Giao Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tìm phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 10 lao động trên tàu Kiểm ngư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của 10 lao động trên tàu Kiểm ngư tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào chiều 10/4. Cùng tham dự có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

bna_IMG_7399.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, đại diện Sở NN&PTNT, đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc sở đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2024 – 2025.

bna_IMG_7490.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Thị Nhung trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện Sở NN&PTNT đã khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chức năng tham mưu quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông, lâm, ngư, nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi;… và những kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch trong giai đoạn 2021 – 2023.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2024 – 2025, đại diện Sở NN&PTNT cũng đã đưa ra 6 kiến nghị, đề xuất với với các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh.

Trong đó, Sở NN&PTNT đã đưa ra vấn đề thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đang là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Để đảm bảo nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ được giao, Sở NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tiếp tục ký hợp đồng đối với các thuyền viên đang làm việc tại 2 tàu Kiểm ngư từ nguồn kinh phí không giao tự chủ bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Về lâu dài xem xét, bổ sung nguồn nhân lực cho tàu Kiểm ngư, đáp ứng nhu cầu theo các quy định hiện hành...

bna_IMG_7535.jpg
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trao đổi với đề xuất này, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư là đơn vị quản lý nhà nước. Theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2000 về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, quy định không cho đơn vị quản lý nhà nước ký hợp đồng đối với người làm chuyên môn nghiệp vụ, mà chỉ được ký hợp đồng với các đối tượng phục vụ như lái xe, tạp vụ,…

Như vậy, 10 lao động trên tàu Kiểm ngư của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, chiếu theo quy định thì không phù hợp.

BNA_8695.jpg
Hai tàu Kiểm ngư của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đang nằm bờ do không có người vận hành. Ảnh: Thành Cường

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết thêm, trước đây, Kho bạc Nhà nước quản lý nội dung này thì có tên, có nguồn là chi trả. Nhưng bây giờ, không có tên trong danh sách được phê duyệt thì Kho bạc Nhà nước không chi tiền, nên mới xảy ra sự việc của 10 lao động trên tàu kiểm ngư.

Để giải quyết những vướng mắc liên quan đến 10 lao động trên tàu Kiểm ngư, cần nghiên cứu phương án phù hợp và không trái quy định.

“Đây là Chính phủ quy định chứ không phải tỉnh hay sở quy định” – đồng chí Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trả lời kiến nghị của Sở NN&PTNT. Clip: Đình Tuyên

Để làm rõ thêm, Giám đốc Sở Nội vụ đưa ra con số so sánh lực lượng Kiểm lâm và Kiểm ngư. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng cho biết, Chi cục Kiểm lâm được giao 302 biên chế, hiện nay có 285 biên chế, chưa kể các đội kiểm lâm của các chủ rừng khác. Còn lực lượng kiểm ngư được giao 28 biên chế công chức và 10 viên chức, hiện nay có 26 công chức và 10 viên chức.

Như vậy, số lượng của 2 lực lượng chênh nhau rất lớn, trong khi đó, biên chế không tăng, thậm chí còn giảm, cho nên để giải quyết vấn đề này gặp rất nhiều khó khăn.

bna_IMG_7574.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ với những vướng mắc và khó khăn của 10 lao động trên tàu Kiểm ngư của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là vấn đề tồn tại có tính lịch sử, chiếu theo quy định hiện nay thì chưa cho phép. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn Sở NN&PTNT để tìm ra giải pháp tháo gỡ phù hợp và không trái với quy định.

Tin mới