HLV Philippe Troussier chính thức trở thành 'thuyền trưởng' của ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận và ký hợp đồng 4 năm với HLV Philippe Troussier, dự kiến tân huấn luyện trưởng của Đội tuyển Việt Nam sẽ ra mắt vào cuối tháng 2 này.

Theo thông tin có được, các điều khoản để ông Troussier ký vào hợp đồng dẫn dắt tuyển Việt Nam đến lúc này đã xong. Hợp đồng giữa VFF và HLV 67 tuổi người Pháp sẽ kéo dài tới ngày 31/7/2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc mới với trọng tâm là World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier đã đạt được thỏa thuận với VFF. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Philippe Troussier đã đạt được thỏa thuận với VFF. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi chia tay HLV Park Hang-seo, cuộc tìm kiếm tân thuyền trưởng Việt Nam được tiến hành rất khẩn trương. VFF sàng lọc hồ sơ khoảng 5 ứng viên, trong số này HLV Philippe Troussier là gương mặt sáng giá nhất.

Vấn đề tốn nhiều thời gian nhất trong cuộc đàm phán giữa VFF và HLV Philippe Troussier là mục tiêu của đội U23 và tuyển Việt Nam. Ngoài sân chơi khu vực, bóng đá Việt Nam đang hướng tới World Cup.

VFF và HLV Philippe Troussier có thể tổ chức lễ ký hợp đồng và ra mắt vào cuối tháng 2 này.
VFF và HLV Philippe Troussier có thể tổ chức lễ ký hợp đồng và ra mắt vào cuối tháng 2 này.

HLV Philippe Troussier sẽ trao đổi với các bộ phận chức năng của VFF để hoàn thiện ban huấn luyện mới trong tháng 2 này. HLV người Pháp cũng sẽ sớm có mặt tại Hà Nội và bắt đầu công việc. Mức lương của HLV Troussier sẽ không cao hơn nhiều so với HLV Park Hang-seo, bản thân HLV 67 tuổi này cũng sẵn sàng giảm lương vì hào hứng với công việc cùng với bóng đá Việt Nam.

Trong năm 2023 này, HLV Troussier sẽ làm nhiệm vụ ở cả Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Trong tháng 3 tới Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu tại Qatar để chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có đợt tập trung trong thời gian FIFA days để đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023

Nếu không có gì thay đổi, VFF và HLV Philippe Troussier có thể tổ chức lễ ký hợp đồng và ra mắt vào cuối tháng 2 này. Lãnh đạo VFF khẳng định HLV trưởng thay ông Park là người có chuyên môn cao, hiểu biết về bóng đá Việt Nam và hướng tới việc xây dựng một lối chơi mới phù hợp hơn.

Huấn luyện viên Philippe Troussier sinh ngày 21/3/1955. Ông từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Ma-rốc và hàng loạt các câu lạc bộ trên khắp thế giới. Ngoài việc 2 lần dự World Cup, ông cùng giúp tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và cùng đội U20 Nhật Bản đoạt ngôi Á quân U20 World Cup 1999.

Tin mới