Hamas cảnh báo không có lệnh ngừng bắn nếu Israel tiếp tục gây hấn ở Rafah

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Quan chức Hamas Osama Hamdan ngày 7/5 cảnh báo, nếu hành động gây hấn quân sự của Israel tiếp tục ở Rafah thì sẽ không có thỏa thuận ngừng bắn.

Phát biểu của Hamdan được đưa ra trong cuộc họp báo ở Beirut khi một phái đoàn của Hamas đến Cairo từ Doha để tiếp tục đàm phán ngừng bắn. Hamdan nói: “Chúng tôi khẳng định rằng chiến dịch quân sự ở Rafah, nếu Israel tiếp tục thực hiện, sẽ không phải là chuyến dã ngoại cho quân đội (Israel)”.

anh 1 (1).jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Điều phối viên Tái thiết và Nhân đạo Cấp cao của Liên hợp quốc tại Gaza, Sigrid Kaag, tại cửa khẩu biên giới Kerem Shalom ở Kerem Shalom, ngày 1/5/2024. Ảnh: AP

Quan chức Hamas nói thêm: “Quyết định thuộc về (Thủ tướng Israel) Netanyahu”, đồng thời nhấn mạnh đề xuất ngừng bắn mới nhất mà Hamas đồng ý “thể hiện mức độ tối thiểu đáp ứng yêu cầu của người dân và sự phản kháng của chúng tôi”.
Lực lượng Israel đã chiếm giữ cửa khẩu biên giới chính giữa Ai Cập và miền Nam Gaza trong ngày 7/5, đóng cửa tuyến đường viện trợ quan trọng vào vùng đất Palestine vốn đang trên bờ vực nạn đói.

Đại diện Nhà Trắng ngày 7/5 chỉ trích quyết định đóng cửa khẩu biên giới vào Gaza là "không thể chấp nhận được", sau khi Israel đưa xe tăng vào thành phố Rafah ở phía Nam và giành quyền kiểm soát cửa khẩu với Ai Cập. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói trong một cuộc họp báo: “Các cửa khẩu đã bị đóng cần phải được mở lại, việc đóng cửa là không thể chấp nhận được”, đồng thời cho biết thêm rằng, phía Israel cam kết mở lại cửa khẩu Kerem Shalom vào Gaza trong ngày 8/5.

Về phần mình, Israel vẫn duy trì quyết tâm tiêu diệt phong trào Hồi giáo Hamas trong khi các nhà đàm phán của Nhà nước Do Thái chuẩn bị lên đường tham dự cuộc đàm phán ngừng bắn ở Thủ đô Cairo, Ai Cập.

Xe tăng của Israel sáng sớm cùng ngày đã tiến vào mặt phía Đông của thành phố Rafah của Gaza, giáp với biên giới Ai Cập. Phía Israel xác định khu vực này là điểm mấu chốt để tiêu diệt Hamas. Một số quan chức Israel tiết lộ, họ thực hiện cuộc tấn công “có giới hạn” trên nhằm gia tăng áp lực trên bàn đàm phán với Hamas.
Ngày 6/5, Hamas tuyên bố chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, song phía Israel từ chối do không đáp ứng được các yêu cầu của nước này./.

Tin mới