Hội thảo khoa học 'Định hướng phát triển thể dục thể thao Nghệ An đến năm 2030'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển thể dục thể thao Nghệ An đến năm 2030”.

bna_Hội thao TT_3.jpg
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Minh Quân

Dự hội thảo, về phía Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) có đồng chí Nguyễn Hồng Minh – Phó Cục trưởng. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Võ Văn Dũng – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

bna_Hội thao TT.jpg
Lãnh đạo HĐND, UBND và các ban, ngành tỉnh Nghệ An tham dự Hội thảo. Ảnh: Minh Quân

Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thể dục thể thao; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông các huyện, thành, thị.

bna_Hội thao TT_1.jpg
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thể dục thể thao tại Hội thảo. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Thể dục thể thao Nghệ An đến năm 2030” được tổ chức nhằm tiếp thu tham vấn ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, người có kinh nghiệm về định hướng phát triển thể thao thành tích cao, làm cơ sở xác định các giải pháp phát triển phong trào thể dục thể thao nói chung, thể thao thành tích cao nói riêng.

bna_Hội thao TT_4.jpg
Các đồng chí chủ trì Hội thảo. Ảnh: Minh Quân

Từ đó, để thể dục thể thao tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển và giữ vững những kết quả đã đạt được, hoàn thành các mục tiêu thể dục thể thao đến năm 2030 và trong tương lai, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo các hoạt động thể dục thể thao, bảo đảm sự phát triển nhanh, vững chắc, khắc phục tình trạng lãng phí nhân tài, nguồn lực.

Tại hội thảo, bên cạnh những thành tựu, các tham luận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và phát triển thể dục thể thao tỉnh Nghệ An như: Hệ thống cơ sở vật chất từ cơ sở đến tỉnh còn thiếu, lạc hậu và kém chất lượng; lực lượng cán bộ cơ sở làm công tác thể dục thể thao đang kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, có bằng cấp thể dục thể thao, sở trường về lĩnh vực thể dục thể thao không nhiều.

bna_Hội thao TT_5.jpg
GS. TS Lâm Quang Thành - Nguyên Tổng cục phó Tổng cục Thể dục thể thao trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, thể thao Nghệ An tham gia 3 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc không đạt chỉ tiêu đề ra; các vận động viên có khả năng tranh thành tích trên các đấu trường trong nước và quốc tế chưa có sự ổn định, chưa có nhiều nhân tố đạt đẳng cấp, lớp vận động viên kế cận còn yếu và mỏng.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm nhằm xác định nhóm, môn trọng điểm thể thao thành tích cao của tỉnh; huy động nguồn lực trong công tác đào tạo vận động viên; quản lý, giáo dục vận động viên phát tiển toàn diện…

bna_Nét khỏe khoắn của các vận đông viên nữ taekwondo Nghệ An.jpg
Một buổi tập của các vận động viên Taekwondo ở Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Đặc biệt, các đại biểu cho rằng, việc định hướng và giải pháp phát triển thể dục thể thao Nghệ An đến năm 2030 cần phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An; sự phân công, phân nhiệm rõ ràng từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; bổ sung giải pháp phát triển kinh tế thể thao...

Ban tổ chức Hội thảo đã tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội thảo để hoàn thành Đề án phát triển Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An đến năm 2030, từ đó góp phần phát triển thể dục thể thao Nghệ An lên tầm cao mới./.

Tin mới