Giám sát chặt việc đốt nương làm rẫy, hạn chế nguy cơ cháy rừng

(Baonghean.vn) - Năm nay dự báo nắng nóng diễn biến phức tạp, trong khi đó tình trạng đốt nương làm rẫy chưa giảm, gây khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng. 
 
Khó khăn đối với Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Huống là diện tích khá rộng - trên 40.000 ha, tỷ lệ đói nghèo trong khu vực bảo tồn này còn chiếm khá cao, cuộc sống  người dân chủ yếu là nghề rừng, đốt nương làm rẫy. Nhiều địa phương còn diện tích nương rẫy khá nhiều như ở Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu …Tuy nhiên vẫn có những địa phương lại khai hoang được ruộng nước, giảm thiểu nương rẫy, như xã Quang Phong (Quế Phong) quản lý trên 13.000 ha rừng, trước đây có hàng trăm ha nương rẫy, sau khai hoang trên 190 ha ruộng nước, nương rẫy chỉ còn trên 20 ha. Xã Quang Phong đã thành lập các tổ đội cơ động PCCCR, ký cam kết PCCCR đến tận hộ dân của 13 thôn bản. Phối hợp với kiểm lâm viên địa bàn thường xuyên kiểm tra rừng, đặc biệt kiểm tra bà con đốt nương làm rẫy để có những xử lý kịp thời.  

Nguy cơ cháy rừng từ đốt nương làm rẫy vẫn rất cao ở những cánh rừng phía tây nam xứ Nghệ

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó giám đốc Khu BTTN Pù Huống cho hay: Khu bảo tồn đã xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy. Đối với huyện Tương Dương gồm các tiểu khu 576, 587, 581, 592, 626 thuộc địa bàn các xã Nga My, Xiêng My. Huyện Quỳ Hợp bao gồm các xã Châu Cường, Châu Thành, Châu Thái, Nam Sơn. Huyện Quỳ Châu gồm các tiểu khu 232, 227, 228, 236 thuộc xã Châu Hoàn, Diên Lãm. Huyện Quế Phong gồm tiểu khu 148, 149, 147 thuộc xã Quang Phong…
 
Những năm gần đây, các vụ cháy rừng xảy ra là do người dân không chấp hành đốt nương làm rẫy đúng với quy trình để lửa cháy lan. Vì vậy công tác quản lý nương rẫy luôn được đặt lên hàng đầu. Khu BTTN Pù Huống phối hợp với các ngành chức năng của huyện, xã rà soát ranh giới, diện tích nương rẫy và quy hoạch để ổn định sản xuất và làm tốt công tác PCCCR. Từ đó triển khai kế hoạch giám sát chặt chẽ việc sản xuất nương rẫy theo đúng quy trình. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hướng dẫn nhân dân kỹ thuật xử lý thực bì để làm nương rẫy. Phải báo cáo với trưởng bản, tổ đội PCCCR trước khi đốt thực bì nương rẫy.
 
Thời điểm này Khu BTTN Pù Huống đang xây dựng chòi canh gác lửa rừng tại khu vực Thị trấn Quỳ Hợp, triển khai xây dựng mới và sửa chữa các biển báo biển cấm lửa ở cửa rừng. Mua sắm bổ sung các dụng cụ chữa cháy cầm tay như chổi dập lửa, can nước, dao cán dài… Đối với phương án chữa cháy rừng, thực hiện phương án “4 tại chỗ”, khi xảy ra cháy rừng ở quy mô nhỏ địa bàn nào thì địa bàn đó phải tự huy động lực lượng để dập tắt. Nếu diễn biến đám cháy phức tạp thì báo về ban chỉ huy PCCCR xã, huyện để có phương án phối hợp huy động lực lượng địa phương ở các xã lân cận chữa cháy rừng. 

Văn Trường

Tin mới