Hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 30/3, tại TP Vinh, Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, giai đoạn 2008 -2016. 

Về phía lãnh đạo Trung ương có đại diện lãnh đạo Bộ ngoại giao; Ủy ban Biên giới quốc gia và các bộ, ngành liên quan cùng BTL Quân khu IV.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tinh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ngành; huyện, xã biên giới...

Phía nước bạn Lào có các đồng chí đại diện BCĐ cắm mốc, lãnh đạo các huyện biên giới, đội cắm mốc các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhăm xay.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tỉnh Nghệ An có chung đường biên giới chiều dài 419,5 km với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay, Lào. Tuyến biên giới này được tăng dày, tôn tạo 105 vị trí với 116 mốc giới, 44 cọc dấu; trong đó tuyến biên giới tiếp giáp với tỉnh Xiêng Khoảng tăng dày, tôn tạo 27 vị trí với 36 mốc; tuyến Bôlykhămxay 39 vị trí, 39 mốc và tuyến Hủa Phăn 39 vị trí, 41 mốc.

Cụ thể, từ năm 2008 – 2013, công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới trên địa bàn tỉnh hoàn thành cơ bản kế hoạch đề ra. Từ giữa năm 2013 – 2016, các đội cắm mốc, đơn vị thi công kịp thời cắm bổ sung 2 vị trí cọc dấu đơn và 18 cọc dấu đôi; sửa chữa, gia cố 4 mốc quốc giới bị hư hỏng do mưa lũ...

Đồng chí Khăm Pao - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu nhấn mạnh. Cần phải giữ dìn cột mốc là
Đồng chí Khăm Pao - Tỉnh ủy viên, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu nhấn mạnh: Cần phải giữ gìn cột mốc để trở thành di sản kế tục cho muôn đời.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại hội nghị nhấn mạnh, hoàn thành việc tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới không chỉ có ý nghĩa với tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh nước bạn Lào mà còn có tầm quan trọng to lớn đối với 2 nước Việt Nam – Lào. 

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác cắm mốc; đồng thời có các tham luận, trong đó chủ yếu đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ, tuần tra tuyến biên giới; nâng cao nhận thức của người dân sinh sống trên địa bàn các huyện, các xã biên giới trong bảo vệ đường biên cột mốc; chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

Đồng chí
Đồng chí Phan Thanh Hồng - Đội trưởng Đội cắm mốc số 2 tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định, việc thực hiện chủ trương tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới không chỉ có ý nghĩa với tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh nước bạn Lào mà còn có tầm quan trọng to lớn đối với 2 nước Việt Nam – Lào. 

Đến nay, công tác cắm mốc đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Kết quả này góp phần khẳng định, củng cố thêm tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó keo sơn giữa 2 Đảng, 2 nhà nước và nhân dân 2 nước để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
Và
Đồng chí Lê Xuân Đại trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác cắm mốc giới quốc gia giai đoạn 2008 - 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh phải tập trung thanh quyết toán 8 công trình mốc sau khi hoàn thành nhưng chưa được quyết toán; xây dựng kế hoạch sửa chữa mốc 410 và mốc 409 bị hư hỏng do mưa lũ; tăng cường phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 2 bên đường biên tham gia bảo vệ mốc quốc giới; kịp thời phát hiện những âm mưu phá hoại, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị...

Qua đó, trước khi tiến hành các thủ tục giải thể Ban chỉ đạo cắm mốc biên giới tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, hơn 419km đường biên giữa Nghệ An và 3 tỉnh của nước bạn Lào là một đường biên hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Video của đồng chí Lê Xuân Đại đánh gía về sự kiện này

.

Dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 24 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cắm mốc giới quốc gia giai đoạn 2008 - 2015.

Cảnh Nam

Tin mới