HLV U23 Brunei nói gì về kết quả trận đấu với U23 Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu đầu tiên vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra, HLV trưởng hai đội đã có những chia sẻ về trận đấu và nhận định về đối thủ tiếp theo.

HLV U23 Brunei: “Kết quả trận đấu thì không khiến tôi bất ngờ”

“Việt Nam là nền bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thậm chí châu Á. U23 Brunei hôm nay đã rất cố gắng, tuân thủ chiến thuật đề ra. Còn kết quả trận đấu thì không khiến tôi bất ngờ".

Về việc hậu vệ Wafi khóc khi nhận thẻ đỏ, HLV Stephen Ng Heng Seng chia sẻ: “Tôi đứng quá xa nên không biết cụ thể pha va chạm như thế nào nhưng có vẻ như cầu thủ của tôi không ngờ trước việc mình phải nhận thẻ đỏ nên cậu ấy bị choáng. Tôi rất tiếc khi hậu vệ của tôi nhận thẻ đỏ nhưng U23 Brunei không có sự lựa chọn nào khác, ngoài việc tập trung cho trận gặp U23 Thái Lan sắp tới".

“Tôi chỉ có thể nói, U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, chất lượng đội hình tốt. Thực sự tôi đang rất buồn sau khi U23 Brunei nhận thất bại 0-6” - HLV U23 Brunei buồn bã trả lời khi được hỏi về kết quả trận đấu.

HLV Stephen Ng Heng trong cuộc họp báo sau trận ở Mỹ Đình. Ảnh: VnExpress
HLV Stephen Ng Heng trong cuộc họp báo sau trận ở Mỹ Đình. Ảnh: VnExpress

“Điều tôi ấn tượng nhất với U23 Việt Nam là từng cá nhân đều có kỹ thuật cá nhân rất tốt, đặc biệt là đội trưởng số 19 (Quang Hải). Hy vọng rằng khi trở về Brunei tôi sẽ tìm kiếm được nhiều cầu thủ như vậy. Cuối cùng, xin chúc mừng U23 Việt Nam với trận thắng hôm nay” – HLV Stephen Ng Heng Seng khen ngợi Quang Hải và chúc mừng U23 Việt Nam trước khi rời phòng họp báo.

HLV Park Hang Seo bày tỏ sự hài lòng về chiến thắng trước U23 Brunei:

“Tôi hài lòng vì chiến thắng hôm nay dù U23 Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện 100%. Tôi đánh giá cao các cầu thủ vì đã nỗ lực thi đấu, thực hiện đúng ý đồ BHL đề ra. Dẫu vậy, U23 Việt Nam vẫn còn phải cố gắng rất nhiều”.

“Về Đình Trọng, khi chốt danh sách tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, tôi đã cân nhắc rất cẩn thận. Về mặt y học, Đình Trọng có thể thi đấu được, dù chưa thể chơi trọn vẹn 90 phút nhưng cũng phải được 45 phút” - HLV người Hàn trả lời khi được hỏi về sự trở lại trung vệ Trần Đình Trọng".

HLV Park Hang Seo nói về đòn "tạt cánh đánh đầu" của U23 Việt Nam ở trận này: “Thông thường, khi xuống biên chúng ta có 2 lựa chọn, tạt bổng hoặc tạt sệt. Hôm nay, chúng ta thực hiện khá nhiều quả tạt khi xuống biên. Thực ra, tôi cũng không muốn tạt bổng nhiều. Lối chơi phù hợp nhất với chúng ta là nhỏ, ngắn, tận dụng sự sắc bén của các cầu thủ”.

HLV Park Hang-seo thừa nhận thử nghiệm nhiều trong trận đấu với Brunei. Ảnh: VnExpress
HLV Park Hang-seo thừa nhận thử nghiệm nhiều trong trận đấu với Brunei. Ảnh: VnExpress

HLV Park Hang-seo nhận xét về U23 Indonesia:

“Thành phần U23 Indonesia và U23 Thái Lan đều có sự khác biệt rất lớn so với giải U22 Đông Nam Á mới đây. U23 Indonesia thay tới 4 cầu thủ, U23 Thái Lan thay tới 15 cầu thủ.

Về U23 Indonesia, tôi thấy đội bóng này có khả năng chuyền ngắn, khai thác các khoảng trống khá tốt. Còn U23 Thái Lan là chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 nên họ đã chuẩn bị rất kỹ và hôm nay chúng ta đã thấy họ chuẩn bị tốt như thế nào. Theo tôi, các cầu thủ U23 Thái Lan đều có kỹ chiến thuật rất tốt”. 

HLV Park Hang gửi lời cảm ơn người hâm mộ trước khi kết thúc buổi họp báo sau trận đấu:

“Tôi biết người Việt Nam vô cùng yêu bóng đá, nên dù hôm nay không nhiều khán giả đến sân nhưng chắc chắn họ vẫn xem và cổ vũ U23 Việt Nam qua truyền hình. Đó cũng là sự khích lệ và tôi xin thay mặt toàn đội cảm ơn người hâm mộ".

Tin mới