Hà Nội FC tổn thất lực lượng trước trận gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội; FIFA thông báo ứng cử viên đăng cai World Cup 2034

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Hà Nội FC tổn thất lực lượng trước trận gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội; FIFA thông báo ứng cử viên đăng cai World Cup 2034; Real Madrid "trói chân" thành công ngôi sao chủ chốt... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Hà Nội FC tổn thất lực lượng trước trận gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Vừa bắt đầu nhiệm vụ dẫn dắt Hà Nội FC, huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhận ngay thông tin bất lợi trước trận gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Đỗ Duy Mạnh không tham gia tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập chiều 1/11 của Hà Nội FC. Cầu thủ này gặp vấn đề về sức khỏe và không đủ thể lực để thực hiện các bài tập. Anh chỉ đi bộ quanh sân.

duy-manh-17311479.jpg
Duy Mạnh không tham gia tập cùng đồng đội.

Ở buổi tập này, Hà Nội FC cũng thiếu tiền vệ Marcao. Ngoại binh người Brazil chấn thương, không góp mặt ở hai trận đấu với Wuhan Three Towns và Câu lạc bộ Hải Phòng. Anh chưa chắc kịp bình phục để ra sân trong trận đấu với Câu lạc bộ Công an Hà Nội sắp tới.

Nếu Duy Mạnh và Marcao không kịp bình phục, Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn. Hàng phòng ngự của đội bóng Thủ đô vốn không có phong độ tốt trong những trận đầu mùa.

Hà Nội FC sẽ chạm trán Câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 3 V-League 2023/2024 lúc 19h15 ngày 3/11 trên sân vận động Hàng Đẫy.

FIFA thông báo ứng cử viên đăng cai World Cup 2034

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho biết: Saudi Arabia là liên đoàn bóng đá duy nhất đưa ra đề nghị đăng cai vòng chung kết World Cup 2034 trước khi thời hạn đăng ký kết thúc.

Theo thông báo, FIFA đã mời các liên đoàn ở châu Á và châu Đại Dương tham gia quá trình đăng cai VCK World Cup 2034, với thời hạn chót cho việc đăng ký là ngày 31/10.

saudi-arabia-la-quoc-gia-duy-nhat-xin-dang-cai-vong-chung-ket-world-cup-2034-20231101065049.jpg
CK World Cup 2034 sẽ được tổ chức ở châu Á và châu Đại Dương. Nguồn: beIN Sports

Tuy nhiên, theo quyết định mới nhất, Liên đoàn Bóng đá Australia (FA) cho biết sẽ không tham gia đăng cai World Cup 2034. Điều này mở đường cho Saudi Arabia đưa World Cup về lại Vịnh Ba Tư, vì đây là ứng cử viên duy nhất không trùng lặp về lục địa với các kỳ 2026 và 2030. Như vậy, chỉ trong 12 năm, sau Qatar 2022, World Cup trở lại với bán đảo Ả Rập.

Về phần mình, sau khi rút khỏi cuộc cạnh tranh này, Chủ tịch FA James Johnson cho biết: Australia sẽ tập trung cho việc giành quyền đăng cai VCK Asian Cup nữ 2026 và Club World Cup 2029.

Thông báo mới của FIFA nêu rõ, với quy định về đăng cai đã được Hội đồng FIFA phê duyệt, ban quản lý sẽ tiến hành các quy trình đánh giá kỹ lưỡng đối với các nước đề nghị đăng cai World Cup 2030 và 2034. Dự kiến danh tính quốc gia chủ nhà chính thức của các VCK này sẽ được công bố tại Đại hội FIFA vào năm sau.

Real Madrid "trói chân" thành công ngôi sao chủ chốt

Theo thông tin mới nhất từ trang chủ của Real Madrid, đã hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo trẻ Vinicius Junior, kéo dài đến tháng 6 năm 2027. Sau thương vụ, cầu thủ 23 tuổi này đã chia sẻ niềm vui và hạnh phúc: "Tôi rất vui mừng vì đã ký hợp đồng mới. Đây là ước mơ của tôi trở thành hiện thực. Tôi hy vọng có thể gắn bó với đội bóng thêm nhiều năm nữa, để tiếp tục ghi bàn và giành thêm nhiều danh hiệu quan trọng".

af12e9b05637698c3b079260262253c2.png
Vinicius quyết định gắn bó với Real Madrid đến năm 2027. Ảnh: SportNews

Vinicius Junior gia nhập Real Madrid từ Flamengo vào mùa hè năm 2018, khi mới 18 tuổi. Tiền đạo người Brazil nhanh chóng ghi dấu ấn và trở thành một trong những cầu thủ trụ cột tại sân Bernabeu, với thành tích ghi được 63 bàn sau 235 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Trong suốt quãng thời gian đó, Vinicius đã giành được 9 danh hiệu lớn bao gồm 1 Champions League, 2 Club World Cup, 1 Siêu cúp châu Âu, 2 La Liga, 1 Copa del Rey và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Nguyễn Thị Oanh, Phạm Quang Huy tranh giải "Oscar thể thao Việt Nam"

Nguyễn Thị Oanh, Phạm Quang Huy là ứng viên nặng ký ở "Oscar thể thao Việt Nam", nơi tôn vinh những tài năng có đóng góp xuất sắc cho thể thao Việt Nam.

Cúp Chiến thắng được ví như “Oscar của thể thao Việt” do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, Vietcontent Sports và Cục Thể dục Thể thao phối hợp tổ chức từ năm 2015 nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam.

cup-chien-thang-2023-1033.jpg
Cúp Chiến thắng 2023 có tổng số 11 hạng mục, với nhiều ứng viên sáng giá.

Cuộc bầu chọn các giải thưởng năm 2023 được dự đoán sẽ rất hấp dẫn khi thể thao Việt Nam tranh tài ở hai sự kiện quốc tế là SEA Games 32 và ASIAD 19.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các vận động viên giành Huy chương Vàng tại ASIAD 19 như Phạm Quang Huy (bắn súng), đội 4 nữ cầu mây, tuyển Kata đồng đội nữ đều có nhiều lợi thế. Ngoài ra, những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội)... cũng rất sáng giá.

Đêm Gala trao giải dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1/2024. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 750 triệu đồng. Trong đó, ngoài mức thưởng 100 triệu đồng cho gương mặt giành chiến thắng ở hạng mục Nam, Nữ vận động viên của năm, Ban tổ chức cũng quyết định nâng gấp đôi mức thưởng cho hạng mục Đội tuyển của năm (từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng).

Kết quả bóng đá hôm nay 2/11

MU gây thất vọng lớn khi để thua Newcastle với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà Old Trafford, qua đó dừng bước ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.

thua-be-mat-newcastle-mu-bi-loai-khoi-cup-lien-doan-anh-98.jpg
Thất bại khiến MU sớm trở thành cựu vương ở cúp Liên đoàn Anh.

Arsenal cũng bị loại sau thất bại 1-3 trên sân của West Ham. Trong khi đó, Chelsea và Liverpool đều giành quyền đi tiếp ở Carabao Cup mùa giải năm nay.

Tin mới