Giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 95 năm Cách mạng tháng Mười Nga

(Baonghean.vn) Chiều nay 4-11, Hội hữu nghị Việt -Nga tỉnh Nghệ An tổ chức buổi giao lưu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 95 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 -7/10/2012). Dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Anh Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu Nghị Việt - Nga, Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Xuân Sơn – Uỷ viên BTV - Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Nghệ An, Tô Hồng Hải – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu hội nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo các cán bộ, cựu sinh viên, học sinh đã từng học tập công tác tại Nga.

                             Đồng chí Tô Hồng Hải đọc diễn văn tại buổi lễ.

Đồng chí Hồ Anh Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nga phát biểu

Diễn văn do đồng chí Tô Hồng Hải đọc tại buổi lễ đã một lần nữa nhấn mạnh giá trị, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga – cuộc cách mạng được xem là mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại “Như ánh mặt trời rạng đông xua tan đêm tối ... đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loại người”. Đây là cuộc cách mạng đầu tiên do chính giai cấp vô sản lãnh đạo, và cũng là lần đầu tiên một giai cấp bị áp bức, bóc lột bước lên vũ đài chính trị đảm nhận vai trò lãnh đạo cách mạng, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

Từ ngọn đuốc soi đường, chỉ lối của cách mạng tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam toàn thể dân tộc ta làm nên cách mạng tháng Tám với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước công nông đầu tiên khu vực Đông Nam Á. Lịch sử hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Liên Xô trước đây bây giờ là Việt Nam và Liên bang Nga đã có sự gắn kết giúp đỡ nhau chí tình trong chiến tranh cũng như trong hoà bình xây dựng đất nước. Tình cảm sắt son giữa 2 nước, 2 dân tộc mãi trường tồn cùng thời gian. Cũng tại buổi giao lưu, nhiều thế hệ cán bộ, cựu học sinh, sinh viên hội hữu nghị Việt Nga đã ôn lại những ký ức không thể nào quên về những tháng năm cùng sinh sống, học tập, lao động tại đất nước Nga.

Chị Anna Mikhailopna, lưu học sinh nước Nga đang học tại Việt Nam phát biểu cảm tưởng.

Đối với Hội hữu nghị Việt Nga, một tổ chức thành viên trong Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An được thành lập từ năm 1957, đến nay sau hơn 55 năm hoạt động Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An luôn hoạt động tích cực, làm cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 dân tộc Việt - Nga trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội tổ chức nhiều hoạt động, giao lưu nhân các ngày lễ lớn của nước Nga, trao đổi thông tin với các tổ chức đồng hương Nghệ An tại cộng đồng các quốc gia độc lập SNG nói chung và tỉnh U-li-a-nốp nói riêng, Hội hữu nghị Việt – Nga tỉnh Nghệ An đang góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước và nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga.

Đồng chí Hồ Anh Dũng trao kỷ niệm chương hữu nghị cho đồng chí Tô Hồng Hải.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nga cho tập thể, cá nhân có tành tích xuất sắc.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại buổi lễ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cho đồng chí Tô Hồng Hải; Trung ương Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị, UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân  đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong đối ngoại nhân dân giai đoạn 2006 – 2011.

Hữu Nghĩa

Tin mới