HLV Troussier và mục tiêu vòng loại thứ 2 World Cup 2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, huấn luyện viên Troussier sẽ bắt tay vào công việc để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Huấn luyện viên Troussier sẽ trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán tại quê nhà. Chiến lược gia người Pháp có khoảng 2 tuần "xả hơi" bên gia đình, dự kiến trở lại Việt Nam vào ngày 23/2.

Trước khi chia tay tuyển Việt Nam sau Asian Cup 2023, huấn luyện viên Troussier nhắn nhủ các học trò phải nhìn lại những gì đã thể hiện để hướng tới mục tiêu chiến thắng hoặc cách giành chiến thắng ở những trận đấu sắp tới.

403a9687-7624.jpeg
Huấn luyện viên Troussier sẽ trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Ảnh: Hải Hoàng

Bước vào năm Giáp Thìn 2024, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu áp lực dành cho huấn luyện viên Troussier cùng bóng đá Việt Nam là vô cùng lớn khi phải đối mặt với hàng loạt thử thách, giải đấu quan trọng như vòng loại World Cup 2026, Vòng chung kết U23 châu Á và AFF Cup.

Những giải đấu nói trên, huấn luyện viên Troussier và bóng đá Việt Nam phải thành công, điều này là bắt buộc khi sự kiên nhẫn đối với chiến lược gia người Pháp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và người hâm mộ suốt 1 năm qua là rất lớn.

Mục tiêu cụ thể dành cho thuyền trưởng Troussier là phải giúp tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup, có mặt ở trận chung kết AFF Cup, giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp cùng U23 Việt Nam.

z5102519355208-483da0a2431f0a2107484d04e053abc0-5096.jpg
Mục tiêu của Đội tuyển Việt Nam là vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Ảnh: Hải Hoàng

"Mong muốn của tôi là khi trở về, các bạn nhìn nhận, đánh giá lại những gì chúng ta đã làm. Tôi tin rằng, mặc dù tuyển Việt Nam thua, nhưng đội học được nhiều thứ. Chúng ta không bao giờ dừng lại, mà tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nhiệm vụ tiếp theo là vòng loại thứ 2 World Cup 2026”, huấn luyện viên Troussier nhấn mạnh.

Vòng 9 V-League 2023/24 cũng là khoảng thời gian quan trọng để ông Troussier hoàn thiện đội hình, bởi tuyển Việt Nam chỉ có khoảng 1 tháng nữa là hội quân trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu mang tính then chốt với Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Dự kiến trong đợt tập trung tới của tuyển Việt Nam, nhiều trụ cột sẽ trở lại. Những cầu thủ quan trọng như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Hoàng Đức, Tiến Linh... đều bình phục chấn thương và sẵn sàng lên tuyển một khi được ông Troussier triệu tập.

z5102331836049-6c9539268eb892365053b0d87d31a219-6553.jpg
Huấn luyện viên Troussier dành sự quan tâm đặc biệt tới màn thể hiện của các cầu thủ trẻ. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài việc kiểm tra phong độ các trụ cột nói trên, huấn luyện viên Troussier cùng dàn trợ lý của mình dành sự quan tâm đặc biệt tới màn thể hiện của các cầu thủ trẻ. Gần như chắc chắn chiến lược gia người Pháp tiếp tục kiên định với kế hoạch trẻ hóa lực lượng ở tuyển Việt Nam, và những Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Minh Trọng, Đình Bắc... sẽ là nòng cốt của Đội tuyển Quốc gia trong tương lai gần.

Năm 2024, huấn luyện viên Troussier cần cải thiện thành tích ngắn hạn của tuyển Việt Nam để có thể giảm áp lực cũng như có cơ hội để thực hiện những mục tiêu dài hơi. Bởi sẽ rất khó khăn để giữ ghế của ông nếu tuyển Việt Nam tiếp tục không có thành tích. Sau quãng thời gian có cơ hội rút kinh nghiệm, năm 2024 sẽ là thời điểm quan trọng để ông Troussier thực hiện các mục tiêu lớn.

Thầy trò huấn luyện viên Troussier dự kiến hội quân tại Hà Nội vào ngày 10/3, có gần 2 tuần chuẩn bị cho 2 trận quyết đấu với Indonesia (lượt đi, sân khách, ngày 23/3) và trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình ngày 26/3, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026./.

Tin mới