HLV Mai Đức Chung: 'Thời tiết ở Hamilton lạnh, nhưng trái tim cầu thủ nữ Việt Nam nóng lắm'

HLV Mai Đức Chung: 'Thời tiết ở Hamilton lạnh, nhưng trái tim cầu thủ nữ Việt Nam nóng lắm'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha do FIFA tổ chức. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, ông và các học trò đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai.

Chiều nay (26/7), huấn luyện viên Mai Đức Chung và tiền đạo Huỳnh Như đã tham gia phần họp báo trước trận đấu gặp Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha do FIFA tổ chức.

Nói về trận đấu thứ 2 tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: “Ngày mai là trận thứ 2 của Đội tuyển Việt Nam và Bồ Đào Nha. Hai đội đều thua trận đầu, nên tôi nghĩ màn so tài này sẽ rất hay đối với cả 2 đội. Trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha đang đứng trên chúng tôi. Tôi đoán Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ dâng lên tấn công, còn Đội tuyển Việt Nam phòng ngự chặt và phản công nhanh…”.

z4549198048611_80883a73b9ba580ecfcfb6002faca017.jpg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung họp báo trước trận đấu gặp Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Ảnh: N.N

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá: “Tầm vóc, sức mạnh thì chúng tôi khó bằng Bồ Đào Nha. Họ hay chơi bóng dài, bóng bổng, tấn công vào 2 biên của đối thủ. May mắn cho chúng ta là Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ không có sự phục vụ của Famita Pinto vì chấn thương. Đó là một gương mặt chất lượng của Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha”.

z4548755514958_b778a497372c9c6616b578903f562a83.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam làm quen sân Waikato Hamilton. Ảnh: N.N

Ông Mai Đức Chung nói tiếp: “Ai cũng muốn giành thắng lợi. Tôi biết, Bồ Đào Nha sẽ gây ra nhiều khó khăn với Đội tuyển Việt Nam, nhưng đội cũng đã tập luyện bài phòng ngự chặt, phản công nhanh. Nếu chúng ta cướp được bóng từ sân nhà, đội sẽ phản công nhanh về phía đối phương bằng 2-3 đường chuyền. Nếu thắng lợi thì rất tuyệt vời với Đội tuyển nữ Việt Nam.

z4548755652720_5c653f14fd3d536eaf9dd4f6af55289c.jpg
Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có 15 phút đi bộ làm quen sân Waikato Hamilton. Ảnh: N.N

Người Việt Nam chúng tôi có câu nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Vừa qua, chúng tôi đã thi đấu với Tây Ban Nha, New Zealand rồi Đức, Mỹ. Qua những trận đấu đó, chúng tôi tự tin hơn, hiểu được mình cần phải đá thế nào, xử lý ra sao khi gặp đối thủ cao to. Chúng tôi đã học tập được rất nhiều!”.

Liên quan đến việc thời tiết ở Hamilton lạnh hơn hẳn so với Auckland (New Zealand), huấn luyện viên Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi có phương án chuẩn bị như mặc áo ấm khi sinh hoạt, uống trà gừng trước khi thi đấu. Thời tiết ở Hamilton lúc này lạnh nhưng trái tim của cầu thủ nữ Việt Nam nóng lắm!”. Ông gửi gắm tới người hâm mộ: “Hãy cổ vũ cho Đội tuyển nữ Việt Nam ngày mai!”

z4548756355388_6073c5fe9531ec88ede31837bd7ccd22.jpg
Thời tiết tại Hamilton rất lạnh. Ảnh: N.N

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu chiến thắng của Philippines sẽ là động lực hay áp lực đối với Đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung chia sẻ: “Đội tuyển nữ Philippines đã rất may mắn khi giành thắng lợi trước đội chủ nhà, nhưng trong bóng đá có may mắn như vậy! Việc Đội tuyển nữ Philippines thắng sẽ là áp lực với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ Đội tuyển nữ Philippines thắng thì chúng tôi cũng phải thắng! Bởi không ai có thể nói trước. Chưa kể, đội hình của Philippines nhập tịch nhiều, trong khi Đội tuyển Việt Nam chỉ là người Việt Nam”.

Trận đấu giữa Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Bồ Đào Nha, sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 27/7.

Tin mới