HLV Iran phát biểu đầy kiêu hãnh sau trận thắng Việt Nam

(Baonghean.vn) - Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam, HLV Carlos Queiroz bên phía Iran khẳng định các học trò của ông vẫn chưa thi đấu hết khả năng.
HLV Carlos Queiroz: "Cầu thủ Iran mới chơi với 60% phong độ"
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Carlos Queiroz chia sẻ: "Hai đội đều đã chơi rất hay, chiến đấu quyết liệt. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng tôi có thể thi đấu mạnh mẽ hơn. Các cầu thủ Iran mới chơi với 60% tới 70% khả năng.
Kết quả này dù sao cũng rất tốt, bởi đối thủ Việt Nam không hề dễ chịu. Tôi đã dự đoán từ đầu rằng Việt Nam là đội khó chịu và không dễ để ghi nhiều bàn vào lưới họ".
HLV Carlos Queiroz khẳng định các học trò của ông vẫn chưa thi đấu hết khả năng. Ảnh: AFC
HLV Carlos Queiroz khẳng định các học trò của ông vẫn chưa thi đấu hết khả năng. Ảnh: AFC
HLV Park Hang-seo: "Iran mạnh nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết mình"
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo nói: "Tôi hiểu họ rất mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình. Không dễ để đạt tới trình độ cao chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi có thể tiến lên nữa vì các cầu thủ còn rất trẻ và sẽ cải thiện nhiều hơn trình độ chơi bóng. Nhiệm vụ của chúng ta là giành chiến thắng trận cuối cùng. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu đó với quyết tâm chiến thắng".
"Như các bạn đã biết, trên bảng xếp hạng FIFA, Iran rất mạnh và đã thể hiện điều đó trong trận đấu này. Tôi không nghĩ về những cầu thủ cụ thể hay bàn thua. Đôi khi đội có thể thủng lưới vì sai lầm hoặc có thể vì đối phương quá mạnh. Tôi sẽ có những tính toán và giải quyết vấn đề này cho trận đấu tới", HLV Park nói.
Hai HLV lời qua tiếng lại trong trận đấu. Ảnh: AFC
Hai HLV lời qua tiếng lại trong trận đấu. Ảnh: AFC
Trước câu hỏi có hay không tiếc nuối với bàn thua ở cuối hiệp một, ông Park từ tốn: "Tôi không cảm thấy tiếc vì Iran quá mạnh, chúng tôi không nghĩ tới cơ hội kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0".
Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: "Iran là đối thủ mạnh, hàng đầu châu Á. Họ có nhiều lần tham dự World Cup và thực tế đã thể hiện trên sân trong trận đấu hôm nay. Dù thua nhưng cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ. Tôi và các đồng đội tự hào về tinh thần chiến đấu ấy trong ngày hôm nay".
"Có thể nhiều người đánh giá thấp Yemen nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Mọi đội bóng ở giải đấu này cần được tôn trọng. Việt Nam sẽ nhập cuộc tôn trọng đối thủ, cố gắng hết mình, giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng để có cơ hội đi tiếp" - Quế Ngọc Hải cho biết./.

Tin mới