Hàng công U23 Việt Nam và kỳ vọng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

So với thời điểm vô địch U23 Đông Nam Á 2023, lúc này huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có đội hình thiện chiến hơn hẳn với nhiều học trò được chơi bóng tại V-League lẫn đội tuyển Việt Nam.

So với thời điểm vô địch U23 Đông Nam Á 2023, lúc này huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có đội hình thiện chiến hơn hẳn với nhiều học trò được chơi bóng tại V-League lẫn đội tuyển Việt Nam. Đó là cơ sở để họ có thể gây ấn tượng cho U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Năm ngoái, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chinh phục chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Việt Nam với những tiền đạo như Quốc Việt (Hoàng Anh Gia Lai), Minh Quang (đang còn khoác áo Câu lạc bộ hạng Nhất Bình Thuận thay vì SHB Đà Nẵng như hiện tại), Vĩ Hào (B.Bình Dương), Long Vũ (Sông Lam Nghệ An), Hữu Tuấn (Viettel) và Đình Duy (SHB Đà Nẵng).

Khi đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể gọi hết những cầu thủ kinh nghiệm lên thi đấu giải tại Thái Lan. Và những Long Vũ, Hữu Tuấn là các tài năng độ tuổi U20, được triệu tập để học hỏi, sẵn sàng cho tương lai các đội tuyển Việt Nam.

blob (1).jfif
Võ Nguyên Hoàng từng đá chính ở Asiad 19 cho Olympic Việt Nam dưới quyền huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Minh Hoàng

Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được tạo điều kiện tối đa để gọi những cầu thủ tốt nhất mà ông mong muốn để tới Qatar dự giải châu lục. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi lại những học trò được ông đánh giá có phong độ được xem là ổn định là Quốc Việt, Minh Quang và Vĩ Hào. Ba cái tên mới là Văn Tùng (Hà Nội FC), Đình Bắc (Quảng Nam) và Nguyên Hoàng (Thanh Hoá).

Trong đó, Văn Tùng và Đình Bắc cũng đã được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Họ thuộc nhóm có kinh nghiệm bậc nhất đội tuyển U23 Việt Nam lúc này. Nguyên Hoàng cũng dày dạn trận mạc V-League khi đã chơi ở hàng loạt Câu lạc bộ như Sài Gòn FC, Thanh Hoá.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đang rất được kỳ vọng sẽ gặt hái được thành công như năm 2018. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bây giờ được đánh giá đang trong độ chín của sự nghiệp.

Ở mọi vị trí, cựu huấn luyện viên Khánh Hoà đều có ngôi sao đã gắn bó với các đội trẻ Việt Nam qua nhiều sân chơi lớn. Chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã dẫn dắt họ "thử việc" ở Asiad 2023 tại Trung Quốc, giải đấu nhằm sẵn sàng cho U23 Việt Nam với mục tiêu gây bất ngờ tại Qatar năm nay.

Muốn vậy, hàng công sẽ là nơi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần mài giũa nhiều nhất. Trong số những tiền đạo được gọi, đa số đều khát khao thể hiện mình sau quãng thời gian không hề dễ chịu ở Câu lạc bộ.

Trừ Vĩ Hào và Minh Quang có thể đang trải qua những ngày tháng khá êm đềm, những tiền đạo còn lại của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn như Đình Bắc, Văn Tùng, Quốc Việt, Nguyên Hoàng không khác một cái lò xo đang bị dồn nén quá mức.

Họ không có màn thể hiện tốt tại Câu lạc bộ dù được tin tưởng, không ấn tượng gì đặc biệt và thậm chí còn bị "người nhà" chỉ trích thẳng thừng trên mặt báo. Điểm chung của tất cả là cần một màn trình diễn tốt để cống hiến cho U23 Việt Nam, một cách hay nhất để dẹp tan những hoài nghi lẫn chỉ trích hướng về mình.

Đình Bắc chính là cầu thủ đang trải qua những ngày tháng không dễ quên nhất tới hiện tại. Cầu thủ của Quảng Nam còn quá trẻ để chịu đựng những lời nhận định "rát tai" của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Nhưng với 2 bàn sau 10 trận, thái độ thi đấu cá nhân thì ở cương vị làm thầy, lại tin tưởng học trò hết mực, những gì Đình Bắc thể hiện có lý do để huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn phải bức xúc.

Dẫu vậy, Đình Bắc còn biết ghi bàn ở V-League so với những Quốc Việt (0 bàn/14 trận), Văn Tùng (0 bàn/9 trận). Quốc Việt và Văn Tùng nổi lên khá sớm, nhưng cho thấy sự chững lại đáng bàn ở thời điểm họ cần phải thể hiện tốt nhất. Đây là thời điểm họ cần trở lại để xứng với những kỳ vọng.

Nguyên Hoàng và Vĩ Hào đã có 1 bàn thắng ở V-League nhưng với Nguyên Hoàng, con số này chắc chắn chưa ấn tượng. Đặc biệt, chân sút của Thanh Hoá không ít lần trong mùa này được huấn luyện viên Velizar Popov bố trí chơi cao cùng Rimario trong đội hình. Ở U23 Việt Nam bây giờ, Nguyên Hoàng có thể là trung phong số 1 của đội tuyển.

Về phần Vĩ Hào, tiền đạo B.Bình Dương thì chỉ quen với vai trò chạy cánh. Đây là cầu thủ khá giống tuyển thủ Nguyễn Văn Toàn, người làm tốt hơn khâu kiến tạo cho các đồng đội phía trong. Vĩ Hào có tốc độ, nhưng kết thúc không hay.

Tiền đạo còn lại là Minh Quang cũng mang nhiều nét tương đồng với Vĩ Hào. Tuy nhiên, sức càn lướt của cầu thủ SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2024, Minh Quang cũng có thể là một cầu thủ chơi ở hạng Nhất hiếm hoi có thể được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho ra sân trong đội hình chính thức./.

Tin mới