HLV Thái Lan: U23 Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch giải U23 Đông Nam Á

HLV Thái Lan: U23 Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch giải U23 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Huấn luyện viên Issara Sritaro của U23 Thái Lan đánh giá cao U23 Việt Nam và cho rằng, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là ứng cử viên số một cho chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

U23 Thái Lan là đội bóng đầu tiên giành vé vào chơi trận bán kết giải vô địch U23 Đông Nam Á sau 3 trận toàn thắng tại vòng bảng. Dù vậy, thuyển trưởng của đội bóng ''voi chiến'' vẫn đánh giá cao thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, phát biểu sau trận đấu với U23 Campuchia, ông Issara Sritaro cho biết:

z4624878079854_c32ed8ff7f52172015c3f3c4d04e841d.jpg
Huấn luyện viên Issara Sritaro của U23 Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

"Việt Nam là đội mạnh nhất giải năm nay. Họ vô địch giải kỳ trước, và cũng có thể chơi rất tốt tại giải năm nay. Ban huấn luyện Thái Lan sẽ xem xét kỹ từng chi tiết để tìm ra đối sách phù hợp nếu gặp Việt Nam. Chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra trên sân".

z4624876430003_4a6ad53b258e3618f01a91d59a677fbc.jpg
U23 Thái Lan đối đầu U23 Campuchia ở lượt trận thứ 3. Ảnh: Hải Hoàng

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò trong trận đấu gặp U23 Campuchia, huấn luyện viên U23 Thái Lan cho rằng: “Khi chúng tôi muốn điều chỉnh trận đấu thì mọi thứ có vẻ hơi bế tắc. Hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá gay cấn.

Ngay khi chúng tôi có được bàn thắng sớm trong hiệp 2 thì thế trận cải thiện hơn. Nhìn vào việc U23 Thái Lan phối hợp, các cầu thủ của tôi đều thể hiện rất tốt.

Nhưng đánh giá về tổng thể thì vẫn có một số người gặp phải những hạn chế. Khi chúng tôi liên kết với nhau, trận đấu trở nên tốt hơn".

z4624876918306_605f6a3da14e0f9e89d3a4b87da97cff.jpg
Giữa hiệp một trời đổ mưa lớn, khiến sân trơn - bóng ướt. Chính điều này góp phần dẫn tới sai lầm của thủ môn Campuchia ở bàn thua đầu tiên phút 50. Ảnh: Hải Hoàng

Huấn luyện viên Issara Sritaro đồng thời thừa nhận, U23 Thái Lan vẫn để mất bóng dễ dàng khi dẫn trước 2-0. Ông nói: "Tôi phải thừa nhận rằng Campuchia đã chuẩn bị một đội hình tốt.

Họ vừa phòng ngự thấp, vừa gây áp lực cao vừa tạo thế trận. Họ xứng đáng nhận được lời khen. Trong một nửa thời gian, chúng tôi đã cố gắng sửa chữa nó. Nhưng trời mưa khiến cầu thủ càng thiếu tự tin.

z4624877931640_77b169a7b093ded532b7859c23553163.jpg
Hạ Campuchia, Thái Lan đứng đầu bảng A với 9 điểm. Ảnh: Hải Hoàng

Họ không thể giữ bóng và làm rối tung nó và trận đấu bị gián đoạn. Khi cầm bóng ổn định và kiểm soát tốt thì sự cổ vũ sẽ là sức mạnh cho các cầu thủ trẻ vì họ đều quyết tâm thi đấu hết mình cho U23 Thái Lan".

Huấn luyện viên Issara Sritaro dự kiến sẽ cùng các trợ lý tới sân Rayong để theo dõi trận Việt Nam và Philippines hôm nay (22/8).

Trong trận ra quân bảng C, Việt Nam thắng Lào 4-1. Nếu không thua trong loạt trận thứ hai, đội sẽ vào bán kết với tư cách nhất bảng C, gặp đội nhất bảng B là Malaysia. Trong trường hợp thua với cách biệt không quá 3 bàn, Việt Nam vẫn giành quyền đi tiếp với vị trí nhì xuất sắc nhất trong ba bảng, gặp Thái Lan ở bán kết./.

Tin mới