Giao đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả 181,8 ha đất ở xã Châu Bình (Quỳ Châu)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh đã thu hồi hơn 181,8ha đất lâm nghiệp thuộc Lâm trường Cô Ba (Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu) quản lý và giao UBND huyện Quỳ Châu lập phương án sử dụng đất, làm cơ sở giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định.

Đã bàn giao trên thực địa

Căn cứ quy định của pháp luật, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 347/STNMTQLĐĐ ngày 15/1/2024 về việc thu hồi đất của Lâm trường Cô Ba thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, vào ngày 18/1/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

bna-quy-chau-1-nhat-lan-2719.jpg
Vùng đất lâm nghiệp thuộc địa bàn bản Poom Lầu được UBND tỉnh thu hồi giao cho huyện Quỳ Châu. Ảnh: Nhật Lân

Điều 1 của Quyết định số 27/QĐ-UBND nêu rõ: “Thu hồi 1.818.584.0 m2 đất rừng sản xuất tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu do Lâm trường Cô Ba thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu quản lý, sử dụng. Vị trí, ranh giới các thửa đất đề nghị thu hồi được xác định theo các tờ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính: số 420/2023/BĐĐC/VPĐK được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 14/12/2023; số 434/2024/BĐĐC/VPĐK và số 435/2024/BĐĐC/VPĐK được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 04/01/2024”.

Lý do thu hồi đất được làm rõ tại quyết định này là: “Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu có Văn bản trả lại đất và quỹ đất không nằm trong phương án sử dụng đất sau khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ được UBND tỉnh phê duyệt”.

Song song với việc thu hồi đất, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho UBND huyện Quỳ Châu để quản lý, sử dụng theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Giao UBND huyện Quỳ Châu quản lý toàn bộ diện tích quỹ đất thu hồi nêu trên để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng quy định pháp luật.

Giao UBND huyện Quỳ Châu rà soát từng thửa đất thu hồi nêu trên (diện tích, loại đất, chủ sử dụng, tài sản trên đất,…) để lập phương án sử dụng đất, làm cơ sở giao đất, cấp GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định.

Cũng tại quyết định trên, UBND tỉnh còn chỉ đạo UBND huyện Quỳ Châu: “Trong khi chưa hoàn thành việc lập phương án sử dụng đất để giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng phải có giải pháp, kế hoạch cụ thể để quản lý, bảo vệ tốt quỹ đất thu hồi nêu trên; không được để xảy ra tình trạng mất đất, tranh chấp, lấn chiếm đất đai,…; kịp thời xử lý các nội dung phát sinh sau khi UBND tỉnh thu hồi đất (nếu có). Trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời có văn bản báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để có hướng chỉ đạo, giải quyết”.

Đối với Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu, UBND tỉnh giao chỉ đạo Lâm trường Cô Ba thanh lý, hủy bỏ hợp đồng giao khoán với các hộ gia đình, cá nhân; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tài sản trên phần diện tích đất thu hồi bàn giao về cho địa phương quản lý.

bna-quy-chau-nhat-lan-5948.jpg
Vùng đất lâm nghiệp thuộc bản Đồng Phầu đã được giao về huyện Quỳ Châu quản lý. Ảnh: Nhật Lân

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 27/QĐ-UBND, vào ngày 29/1/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Quỳ Châu, UBND xã Châu Bình, Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu, Lâm trường Cô Ba tổ chức giao đất tại thực địa. Theo ông Trần Bảo Linh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳ Châu, sau khi UBND huyện nhận bàn giao 181,8 ha đất từ Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu và Lâm trường Cô Ba thì đã giao nhiệm vụ cho UBND xã Châu Bình quản lý, giám sát, không để người dân, các tổ chức lấn chiếm để sản xuất; đồng thời từng bước lập phương án, kế hoạch giao đất…

“Yêu cầu của UBND huyện đối với UBND xã Châu Bình là trong quá trình lập phương án, kế hoạch giao đất phải cùng Ban quản lý các thôn, bản liên quan thì phải tổ chức họp nhân dân để lấy ý kiến, đảm bảo công khai, minh bạch mọi thông tin và dân chủ…” – ông Trần Bảo Linh trao đổi.

Giao đất đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả!

Về phía xã Châu Bình, vào ngày 19/2/2024, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Toan có trao đổi với PV Báo Nghệ An rằng, trong những ngày tới đây sẽ phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn của huyện tổ chức họp, thông tin tới nhân dân về quỹ đất 181,8ha, những chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như của UBND huyện; đồng thời, lấy ý kiến nhân dân để từng bước lập phương án, kế hoạch giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong diện được thụ hưởng.

bna-quy-chau-10-nhat-lan-1208.jpg
Chủ tịch UBND xã Châu Bình Lê Văn Toan cùng Bí thư Chi bộ bản Poom Lầu trao đổi với PV Báo Nghệ An về công tác họp nhân dân bản Poom Lầu. Ảnh: Nhật Lân

Ông Lê Văn Toan đồng thời cho biết thêm, UBND huyện còn có văn bản chỉ đạo UBND xã sớm định hướng nhân dân sử dụng có hiệu quả đất đai UBND tỉnh đã thu hồi từ Lâm trường Cô Ba giao về cho địa phương, để qua đó, nhân dân nâng cao được thu nhập, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Tìm hiểu nội dung Chủ tịch UBND xã Châu Bình trao đổi, được biết vào ngày 28/12/2023, UBND huyện Quỳ Châu có Công văn số 1280/UBND-NN về việc lập phương án sử dụng hiệu quả diện tích đất Lâm trường trả về cho địa phương. Tại đây, có giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND huyện trong việc lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ cây, con giống cho các hộ gia đình, các cá nhân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trên diện tích đất được giao sắp tới.

Với UBND xã Châu Bình, UBND huyện Quỳ Châu giao: “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người dân địa phương trong việc quản lý, sử dụng đất; tăng cường giám sát diện tích đất Lâm trường trả về, tránh trường hợp người dân, các tổ chức lấn chiếm để sản xuất. Nếu phát hiện cá nhân, hộ gia đình, tổ chức nào lấn chiếm trái phép cần có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; lập Phương án sử dụng đất, Kế hoạch giao đất khi có Quyết định thu hồi của UBND tỉnh…”. UBND huyện Quỳ Châu còn giao xã UBND xã Châu Bình nhiệm vụ định hướng cho người dân, và ưu tiên phát triển các mô hình kinh tế. Cụ thể, những diện tích đất bằng phẳng có độ dốc dưới 10° làm các mô hình trồng các loại cây như: rễ hương, mía, các loài cây dược liệu và làm các mô hình gia trại chăn nuôi lợn. Những diện tích đất có độ dốc từ 10° trở lên thì xây dựng các mô hình trồng các loài cây bản địa, cây gỗ lớn như trám lấy quả, lim xanh, lát, dổi lấy hạt...

bna-quy-chau-4-nhat-lan-9197.jpg
Công văn số 1280/UBND-NN của UBND huyện Quỳ Châu về việc lập phương án sử dụng hiệu quả diện tích đất Lâm trường trả về cho địa phương. Ảnh: Nhật Lân

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu Lê Hải Lý, quỹ đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu không còn nhiều, bên cạnh đó, quỹ đất UBND tỉnh mới thu hồi từ Lâm trường Cô Ba giao về cho địa phương thuộc loại đất có thể canh tác các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, UBND huyện đã hướng đến mời gọi các doanh nghiệp có liên quan phối hợp với các phòng, ban của huyện, cấp ủy, chính quyền xã Châu Bình định hướng nhân dân không trồng cây keo trên các vùng đất này, mà trồng các loại cây khác để có thu nhập cao.

“Có một hợp tác xã dược liệu đã thành công tại huyện Quỳ Hợp về mở văn phòng tại huyện Quỳ Châu tham gia nội dung này. Đất đai mà tỉnh giao về sẽ từng bước được giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong diện thụ hưởng để trồng các loại cây như huyện định hướng, và họ là đối tượng hưởng lợi. Về phía doanh nghiệp, sẽ hướng dẫn nhân dân về mặt kỹ thuật, và có trách nhiệm bao tiêu đầu ra. Đối với UBND huyện, sẽ nghiên cứu các chính sách của Nhà nước đối với huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân liên quan. Điều cốt lõi mà huyện Quỳ Châu hướng đến ở đây là giao đất đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả đất đai, qua đó từng bước ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân…” – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu Lê Hải Lý trao đổi.

bna-quy-chau-3-nhat-lan-3900.jpg
Bìa bài viết "Poom Lầu "nóng" chuyện đất rừng" trên báo Nghệ An điện tử. Ảnh: Nhật Lân

Liên quan việc UBND tỉnh thu hồi hơn 181,8ha đất lâm nghiệp thuộc Lâm trường Cô Ba (Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu), từ ngày 26/11/2023 đến ngày 28/12/2023, Báo Nghệ An đã có các bài viết “Poom Lầu “nóng” chuyện đất rừng”; “Tái diễn hành vi chiếm đất ở Châu Bình: Xử lý dứt điểm mâu thuẫn”; “Lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý việc trồng cây, chiếm đất ở Poom Lầu”; “Poom Lầu đã hết nóng”.

Tin mới