt Nam rà soát, đánh giá lại trình độ của lực lượng VĐV Taekwondo trẻ, từ đó đề ra những phương hướng phát triển tích cực trong tương lai.

Tham dự giải có 35 đoàn với 1.000 vận động viên thuộc các tỉnh, thành phố, trong đó có những địa phương rất mạnh, như: Hà Nội; Thanh Hóa; TP. Hồ Chí Minh; Công an nhân dân...

Trận chung kết giữa Nguyễn Thị Hoài và đối thủ.
Trận chung kết nội dung đối kháng giữa Nguyễn Thị Hoài và đối thủ. Ảnh: Cảnh Nam.

Tại giải đấu năm 2017, đoàn Nghệ An có 35 VĐV tham dự ở tất cả các lứa tuổi (dưới 12 tuổi; từ 12 - 14 tuổi; từ 15 - 17 tuổi và từ 18 - 20 tuổi. Ông Đặng Đình Hưng, Phó Phòng Đào Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao thành tích cao, Trưởng bộ môn Teakwondo Nghệ An cho biết, mục tiêu của đoàn tại giải đấu năm nay là dành 2 danh hiệu kiện tướng và 2 HCV.

Ở ngày thi đấu thứ nhất, đoàn Nghệ An đã gặt hái được những thành tích đầu tiên. Đó là tấm HCB của Nguyễn Thị Hoài và 2 tấm HCĐ của các VĐV Lữ Hoàng Quân; Nguyễn Thị Thủy ở nội dung đối kháng. Trong đó, đáng tiếc nhất là trường hợp của Nguyễn Thị Hoài, đang giành rất nhiều lợi thế thì em bị gãy tay không thể tiếp tục thi đấu.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới