HLV Phan Như Thuật: Đinh Xuân Tiến có vấn đề về nội bộ nên không thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Chia sẻ về lý do không sử dụng tiền vệ Đinh Xuân Tiến trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội FC tại vòng 5 V.League, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết cầu thủ này đang có lý do nội bộ không tốt.

Tối 10/12, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Hàng Đẫy. Dù thi đấu rất nỗ lực, tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn để thua 0-2 trước chủ nhà Hà Nội FC.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ: "Các cầu thủ trẻ đã thi đấu cố gắng, nhưng trước đối thủ mạnh như Hà Nội, họ gặp chút tâm lý và bắt nhịp không tốt. Trong đó, ngoại binh Succes chưa có sự hoà nhập đủ tốt để có thể phối hợp và ghi bàn".

403A4454.JPG
Huấn luyện viên Phan Như Thuật trả lời truyền thông sau trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An có một số điều chỉnh nhân sự khi thủ môn Cao Văn Bình ra sân thay thế cho Văn Việt. Đồng thời, tiền vệ Đinh Xuân Tiến cũng không được sử dụng, dù đang có phong độ ổn định trong những vòng đấu qua.

"Năm nay, chúng tôi ưu tiên dùng các cầu thủ trẻ. Trận đấu này tôi cho Văn Bình cơ hội trải nghiệm để tiến bộ về sau. Tôi đánh giá Văn Bình là thủ môn rất tiềm năng, nếu được thi đấu nhiều sẽ rất phát triển. Còn về Xuân Tiến, cậu ấy có một chút vấn đề nội bộ nên không thi đấu", ông Thuật nói thêm.

403A3524.JPG
Thủ thành Cao Văn Bình trong lần đầu tiên bắt chính tại V.League. Ảnh: Hải Hoàng

Về chặng đường sắp tới của Sông Lam Nghệ An khi được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, huấn luyện viên Như Thuật nhấn mạnh: "V.League còn dài, hiện tại đội bóng chưa nghĩ đến cuộc đua trụ hạng. Chúng tôi phải cố gắng từng trận đấu một, nếu nói đến cuộc đua trụ hạng bây giờ thì hơi sớm".

Trận thua này khiến đội bóng xứ Nghệ rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm (3 hoà, 2 thua). Vòng đấu tới, Sông Lam Nghệ An sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 17/12./.

Tin mới