HLV Hoàng Văn Phúc nói gì về quyết định 'loại người'

Hôm qua, ĐT U23 Việt Nam đã chính thức gút lại danh sách tham dự SEA Games 27. Theo đó, 3 cầu thủ sẽ không cùng đồng đội lên đường sang Myanmar là Hoàng Thịnh, Xuân Hùng và Văn Đại. 

Cầu thủ đầu tiên vắng mặt vì lý do chấn thương, còn 2 người còn lại là do không cạnh tranh được vị trí. Sau buổi tập chiều qua, HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu: “Sau khi BHL họp thì chúng tôi đã gút lại danh sách cầu thủ sẽ lên đường tham dự SEA Games, quả là một quyết định khó khăn khi tất cả các em đều đã rất nỗ lực trong thời gian qua. Tôi rất tiếc về trường hợp của Hoàng Thịnh, nhưng do chấn thương nên em đã không thể đá được ở SEA Games này. Trường hợp của Xuân Hùng và Văn Đại là do không cạnh tranh được vị trí. Ở vị trí hậu vệ cánh, chúng ta có những hậu vệ tốt như Ngọc Đức, Đình Hoàng và Quang Hùng. Trên hàng công, Văn Đại đã không cạnh tranh được với 2 tiền đạo còn lại”.

Việc thiếu vắng tiền vệ trụ Hoàng Thịnh đồng thời một số cầu thủ vẫn đang chấn thương trước ngày lên đường quả thực là một mối lo, ông Hoàng Văn Phúc tiếp lời: “Thanh Hào đã có thể luyện tập trở lại. Tuy nhiên, thiếu Hoàng Thịnh, ĐT U23 thiếu cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ thu hồi bóng. 

BHL ĐT U23 Việt Nam và đại diện VFF trò chuyện với 3 cầu thủ bị loại khỏi ĐT trước giờ lên đường. Ảnh: VSI
BHL ĐT U23 Việt Nam và đại diện VFF trò chuyện với 3 cầu thủ bị loại khỏi ĐT trước giờ lên đường. Ảnh: VSI

Chấn thương của Huy Hùng đang được các bác sĩ theo dõi rất kỹ, em vẫn còn đau nhưng khả năng ngày 5/12 tới, tức là khi ĐT đã lên đường sang Myanmar thì em có thể tập và thi đấu được. Hải Huy và Thanh Hiền cũng là 2 cầu thủ có thể chơi được ở vị trí này”.

Trước những ý kiến bi quan và sự hoài nghi về năng lực thực sự cùng khả năng chinh phục mục tiêu của ĐT U23, ông Hoàng Văn Phúc cho biết: “ĐT U23 đặt mục tiêu đá tốt từng trận, chỉ tiêu là lọt vào đến vòng bán kết. Tuy nhiên, tôi biết người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều ở các cầu thủ, ĐT U23 sẽ phấn đấu để đạt được những kết quả cao hơn, mục tiêu là vào đến trận chung kết. 

Hiện tại, ĐT U23 không có một cầu thủ nào là ngôi sao đáng chú ý, chúng ta không có những cầu thủ kiểu như Trọng Hoàng hay Thành Lương như ở những SEA Games trước. Ngôi sao của ĐT U23 hiện nay chính là cả tập thể, và ưu điểm lớn nhất của ĐT U23 Việt Nam chính là sự đoàn kết tập thể. Các học trò của tôi là một tập thể gắn kết thực sự”.

Trong 2 buổi tập hôm qua qua, khối lượng vận động là không lớn nhưng thời gian buổi tập của ĐT U23 kéo khá dài. Không còn cho các học trò đá đối kháng để luyện các bài tập chiến thuật nhằm tránh chấn thương, ông Hoàng Văn Phúc chỉ yêu cầu các cầu thủ luyện lại các bài tập dứt điểm, phối hợp nhóm nhỏ. 

Trung vệ Thanh Hào đã có thể luyện tập cùng đồng đội, nhưng những bước chạy vẫn còn gượng gạo. Huy Hùng vắng mặt, Hoàng Thiên cũng bị đau nhẹ. Với những cầu thủ còn lại, có thể nhận rõ niềm vui được có tên trong danh sách sang Myanmar, niềm vui sau những ngày tháng vất vả hiện rõ trên gương mặt họ, nhưng áp lực cũng đang đè nặng và có cảm giác các cầu thủ chưa có được trạng thái tự tin cao nhất.

Ngày mai (4/12), ĐT U23 sẽ lên đường sang Myanmar, và mọi thứ chưa hẳn đã ở trạng thái tốt nhất. 

Theo Thethaovanhoa.vn

Tin mới