HLV Tan Cheng Hoe: Tuyển Malaysia sẽ tấn công và ghi bàn vào lưới Việt Nam

Ông Tan Cheng Hoe tự tin vào khả năng Malaysia sẽ giành ba điểm ngay trên sân Mỹ Đình trong trận đại chiến tối 16/11.
HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao Việt Nam nhưng tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe chỉ đạo các cầu thủ Malaysia trong trận thắng ngược Lào 3-1 trên sân Bukit Jalil, Jakarta hôm qua.

"Malaysia sẽ không chơi phòng ngự trong suốt 90 phút, dù làm khách của Việt Nam. Các học trò của tôi sẽ tấn công và tìm kiếm những bàn thắng", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Malaysia đang đứng đầu bảng A với sáu điểm sau hai trận. Ngày ra quân, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giành chiến thắng 1-0 trên sân Campuchia. Tối 12/11, họ để Lào chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 7 trên sân nhà Bukit Jalil nhưng lội ngược dòng thắng 3-1. Norshahrul Talaha là người hùng của Malaysia khi ghi hai bàn ở phút 86 và phút bù giờ thứ hai.

"Trong trận đấu với Lào, các cầu thủ của tôi đã cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Bị thủng lưới sớm, đối thủ phòng ngự số đông nhưng đội vẫn không từ bỏ, kiên trì tấn công. Tôi hi vọng tinh thần này sẽ tiếp tục được thể hiện trong trận làm khách của Việt Nam sắp tới", HLV Tan Cheng Hoe nói thêm.

Chiều nay 13/11, tuyển Malaysia sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu được chờ đợi nhất bảng A với Việt Nam ba ngày sau đó.

Văn Quyết (số 10) ăn mừng khi ghi bàn, giúp Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

Văn Quyết (số 10) ăn mừng khi ghi bàn, giúp Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

Trong đội hình của Malaysia, quen thuộc nhất với người hâm mộ Việt Nam là Norshahrul Talaha. Chân sút này đã ghi bàn, giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-2 ngay tại Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2016, giành quyền vào chung kết dù lượt đi thua 1-2 trên sân nhà. Chân sút của CLB Pahang cho biết anh sẽ cố gắng để tiếp tục xé lưới Việt Nam trong lần tái ngộ này.

Việt Nam, bên cạnh lợi thế sân nhà, còn có nhiều ngày nghỉ hơn. Sau trận thắng Lào 3-0 ngày 8/11, đội đã bay về Hà Nội để tập luyện và chờ ngày quyết đấu với Malaysia.

Tin mới