Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Minh Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì điểm cầu trung tâm. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì.

bna_IMG_7597.jpg
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2023, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; tác động của hậu đại dịch Covid-19 là những vấn đề lớn đặt ra cho tất cả các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được Đảng, Nhà nước coi trọng. Các cơ quan, ban, bộ, ngành, Trung ương và địa phương đồng loạt đổi mới, tăng cường rõ hiệu quả công tác quản lý vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cơ bản được triển khai đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tốt với các cơ quan, đối tác của Việt Nam trong quá trình triển khai, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng.

bna_IMG_7605.jpg
Đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Trong năm 2023, giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài giải ngân cho Việt Nam đạt hơn 228,7 triệu USD, tăng 4,9 triệu USD so với năm 2022. Qua đó, thể hiện nỗ lực lớn của các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp công tác vận động, tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện.

Việc triển khai các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp rất lớn trong công tác đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại nhân dân. Thể hiện sự ủng hộ, hợp tác của các đối tác và bạn bè quốc tế đối với các nỗ lực trong công cuộc phát triển đất nước.

bna_IMG_7616.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Nghệ An, trong năm 2023 có 6 dự án và 5 phi dự án mới được phê duyệt với tổng vốn cam kết viện trợ là 1,522 triệu USD.

Các dự án phù hợp với định hướng thu hút của tỉnh trong Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Nguồn viện trợ phi chính phủ đã góp phần nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng dạy và học... trên địa bàn tỉnh.

bna_IMG_7625.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị thống nhất đánh giá, công tác phi chính phủ nước ngoài trong năm 2024 sẽ gặp nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức.

Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động phi chính phủ nước ngoài; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ở địa phương với trung ương trong quản lý, giám sát hoạt động và viện trợ phi chính phủ nước ngoài bảo đảm các yêu cầu về an ninh - chính trị và đối ngoại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tin mới