Huấn luyện viên Park Hang-seo: ‘Hòa trên sân khách coi như chúng ta đã thắng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam trải qua 90 phút khó khăn mới cầm hòa Indonesia 0-0 trên sân Bung Karno ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng về trận hòa trên sân khách.

Sau trận hòa trước Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra hài lòng: "Tôi chúc mừng các cầu thủ, họ đã chơi đầy cố gắng và phát huy được tinh thần Việt Nam. Hòa trên sân khách coi như chúng ta đã thắng, các trận đấu trên sân đối phương chưa khi nào dễ dàng".

Chiến lược gia người Hàn Quốc lên tiếng về việc trận đấu sớm hơn 3 tiếng so với lịch thi đấu ban đầu: "Theo như tôi biết ban đầu lịch trận đấu vào lúc 19h30, nhưng sau chuyển sang sớm hơn. Hai đội đá vào giờ đó như nhau, nên tôi không muốn đánh giá gì. Tôi nghĩ đó là hoàn cảnh của nước sở tại, nên tôi tôn trọng. Ngày mai 14h00 toàn đội sẽ về Hà Nội, lúc đó tôi mới tính tiếp mục tiêu".

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Đánh giá về thực lực của Indonesia ở trận đấu hôm nay, huấn luyện viên Park nêu quan điểm: "Tôi thừa nhận Indonesia mạnh, nhưng đội tuyển Việt Nam mạnh hơn. Từ khi huấn luyện viên Shin Tae Yong đến, tôi thấy Indonesia nhập tịch nhiều hơn. Họ càng ngày càng tiến bộ trong những năm qua. Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng nhiều lần giành chiến thắng trước Indonesia. Đó là lý do tôi đánh giá chúng tôi mạnh hơn họ".

Huấn luyện viên Park Hang-seo hài lòng khi Văn Hậu thi đấu tỉnh táo hơn: "Tôi nghĩ bóng đá là môn thể thao va chạm và Văn Hậu khắc phục tốt các tình huống tranh chấp nhạy cảm trên sân. Cậu ấy đã giữ được cái đầu lạnh và thi đấu hay trong suốt 90 phút".

HLV Park đánh giá Văn Hậu đã giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Park đánh giá Văn Hậu đã giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Ảnh: Hải Hoàng

Về việc Đoàn Văn Hậu nhiều lần phạm lỗi với cầu thủ Indonesia, nhà cầm quân 65 tuổi tiếp tục khẳng định bóng đá là môn thể thao tranh chấp nên không tránh khỏi va chạm, đồng thời nhấn mạnh hậu vệ trái của Việt Nam đã khắc phục tốt điều này và kiểm soát bản thân tốt.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 9/1. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bắt buộc phải giành chiến thắng mới có vé đi tiếp. Trong khi đó, chỉ cần hoà có bàn thắng, đội tuyển Indonesia sẽ giành quyền vào bán kết do luật bàn thắng sân nhà - sân khách./.

Tin mới