Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nỗi lo mang tên ngoại binh

(Baonghean.vn) - Đến giờ cổ động viên Hà Tĩnh vẫn chưa thể yên tâm với màn ra mắt của 2 ngoại binh tại Cúp Hoa Lư mở rộng do CLB CAND tổ chức.

Để chuẩn bị cho V. League 2022 sắp khai mạc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện có 27 cầu thủ nội và 2 ngoại binh, các cầu thủ còn lại đang chờ thủ tục. Mới đây họ đã có mặt tại Ninh Bình để dự Giải Giao hữu bóng đá chuyên nghiệp - Cúp Hoa Lư năm 2022 chính thức khởi tranh với sự tham gia của 5 đội bóng gồm đội chủ nhà CAND, Hải Phòng, Đông Á - Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Do có cầu thủ dính Covid-19 nên Nam Định đành lỗi hẹn.

Tạm ổn nội binh

Gần đây, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã tăng cường “chất Nghệ” bằng những bản hợp đồng có chất lượng như Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Trần Phi Hà, Trương Trọng Sáng, Phan Đình Vũ Hải, Nguyễn Văn Hạnh. Theo đánh giá của chúng tôi, tiền vệ cánh Đinh Thanh Trung hứa hẹn sẽ làm cho lối đá của đội bóng Núi Hồng đa dạng hơn, nhất là các tình huống đá phạt và miếng đánh nơi cánh phải.

Trung vệ Janclesio Almeida Santos chưa để lại sự tin tưởng. Ảnh: HLHT FC

Trung vệ Janclesio Almeida Santos chưa để lại sự tin tưởng. Ảnh: HLHT FC

Tại Cúp Hoa Lư họ thắng 2, thua 1 khi thắng đội hạng Nhất CAND 2-1, thua Hải Phòng 0-1, thắng Thanh Hóa 1-0. Đây là giải đấu thử nghiệm, kết quả không mấy quan trọng và thực tế các nội binh, kể cả các tân binh đã thi đấu rất tốt. HLV Petrovic của Thanh Hóa đã tung đội hình mạnh nhất ra sân nhưng không áp đặt được thế trận lên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên 2 ngoại binh lại chưa được như kỳ vọng. Trung vệ Janclesio Almeida Santos là người quen cũ, từng thi đấu cho CLB Viettel từ năm 2019, sau đó chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại mùa giải V.League 2020 và chuyển đến khoác áo SHB Đà Nẵng mùa giải V.League 2021 nhưng hội nhập khá chậm.

Dấu hỏi ngoại binh

Trung vệ Janclesio Almeida Santos là một trong những ngoại binh ngoại lệ, được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặc cách hợp đồng chính thức do đã từng khoác áo thi đấu khá thành công ở hàng thủ, giúp đội bóng núi Hồng trụ hạng tốp 8 đội mạnh nhất giải V.League 2020.

Đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo hồng) đang thi đấu tại Cúp Hoa Lư. Ảnh tư liệu: Phi Hùng
Đội bóng láng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo hồng) đang thi đấu tại Cúp Hoa Lư. Ảnh tư liệu:  Phi Hùng

Trung vệ Janclesio sang Việt Nam thi đấu từ năm 2019, từng khoác áo thi đấu cho CLB Viettel, sau đó chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại mùa giải V.League 2020 và chuyển đến khoác áo SHB Đà Nẵng mùa giải V.League 2021. Trung vệ người Brazil có chiều cao 1m95, vốn chơi bóng quyết liệt, có khả năng đánh chặn tốt trong khâu phòng ngự và hỗ trợ tấn công ghi bàn bằng đầu trong các tình huống đá phạt góc nhưng lần này thể hiện khá mờ nhạt.

HLV Thành Công vẫn còn 1 vị trí trống trên hàng công và còn được quyền thay thế ngoại binh sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2022. Ảnh: Thùy Dung.

HLV Thành Công vẫn còn 1 vị trí trống trên hàng công và còn được quyền thay thế ngoại binh sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2022. Ảnh: Thùy Dung.

Tiền vệ trung tâm Zakaria Suraka đến CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 4/1 và có buổi tập đầu tiên với các cầu thủ đội bóng núi Hồng sau đó 1 ngày. Tiền vệ Zakaria Suraka (sinh năm 1996) đến từ Ghana, từng thi đấu cho CLB Rudar Pljevlja, đứng thứ 7/10 của giải vô địch quốc gia nước này ở vị trí tiền đạo lẫn tiền vệ trung tâm. Về với đội bóng núi Hồng, Zakaria Suraka sẽ khoác áo số 29 và thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm thay cho vị trí của Hoàng Anh để lại. Dường như tiền vệ 26 tuổi này chỉ mới thể hiện được sự càng lướt trong các pha đối kháng hơn là thể hiện sự tinh tế, khéo léo khi chuyền bóng.

HLV Thành Công vẫn còn 1 vị trí trống trên hàng công và còn được quyền thay thế ngoại binh sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2022. Nhưng rõ ràng,  khán giả Hà Tĩnh đang nhìn vào túi tiền của nhà tài trợ mới Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn. Ông bầu của Hoành Sơn phải mạnh tay thì HLV Thành Công mới có thể “đi chợ” mua sắm ngoại binh theo ý muốn, bổ sung vào sự hụt hẫng do các cầu thủ nội binh vừa rời đội bóng.

Tin mới