Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Nhật Bản

Sáng 6-12, tiếp tục chương trình thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tới chào Nhật hoàng A-ki-hi-tô tại Hoàng cung. Ðây là sự kiện đặc biệt, khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến chào Nhật hoàng A.Ki-hi-tô.

Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Trân trọng cảm ơn Nhật hoàng A-ki-hi-tô đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã chuyển lời thăm hỏi cùng lời chúc tốt đẹp nhất của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Việt Nam tới Nhật hoàng và Hoàng gia Nhật Bản. Chủ tịch QH nhấn mạnh Nhà nước, QH, Chính phủ Việt Nam mong muốn được đón tiếp Nhật hoàng và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam vào dịp hai nước tổ chức Năm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 2013, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
 
Vui mừng thông báo với Nhật hoàng về kết quả hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hi-ra-ta Kên-gi, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, hai bên thống nhất tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc, đặc biệt là giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa hai QH; góp phần đẩy mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản trên mọi lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Nhật hoàng và Hoàng gia Nhật Bản đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Cảm ơn và đánh giá cao việc Nhật Bản tiếp tục dành ODA ở mức cao cho Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tăng cường hơn nữa chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguồn vốn này bảo đảm hiệu quả và có lợi nhất.
 
Trong không khí thân tình, Nhật hoàng A-ki-hi-tô bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; đồng thời hoan nghênh và tin tưởng chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch QH và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam sẽ góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển toàn diện, sâu sắc.
 
Dành tình cảm thân thiện cho đất nước và người dân Việt Nam, Nhật hoàng A-ki-hi-tô đánh giá cao hiệu quả của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian qua. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện Năm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Nhật hoàng A-ki-hi-tô mong muốn hai bên phối hợp thật tốt để tổ chức thành công sự kiện này; góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, qua Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Nhật hoàng A-ki-hi-tô trân trọng gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Việt Nam.
 
* Chiều 6-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Yu-ki-ô Ha-tô-ya-ma, tiếp đại diện Ðảng CS Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị đa đảng; hai lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hốc-cai-đô và Ai-chi; gặp đại diện lãnh đạo Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren).
 
Tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ha-tô-ya-ma, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn tình cảm thân thiết của Ngài Ha-tô-ya-ma dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như nỗ lực vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản vẫn phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Nhật Bản, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
 
Nguyên Thủ tướng Ha-tô-ya-ma bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tại Nhật Bản; đánh giá cao sự ủng hộ và đóng góp của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đối với quan hệ hợp tác song phương. Nguyên Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự chia sẻ của nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản sau thảm họa kép động đất - sóng thần năm 2011. Nguyên Thủ tướng Ha-tô-ya-ma bày tỏ vui mừng vì quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản sang đầu tư tại Việt Nam. Ngài Ha-tô-ya-ma cũng bày tỏ mong muốn hai nước đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, văn hóa và giáo dục.
 
Vui mừng gặp đại diện Ðảng CS Nhật Bản Ô-ga-ta Y-a-xu-ô, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản; coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch QH trân trọng cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ của Ðảng CS Nhật Bản đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Về quan hệ giữa hai Ðảng, Chủ tịch QH cho biết, Ðảng CS Việt Nam luôn duy trì và nỗ lực thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác quốc tế, không ngừng mở rộng hợp tác với các Ðảng CS trên thế giới và cả các đảng cầm quyền, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Chủ tịch QH đề nghị, với nhiều điểm chung và nền tảng hợp tác sẵn có, Ðảng CS Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp với Ðảng CS Nhật Bản xây dựng các chương trình, sáng kiến hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn.
 
Trong không khí thân thiết, thắm tình đồng chí, đại diện Ðảng CS Nhật Bản Ô-ga-ta Y-a-xu-ô nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đến thăm Nhật Bản; gặp gỡ những người CS Nhật Bản và khẳng định, nhân dân Nhật Bản rất yêu mến, quý trọng đất nước, con người Việt Nam. Chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp trong lần đến thăm Việt Nam, ông Ô-ga-ta Y-a-xu-ô đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Việt Nam, đã đạt được trong thời gian qua. Ông Ô-ga-ta Y-a-xu-ô đề nghị hai Ðảng tăng cường trao đổi về lý luận, chủ nghĩa cộng sản để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ hai Ðảng lên tầm cao mới.
 
Vui mừng gặp lại Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị đa đảng Chư-tô-mư Ta-kê-bê, Chủ tịch QH đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Ngài Ta-kê-bê đã dành cho đất nước và con người Việt Nam; khẳng định những nỗ lực liên tục của cá nhân Ngài Ta-kê-bê đã góp phần quan trọng đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược; vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chuyển lời thăm hỏi, lời cảm ơn chân thành của QH Việt Nam tới các thành viên trong Liên minh, Chủ tịch QH mong muốn Ngài Ta-kê-bê sẽ tiếp tục ủng hộ, tham gia tích cực vào các hoạt động nhằm xúc tiến quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là sự kiện kỷ niệm 40 năm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2013.
 
Phát biểu tại cuộc tiếp hai lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hốc-cai-đô và Ai-chi, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng thành tựu hợp tác giữa hai nước có được là nhờ những nỗ lực đóng góp chung của Nhà nước và nhân dân hai dân tộc, trong đó có hai lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hốc-cai-đô và Ai-chi - thủ phủ của hai thành phố kinh tế lớn của Nhật Bản. Chủ tịch QH đề nghị hai lãnh sự danh dự Việt Nam tại Hốc-cai-đô và Ai-chi tiếp tục giúp đỡ, tích cực tham gia tổ chức, góp phần bảo đảm thành công của sự kiện kỷ niệm 40 năm Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau.
 
Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã gặp gỡ đại diện lãnh đạo Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren).

Theo (NDĐT) – L.T

Tin mới