HLV Newcastle lên tiếng về cơ hội mua Ronaldo và Neymar; Messi đáp trả PSG

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - HLV Eddie Howe cho rằng, Newcastle cần chi tiêu thông minh thay vì đem về những bản hợp đồng bom tấn ở kỳ chuyển nhượng hè tới; Lionel Messi thừa nhận không thể hủy chuyến đi tới Saudi Arabia, đồng thời không xin lỗi PSG là những tin tức thể thao nổi bật. 

HLV Newcastle lên tiếng về cơ hội mua Ronaldo và Neymar

Khi được hỏi về khả năng chiêu mộ Cristiano Ronaldo và Neymar, HLV của Newcastle cho biết: “Những tin đồn như thế này đã có từ những ngày đầu tiên tôi tiếp quản đội. Mọi người đều cho rằng những tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới sẽ đến Newcastle. Nhưng hiện tại chúng tôi không tuyển mộ theo cách đó. Về mặt tài chính, chúng tôi cũng không thể chiêu mộ những tên tuổi như thế".

"Đội cần đem về những cầu thủ phù hợp. Thị trường chuyển nhượng hiện tại khá phức tạp, chúng tôi cần phải xem xét kỹ. Bạn không thể chỉ chọn đại một cái tên mà phải cân nhắc rất nhiều về cả khía cạnh tài chính và sự phù hợp của cầu thủ đó", HLV Howe chia sẻ.

Ronaldo được đồn đoán có thể gia nhập Newcastle. Ảnh: Reuters
Ronaldo được đồn đoán có thể gia nhập Newcastle. Ảnh: Reuters

Newcastle đang có cơ hội lớn để cạnh tranh một vị trí trong top 4 Premier League. CR7 đã cài điều khoản đầu quân Newcastle từ Al Nassr ở mùa 2023/24. Trong trường hợp "Chích chòe" giành suất dự Champions League, điều khoản này sẽ được kích hoạt. Newcastle đang được Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) sở hữu, trong khi Al Nassr cũng là CLB của quốc gia Trung Đông này.

Messi đáp trả PSG

Tối 5/5, trên trang cá nhân, Messi lên tiếng về vụ lùm xùm: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một ngày nghỉ sau trận đấu như mọi khi. Tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này và không thể hủy được nữa. Trước đó, tôi từng hủy chuyến đi trong mùa giải".

Tuy nhiên, siêu sao người Argentina chỉ gửi lời xin lỗi tới đồng đội. Anh nói: "Tôi xin lỗi các đồng đội của mình và tôi đang chờ CLB muốn làm gì với tôi”. Đây được coi là động thái đáp trả mạnh mẽ của Messi trước án phạt mà CLB chủ quản đưa ra.

Messi tuyên bố không làm sai vì nghĩ có một ngày phép sau trận đấu của PSG như thường lệ. Ảnh: Reuters

Messi tuyên bố không làm sai vì nghĩ có một ngày phép sau trận đấu của PSG như thường lệ. Ảnh: Reuters

Hôm 1/5, Messi đến Riyadh cùng gia đình theo thỏa thuận thương mại với Saudi Arabia. Chuyến đi của Messi diễn ra chưa đầy một ngày sau trận thua muối mặt 1-3 của PSG trước Lorient ngay trên sân nhà Parc des Princes.

Ngay lập tức, PSG cấm Messi không được tập luyện, không được thi đấu đồng thời không được trả lương trong hai tuần tiếp theo. Chưa dừng lại ở đây, Leo còn khiến cổ động viên PSG tức giận. Họ tập trung trước trụ sở PSG để phản đối nhà vô địch World Cup 2022.

Theo báo chí Pháp, Giám đốc Luis Campos không hài lòng với Messi khi cầu thủ sinh năm 1987 từ chối gia hạn hợp đồng. Sau khi Messi đến Saudi Arabia mà không được sự cho phép, ông Campos đã nhất quyết đòi xử lý nhà ĐKVĐ World Cup. Cũng chính vị giám đốc này đã gọi điện cho "El Pulga" vào ngày 2/5 để thông báo án phạt.

Malaysia tự tin sẽ thắng Việt Nam ở SEA Games

Sau trận ra quân thắng Lào 5-1 ngày 3/5, Malaysia sẽ lần lượt đấu Thái Lan ngày 6/5, rồi Việt Nam ngày 8/5.

Ông Hamidin Mohd Amin thừa nhận hai trận tiếp theo của Malaysia mang ý nghĩa sống còn. "Chúng tôi sẽ coi trận gặp Thái Lan và Việt Nam như các trận chung kết", Chủ tịch FAM nói tối 4/5. "Nếu thắng hai đội này, Malaysia có quyền tin vào khả năng đoạt HC Vàng".

Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin nói với truyền thông Malaysia tại Phnom Penh, Campuchia tối 4/5/2023. Ảnh: FAM
Chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin nói với truyền thông Malaysia tại Phnom Penh, Campuchia tối 4/5/2023. Ảnh: FAM

Ông Hamidin tin rằng, Malaysia có thể hạ Thái Lan lẫn Việt Nam, khi các cầu thủ thoải mái về tinh thần và không có gì phải bận tâm. "Hy vọng sau trận thắng Lào, cầu thủ Malaysia sẽ sung sức và sẵn sàng đấu Thái Lan với Việt Nam", ông nói thêm. "Điều quan trọng là toàn đội phải đoàn kết và quyết tâm cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

Malaysia tỏ ra hưng phấn sau khi thắng Lào 5-1 ở trận ra quân hôm 3/5. Họ và Thái Lan mới chơi một trận tại giải, trong khi Việt Nam đá hai trận. Ba đội này đều toàn thắng và sẽ tranh hai suất đi tiếp ở bảng B. Ở ba lượt trận còn lại, Malaysia lần lượt gặp Thái Lan, Việt Nam rồi Singapore. Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại lượt cuối ngày 11/5.

Ông Hamidin cũng cho rằng, đội hình Malaysia dự giải đồng đều, không có chênh lệch giữa các cầu thủ đá chính và dự bị. Họ cũng không có cầu thủ nào chấn thương hay bị treo giò sau trận gặp Lào.

Tin mới