Hiệu sách độc đáo rộng tới gần 2000 mét vuông

Không chỉ đẹp và khác lạ, hiệu sách này còn chứa đựng một số lượng đầu sách khổng lồ với đủ các chủ đề khác nhau. Đôi khi người ta có thể nhầm tưởng nó với một thư viện của thế kỷ 20.

Nội thất của tòa nhà El Ateneo Grand Splendid đã trải qua nhiều lần trùng tu để cuối cùng trở thành một hiệu sách độc đáo với diện tích lên tới gần 2000 mét vuông.
Nội thất của tòa nhà El Ateneo Grand Splendid đã trải qua nhiều lần trùng tu để cuối cùng trở thành một hiệu sách độc đáo với diện tích lên tới gần 2000 mét vuông.

Được xây dựng tại Buenos Aires vào năm 1919 với mục đích ban đầu là trở thành một nhà hát nghệ thuật biểu diễn, nội thất của tòa nhà El Ateneo Grand Splendid đã trải qua nhiều lần trùng tu để cuối cùng trở thành một hiệu sách độc đáo với diện tích lên tới gần 2000 mét vuông. Mặc dù có sự thay đổi về chức năng nhưng những đặc trưng kiến trúc bên trong tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn, không lẫn đi được so với nguyên bản của nó từ thế kỷ 20. 

Nội thất của hiệu sách này thực sự lộng lẫy với những họa tiết trang trí trên trần nhà được thực hiện một cách vô cùng tỉ mỉ và công phu, bên cạnh đó còn có các chi tiết khác như phần lót trần, tay vịn cầu thang và các bức tường.

Phần sân khấu và ban công cho khán thính giả ở tầng hai cùng được giữ gìn nguyên vẹn, nay được sử dụng làm khu vực đọc sách, nơi khách hàng có thể tìm hiểu thêm về nội dung của nhiều cuốn sách tại cửa hàng ngay phía trước những tầm màn nhung dày. Những đặc trưng này của nhà hát suýt chút nữa đã không còn tồn tại trước dự định phá hủy nó vào năm 2000. Tuy nhiên, trước khi dự định đó được thực hiện thì nhà hát đã được Grupo Ilhsa – người đã xây dựng nơi này thành hiệu sách – thuê. Giờ đây có tới hàng triệu người ghé thăm hiệu sách hằng năm, khiến cho nơi này trở nên thực sự sống động.

 

Mặc dù có sự thay đổi về chức năng nhưng những đặc trưng kiến trúc bên trong tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn, không lẫn đi được so với nguyên bản của nó từ thế kỷ 20. 

 


Phần sân khấu và ban công cho khán thính giả ở tầng hai cùng được giữ gìn nguyên vẹn, nay được sử dụng làm khu vực đọc sách .Mặc dù có sự thay đổi về chức năng nhưng những đặc trưng kiến trúc bên trong tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn, không lẫn đi được so với nguyên bản của nó từ thế kỷ 20.

 

 Các chi tiết khác được thiết kế công phu.

 


Phần sân khấu và ban công cho khán thính giả ở tầng hai cùng được giữ gìn nguyên vẹn, nay được sử dụng làm khu vực đọc sách. 

 

Những họa tiết trang trí trên trần nhà được thực hiện một cách vô cùng tỉ mỉ và công phu, bên cạnh đó còn có các chi tiết khác như phần lót trần, tay vịn cầu thang và các bức tường.

 

Nội thất của hiệu sách này thực sự lộng lẫy với những họa tiết trang trí trên trần nhà được thực hiện một cách vô cùng tỉ mỉ và công phu. 

Theo Lao Động

TIN LIÊN QUAN

Tin mới