HĐND tỉnh tiếp thu nhiều vấn đề bức xúc được báo chí nêu

(Baonghean.vn) - Chiều 5/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo công bố về kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp báo. Tham gia cuộc họp báo có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú và địa phương.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh dự kiến diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 11 đến 13/7/2017.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 25 báo cáo và 23 dự thảo nghị quyết; trong đó có 16 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội và 6 nghị quyết nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định. 

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến sẽ chất vấn 2 ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Lao động, Thương binh và Xã hội liên quan đến một số bất cập trong xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân; bất cập trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí đã nêu một số vấn đề thực tiễn đang đặt ra, đề nghị HĐND tỉnh quan tâm, đưa vào chương trình kỳ họp.

Nhà báo Trần Văn Hiền cho rằng chất lượng xây dựng nông thôn mới còn quá thấp. Ảnh: Mai Hoa
Nhà báo Trần Văn Hiền  - Tạp chí Người làm báo cho rằng chất lượng xây dựng nông thôn mới còn quá thấp. Ảnh: Mai Hoa

Nêu băn khoăn về chất lượng xây dựng nông thôn mới, nhà báo Trần Văn Hiền - Tạp chí Người làm báo, dẫn chứng tình trạng ở những xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chưa có dấu hiệu phát triển hơn; đặc biệt có tình trạng vay - mượn tiêu chí để đạt danh hiệu; năng suất lao động và đời sống của người dân chưa được cải thiện; vai trò của HTX chưa phát huy, đang xảy ra tình trạng sản xuất “mạnh ai nấy làm”; đầu ra cho nông sản chưa ổn định. Một số nơi, việc phát triển chợ không theo nhu cầu thực tiễn, gây lãng phí....

Đồng tình với 2 nội dung mà HĐND tỉnh dự kiến chất vấn tại kỳ họp lần này, nhà báo Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cũng phản ánh một số vấn đề bức xúc đang đặt ra, đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu để chất vấn, gồm tình trạng bội chi BHYT; phát triển hạ tầng cũng như điều kiện dân sinh, nhất là nước sạch cho các xã ngoại thành TP. Vinh còn thấp kém...

Nhà báo Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng, HĐND tỉnh cần quan tam đến vấn đề bội chi BHYT và đảm bảo các điều kiện phát triển cho các xã ngoại thành TP. Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Nhà báo Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho rằng, HĐND tỉnh cần quan tam đến vấn đề bội chi BHYT và đảm bảo các điều kiện phát triển cho các xã ngoại thành TP. Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Còn nhà báo Võ Thanh Mai - Báo Nông nghiệp Việt Nam đề nghị HĐND tỉnh quan tâm đến công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn TP. Vinh; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án thủy điện Khe Bố, Hủa Na, bản Mồng; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản ở Quỳ Hợp...

Ngoài ra, đại diện một số cơ quan báo chí đề xuất HĐND tỉnh tránh hình thức trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn; tăng cường giám sát đối với các vấn đề được chất vấn ở các kỳ trước cũng như các vấn đề bức xúc, nổi cộm đang đặt ra...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Hoàng Viết Đường tiếp thu và giải trình các ý kiến mà các cơ quan báo chí đóng góp, đề xuất. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường tiếp thu và giải trình các ý kiến mà các cơ quan báo chí đóng góp, đề xuất. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cảm ơn những nội dung và ý kiến đề xuất của đại diện các cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định, ý kiến đề xuất của các nhà báo đều rất xác đáng; tuy nhiên, một số vấn đề do điều kiện thời gian và khung chương trình của kỳ họp không đủ để chuyển tải vào phiên chất vấn, song không có nghĩa là bỏ qua mà HĐND tỉnh sẽ tiếp thu để đưa vào các chương trình, nội dung hoạt động trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Viết Đường cũng mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để HĐND tỉnh hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới