HLV Đức Thắng không trách học trò sau trận thua S. Khánh Hòa BVN

(Baonghean.vn) - Để thua ngay trên sân Vinh trong ngày khai màn V.League, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA vẫn hài lòng về tinh thần của các cầu thủ. Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân bên phía S. Khánh Hòa nhận định đây là trận đấu mà họ đã gặp khá nhiều may mắn.

Kết thúc trận thắng 1-0 trên sân Vinh, HLV Võ Đình Tân (S. Khánh Hòa BVN) vẫn đánh giá rất cao màn trình diễn của đội chủ nhà.

Trong buổi họp báo, HLV này chia sẻ: “Phải nói cảm giác của tôi lúc này rất hạnh phúc bởi vì trận đấu đầu tiên thường rất khó khăn. Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi không tốt và không kiểm soát được trận đấu. Tuy nhiên, sau đó các em đã từng bước bắt nhịp, đặc biệt là từ lúc Lâm Ti Phông vào sân.

Cũng không hẳn là các cầu thủ Khánh Hòa kinh nghiệm hơn, chiến thuật phòng ngự phản công đã giúp chúng tôi tận dụng một thoáng sơ sẩy, không tập trung của hàng phòng ngự SLNA. Chúng tôi đã quen với việc phải thi đấu dưới một SVĐ đông khán giả như thế này và đôi khi nó trở thành áp lực của chính đội nhà.

Hôm nay, những cầu thủ trẻ SLNA như Văn Đức và Xuân Mạnh đều chơi tốt, đặc biệt là trong hiệp 1, họ đã tạo ra rất nhiều sức ép cho chúng tôi".

HLV Võ Đình Tân thừa nhận hiệp 1 SLNA chơi quá tốt. Ảnh: Trung Kiên
HLV Võ Đình Tân thừa nhận hiệp 1 SLNA chơi quá tốt. Ảnh: Trung Kiên
Về phía SLNA, HLV Đức Thắng dù không thể có được niềm vui chung cuộc nhưng cá nhân ông vẫn có lý do để hài lòng về tinh thần của các cầu thủ.
HLV Đức Thắng cho biết: “Cảm giác của tôi thực sự rất buồn vì trận khai màn V.League nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà nhưng kết quả không như ý. Cầu thủ SLNA thi đấu đầy khát khao, tạo ra rất nhiều cơ hội, riêng Văn Đức có đến 3-4 tình huống mười mươi có thể ghi bàn và không thể tận dụng.
Trong bóng đá cũng không ngoại lệ, phải có được yếu tố may mắn. Trong cả trận đấu, S. Khánh Hòa BVN chỉ có một vài cơ hội nhưng họ đã thành công. Thực sự mà nói thì trận này tôi chưa hài lòng dù chưa may mắn, xét về tinh thần thi đấu thì tôi đánh giá cao các học trò. Tôi nghĩ rằng việc thi đấu AFC Cup và để 10 cầu thủ ở nhà nên vấn đề cân bằng khối lượng tập luyện là rất khó. Tính điểm rơi phong độ thì trận này chưa cao.”
HLV Đức Thắng không trách các học trò sau trận thua đầu tiên tại V.League 2018. Ảnh: Trung Kiên
HLV Đức Thắng không trách các học trò sau trận thua đầu tiên tại V.League 2018. Ảnh: Trung Kiên
“Lối chơi của SLNA đang có phần chuệch choạc và các cầu thủ cần phải gắn kết hơn nữa. Có nhiều thời điểm trong trận này SLNA mất đi quyền kiểm soát bóng nên tôi nghĩ cần thêm thời gian cho các ngoại binh.
Về phía khán giả, tôi nghĩ những CĐV có mặt trên sân cũng phần nào nhìn nhận được chúng tôi đã chơi bóng và cống hiến như thế nào. Tôi chỉ sợ rằng các cầu thủ chơi bóng bằng sự bạc nhược và tôi cho rằng mùa giải còn hàng chục trận đấu nữa nên trận thua này cũng không có gì quá nặng nề”, nhà cầm quân xứ Nghệ khẳng định.
Thua trận đầu, SLNA tạm xếp ở vị trí áp chót do còn một trận chưa đấu. Tại vòng 3 V.League, thầy trò HLV Đức Thắng tiếp tục được thi đấu trên sân nhà gặp Than Quảng Ninh vào ngày 22/3.

Tin mới