Hoà thiếu niên Đô Lương, thiếu niên Yên Thành vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hoà thiếu niên Đô Lương 2-2, đội thiếu niên Yên Thành có được 8 điểm, xếp thứ 2 ở bảng A, giành vé vào bán kết. Ở bán kết, đội thiếu niên Yên Thành sẽ gặp đội thiếu niên Quỳnh Lưu (nhất bảng B).
Các trọng tài kiểm tra nhân sự 2 đội trước khi bước vào trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Các trọng tài kiểm tra nhân sự 2 đội trước khi bước vào trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Đội hình ra sân của đội thiếu niên Yên Thành (áo xanh): Lê Công Quân (14), Cao Đăng Phong (2), Nguyễn Đại Huy (3), Nguyễn Văn Thành (4), Nguyễn Văn Sang (7), Lưu Đình Minh Nhật (8), Trần Văn Huy (11.

Đội hình ra sân của đội thiếu niên huyện Đô Lương (áo tím than): Trần Văn Hoàng (1), Đào Danh Tuấn Hùng (3), Hoàng Văn Phú (6), Phạm Đình Tuấn Vinh (9), Nguyễn Văn Huynh (10), Nguyễn Thái Tuấn (11), Trần Văn Tuấn (12).

Hai đội nhập cuộc rất quyết tâm. Ảnh: Đức Anh

Hai đội nhập cuộc rất quyết tâm. Ảnh: Đức Anh

Lượt đấu cuối cùng của bảng A, lứa tuổi thiếu niên là cuộc so tài giữa đội thiếu niên Yên Thành và đội thiếu niên Đô Lương. Đây là cuộc chiến “sinh tử”, 2 đội tranh 1 tấm vé vào vòng bán kết. Tấm vé đầu tiên của bảng đã thuộc về đội thiếu niên thành phố Vinh.

Trước trận đấu này, đội thiếu niên Yên Thành có được 7 điểm, tạm xếp thứ 2 bảng đấu; đội thiếu niên Đô Lương có được 6 điểm, tạm xếp thứ 3 bảng đấu. Giới chuyên môn nhận định: Cả 2 đội là đối thủ cân tài, cân sức của nhau.

Các cầu thủ đội thiếu niên Yên Thành ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ đội thiếu niên Yên Thành ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Đức Anh

Bước vào trận đấu, đội thiếu niên Yên Thành liên tục tổ chức các đợt tấn công dồn ép đối thủ. Phút thứ 4 của trận đấu, đội thiếu niên Yên Thành đã có bàn thắng mở tỉ số. Người lập công là cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Văn Sang với cú “nã đại bác” từ ngoài vòng cấm.

Sau bàn thua sớm, đội thiếu niên Đô Lương cố gắng ổn định đội hình để chiếm lại thế trận. Về phía ngược lại, đội thiếu niên Yên Thành thi đấu rất chắc chắn, kỷ luật, không để lọt một khoảng trống nào cho đối phương có thể lợi dụng.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, quyết liệt. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, quyết liệt. Ảnh: Đức Anh

Những phút tiếp theo của trận đấu, đã có một số cơ hội được tạo ra tuy nhiên các cú dứt điểm cuối cùng của cầu thủ 2 đội vẫn tỏ ra quá hiền hoặc thiếu chính xác.

Phút cuối cùng của hiệp 1, đội thiếu niên Đô Lương có bàn thắng san bằng tỷ số. Cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Thái Tuấn nhận bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm, dứt điểm chéo góc hiểm hóc thành bàn.


Highlight TN Yên Thành - TN Đô Lương 2-2. Kỹ thuật: Lâm Tùng

Vừa vào hiệp 2, đội thiếu niên Yên Thành đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Văn Sang xâm nhập vòng cấm nhận đường căng ngang thuận lợi của đồng đội, nhẹ nhàng đặt lòng tung lưới khung thành đội bạn. Trong trận này, Nguyễn Văn Sang đã có cú đúp.

Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, cả 2 đội thi đấu đôi công, liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm uy hiếp khung thành của nhau.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 2-2. Đương kim vô địch thiếu niên Đô Lương chính thức dừng bước ở vòng bảng, trở thành cựu vô địch. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 2-2. Đương kim vô địch thiếu niên Đô Lương chính thức dừng bước ở vòng bảng, trở thành cựu vô địch. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 41, cầu thủ mang áo số 8 Nguyễn Trung Hiếu của thiếu niên Đô Lương đã lập công với cú sút bồi cận thành, ghi bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Nguyễn Trung Hiếu là cầu thủ vừa được tung vào sân trong hiệp 2.

Những phút cuối cùng trận đấu, đội thiếu niên Đô Lương dồn toàn lực lên tấn công; đội thiếu niên Yên Thành chủ động lui về phòng ngự, chờ cơ hội để phản công nhanh.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 2-2. Với kết quả này, đội đương kim vô địch thiếu niên Đô Lương chính thức dừng bước ở vòng bảng, trở thành cựu vô địch. Đội thiếu niên Yên Thành có được 8 điểm, xếp thứ 2 ở bảng A, giành vé vào bán kết.

Ở bán kết, đội thiếu niên Yên Thành sẽ gặp đội thiếu niên Quỳnh Lưu (nhất bảng B), đội thiếu niên thành phố Vinh (nhất bảng A) sẽ gặp đội thiếu niên Hoàng Mai (nhì bảng B)./.

Tin mới