HĐND có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 21/2, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Dự hội nghị có quy mô lớn nhất về công tác HĐND do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì. Ngoài ra có sự tham dự của 320 đại biểu trung ương và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND của 63 tỉnh, thành phố.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết năm 2022, HĐND đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo luật định và đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn ở từng địa phương.

Bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cụ thể hóa thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi, thống nhất, đồng bộ, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương cũng như cả nước trong năm 2022.

Đặc biệt, phương thức tổ chức hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là sau khi UBTVQH ban hành Nghị quyết số 594 ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, đã thống nhất, chuẩn hóa hoạt động giám sát, khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong giám sát của HĐND; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND.

"Kết quả các hoạt động của HĐND ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân" - theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm cao, trên tinh thần xây dựng, khách quan. Đánh giá những kết quả nổi bật, nêu những mô hình hay, cách làm mới và những bài học quý, cũng như những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị sao cho thiết thực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022, hoạt động của HĐND các địa phương trong năm qua tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thực chất và hiệu quả.

HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương.

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, làm cơ sở để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã được HĐND cấp tỉnh thông qua cuối năm 2021, đặc biệt là chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, các chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021-2025...

Các ban HĐND đã chủ động trong hoạt động thẩm tra báo cáo, tờ trình, nghị quyết, có nhiều đổi mới về cách làm và phương pháp tiếp cận. Nội dung, chương trình các kỳ họp thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Phương thức tổ chức hoạt động giám sát, tái giám sát của HĐND cấp tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt. Hoạt động tiếp công dân đã phát huy hiệu quả, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo và giải quyết kiến nghị cử tri được quan tâm đổi mới...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2022 mặc dù đối diện với những khó khăn, thách thức nhưng nước ta vẫn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với những kết quả khá toàn diện cùng các dấu ấn nổi bật. Trong thành tựu chung của đất nước có vai trò rất quan trọng của các cơ quan dân cử - Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Thường vụ Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, HĐND các cấp đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, của từng địa phương. Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, thực hiện các đột phá chiến lược, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, khơi thông giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới cho thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, rất nhiều bài học quý, cách làm hay đã được chỉ ra trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND địa phương.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, năm 2023 là năm bản lề, năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng 13 đã đề ra đến năm 2025.

Trên cơ sở thành tựu, bài học của năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố cần nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, tiếp tục khẳng định thật vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại địa phương.

Xây dựng và tổ chức chương trình giám sát năm 2023 phù hợp, chặt chẽ, hiệu quả, xây dựng giải pháp thực hiện Nghị quyết 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ đó làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực ở địa phương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, chủ động tham gia các vấn đề giám sát của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, lựa chọn một số chuyên đề giám sát ở địa phương có trọng tâm, trọng điểm, được cử tri, nhân dân quan tâm...

Tin mới