Giỗ kỵ thứ 42 của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo nghi lễ cổ truyền

(Baonghean) - Vào hồi 9h47 phút ngày 20/8/2011 (nhằm 21 tháng Bảy năm Tân Mão) tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân, Đảng bộ chính quyền tỉnh Nghệ An đã tiến hành Lễ giỗ kỵ lần thứ 42 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Tham dự Lễ có đại diện Bộ tư lệnh QK4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Đảng bộ chính quyền huyện Nam Đàn, Đại diện Đảng bộ, chính quyền huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định - quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Đảng bộ chính quyền xã Kim Liên, cùng đông đảo bà con nhân dân làng Sen, làng Chùa.

Sau phần nghi thức Nhà nước như chào cờ, quốc ca, mặc niệm, toàn bộ nội dung và các bước của phần Tế, phần Lễ giỗ kỵ lần thứ 42 của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo nghi thức dân gian truyền thống, được con cháu hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, xã Kim Liên tiến hành một cách chu đáo, trang nghiêm, thành kính. 

                                    Bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần hồi 9h47phút ngày 2/9/1969 (nhằm 21.7 năm Kỷ Dậu). Để tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh- người con quê hương, hằng năm cứ đến ngày 21 tháng Bảy âm lịch, con cháu thuộc hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân và CBCNV Khu Di tích Kim Liên đều tổ chức làm Lễ giỗ kỵ của Người.
 
Lễ giỗ kỵ lần thứ 42 của Người tổ chức ngày 21 tháng Bảy năm nay, lần đầu tiên Đảng bộ chính quyền tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Sinh, Hội đồng gia tộc dòng họ Hoàng Xuân cùng tổ chức. Nhiều ý kiến đồng thuận về việc tiến hành Lễ giỗ kỵ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 21/7 âm lịch theo nghi thức phong tục truyền đời, chứ không tiến hành vào ngày 2/9 dương lịch như lâu nay đã làm.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghi Lễ truyền thống trong ngày Giỗ của Người

Giao Hưởng

Tin mới