Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh: 'Tuyển Việt Nam tập trung tối đa để giành vé đi tiếp vòng loại World Cup'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chia sẻ trước buổi tập ngày 15/3, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết, tuyển Việt Nam tập trung tối đa để có kết quả tốt nhất, qua đó giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026.

Tối 15/3, tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 3 trong đợt hội quân chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, đây cũng là buổi tập đầu tiên báo chí được phép tác nghiệp.

Trước buổi tập, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có những đánh giá về đội tuyển Indonesia với truyền thông: "Qua trận đối đầu ở Asian Cup, chúng tôi đánh giá Indonesia là đối thủ rất mạnh, khá toàn diện. Họ là tập thể có tinh thần chiến đấu cao.

z5252960179141-a45f96bf4e6b828c84f998d967a045c8-2462.jpg
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh trả lời truyền thông trước buổi tập ngày 15/3. Ảnh: Hải Hoàng

Indonesia thời gian qua nhập tịch nhiều cầu thủ, họ chơi áp sát nhanh và quyết liệt. Bởi vậy, chúng tôi phải thực hiện những đường chuyền có độ chuẩn xác cao hơn. Ngoài ra, đội phải cố gắng tận dụng các cơ hội nhỏ nhất có thể".

Trận đấu vào ngày 21/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân vận động Bung Karno với sức chứa lên đến gần 78.000 khán giả, đó là một trong những thử thách lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Troussier. Hậu vệ người Nghệ An cũng có nhận xét về điều này:

"Để có tinh thần tốt để thi đấu trên sân Bung Karno, hiện tại tinh thần toàn đội rất tốt. Trong quá trình tập luyện, toàn đội cố gắng duy trì sự tập trung, hoàn thành giáo án tập luyện của ban huấn luyện. Sân vận động Bung Karno đông khán giả, thi đấu trên sân này chúng tôi phải đối diện với áp lực không hề nhỏ. Chúng tôi phải tập trung tối đa để có kết quả tốt nhất, qua đó giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup".

403a9291-52.jpeg
Phạm Xuân Mạnh và các đồng đội đang nỗ lực tập để chuẩn bị cho trận đấu tới. Ảnh: Hải Hoàng

Nói về việc chuẩn bị tinh thần để đối đầu với những cầu thủ nhập tịch của Indonesia, Xuân Mạnh cho biết: "Ban huấn luyện đã nắm được việc Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch. Cả đội sẽ cố gắng phân tích lối chơi của từng cầu thủ nhập tịch cả mới lẫn cũ của Indonesia. Toàn đội sẽ có cuộc họp, rút kinh nghiệm từ những điều làm được và chưa làm được từ trận đấu với đối thủ tại Asian Cup, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho 2 trận đấu sắp tới. Những gì thiếu sót, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện".

Sau trận đấu với Indonesia tại Bung Karno, tuyển Việt Nam trở về Mỹ Đình để tiếp đón chính đối thủ này. Xuân Mạnh kỳ vọng các cổ động viên sẽ đến để tiếp thêm động lực cho "Những chiến binh sao vàng".

"Toàn đội đang tập trung cao độ, hướng tới chiến thắng trước Indonesia. Chỉ như vậy, đội tuyển Việt Nam mới có cơ hội đi tiếp. Còn ở trận lượt về, chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân Mỹ Đình, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển hướng đến kết quả tốt nhất trước Indonesia'', hậu vệ Xuân Mạnh bày tỏ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 19/3 và sẽ có thêm 2 buổi tập tại Jarkarta trước khi bước vào trận lượt đi gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 21/3. Tối 18/3, huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ tiến hành chốt danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ.

Tin mới