Giám sát công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại Quế Phong

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2014, chiều 7/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có cuộc giám sát việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại một số điểm mỏ khai thác huyện Quế Phong. 
Cùng tham gia có các đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLD tỉnh; Nguyễn Đình Hòa – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.
Giám sát tại điểm mỏ của công ty TNHH Ngọc Sáng
Giám sát tại điểm mỏ của Công ty TNHH Ngọc Sáng
Đoàn công tác giám sát tại điểm mỏ do Công ty TNHH Lâm Lệ Phong khai thác
Đoàn công tác giám sát tại điểm mỏ do Công ty TNHH Lâm Lệ Phong khai thác
Tại điểm mỏ do Công ty TNHH Lâm Lệ Phong khai thác quặng, thuộc xã Tri Lễ, đoàn giám sát ghi nhận: thời hạn cấp phép khai thác mỏ 5 năm, từ năm 2009 đến năm 2014 và doanh nghiệp đã tiến hành đóng cửa mỏ từ đầu năm 2014. Mặc dù đã đóng cửa mỏ nhưng các dấu tích các hoạt động khai thác của DN vẫn còn nguyên hiện trạng, chưa thực hiện hoàn nguyên, hoàn thổ phục hồi môi trường sau khai thác. Bên cạnh đó, việc thực hiện ký quỹ môi trường của DN này cũng không thực hiện nghiêm túc, mới chỉ đóng 41/166 triệu đồng. 
Cũng khai thác quặng trên cùng địa bàn xã Tri Lễ, tại điểm mỏ của Công ty TNHH Ngọc Sáng, có thời hạn khai thác 5 năm (2010 – 2015), mặc dù đã quan tâm đến việc hoàn nguyên, hoàn thổ, phục hồi môi trường ở những khu vực khai thác, nhưng quá trình xay, sàng, lắng lọc quặng, nước thải vẫn để chảy trực tiếp ra môi trường. Đặc biệt việc chấp hành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Hiện tại DN đang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng và tiền thuê đất cũng mới chỉ nộp 60/130 triệu đồng. 
Điểm mỏ khai thác đá xây dựng tại xã Quế Sơn của Công ty TNHH Lê Thắng, nhìn chung đã chấp hành nghiêm pháp luật về tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên trong quá trình khai thác vẫn đang tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn lao động.
Thông qua giám sát, đoàn công tác ghi nhận một số kiến nghị của DN về vấn đề tính thuế tài nguyên đối với DN; về vấn đề tính tiền cấp quyền khai thác mỏ theo Nghị định 203 sắp triển khai trong thời gian tới. Những vấn đề được ghi nhận qua giám sát, đoàn sẽ tổng hợp báo cáo với các cấp, các ngành có giải pháp tích cực hơn nhằm quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
Tin, ảnh: Minh Chi

Tin mới