Huấn luyện viên Troussier: 'Công Phượng và Văn Toàn cần thi đấu sòng phẳng hơn để cạnh tranh vị trí'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Dù Công Phượng ghi bàn còn Văn Toàn chơi tốt trong trận tuyển Việt Nam thắng Palestine 2-0, nhưng huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng, 2 cầu thủ này cần thi đấu sòng phẳng hơn nữa để cạnh tranh vị trí.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận giao hữu với Đội tuyển Palestine, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết: “Đây là trận đấu giao hữu, là cơ hội tốt để tôi thử nghiệm nhân sự, hoàn thiện lối chơi, cách tiếp cận trận đấu. Định hướng này khác so với trước đây. Tôi yêu cầu họ kiểm soát trận đấu chủ động, thể hiện phẩm chất tốt hơn. Tôi đề ra làm thế nào để cầu thủ được trải nghiệm, đặc biệt là tân binh. Các trận giao hữu tháng 10 tới cho tôi thêm thời gian thử nghiệm cầu thủ.

AE8I0210.jpeg
Trận đấu này, huấn luyện viên Philippe Troussier muốn thử nghiệm và hoàn thiện lối chơi. Ảnh: Hải Hoàng

Tôi phải tìm ra phương án làm thế nào để đội trơn tru hơn. Rất tiếc là chúng tôi phải thay người bất đắc dĩ ở hiệp 1. Họ là cầu thủ ở Hải Phòng, sẽ thi đấu ở AFC Cup tới đây. Dù sao may mắn chúng tôi dùng 6 người nên tôi vẫn có những tính toán khác về nhân sự để phục vụ mục đích của mình”, huấn luyện viên Philippe Troussier đánh giá về trận thắng Palestine 2-0.

AE8I9474.JPG
Thủ thành Đặng Văn Lâm chấn thương và không thể thi đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Về sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết: “Văn Lâm vắng mặt vì thể trạng không đảm bảo. Cậu ấy có chút chấn thương ở vùng lưng. Văn Lâm trao đổi với tôi rằng không sao. Không chỉ Văn Lâm, tôi muốn mở rộng ra trận này và 3 trận tới để thử nghiệm, thử thách cơ hội cho nhiều cầu thủ khác, thủ môn khác có thể thi đấu”.

AE8I0098.jpeg
Huấn luyện viên Philippe Troussier nhắc nhở Công Phượng. Ảnh: Hải Hoàng

“Đừng quên chúng ta bước vào trận đấu đầu tiên tháng 11 ở vòng loại World Cup 2026. Tôi cảm nhận các cầu thủ thực hiện yêu cầu cơ bản đề ra, ý chí, sự tuân thủ chiến thuật là tốt. Tuy nhiên, đạt yêu cầu cao hơn như kiểm soát trận đấu thì đội phải cố gắng rất nhiều. Trận đấu này giúp tôi có thêm thông tin cho đợt tập trung tháng 10. Tôi sẽ có sự bổ sung cầu thủ U23. Sự pha trộn lực lượng giữa 2 đội thể hiện sẽ là điều mà tôi nóng lòng chờ đợi'', huấn luyện viên Philippe Troussier chia sẻ.

AE8I0013.jpeg
Công Phượng chơi năng nổ khi được tung vào sân từ đầu hiệp 2. Ảnh: Hải Hoàng

Nói về màn trình diễn của Công Phượng và Văn Toàn, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Công Phượng ghi bàn, nếu mà đánh giá tổng thể màn trình diễn của Phượng thì tôi dùng từ chấp nhận được. Cậu ấy ghi bàn nhưng thiếu đi trải nghiệm thi đấu nên không hoạt động cường độ cao, pressing ở trên sân.

AE8I0036.jpeg
Sau gần 2 năm, Công Phượng mới ghi bàn thắng cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Tôi trao đổi với cậu ấy và khuyên Phượng tốt nhất nên tìm cho mình thêm cơ hội ở câu lạc bộ. Yêu cầu của tôi là các cầu thủ phải nhiệt huyết hơn, nỗ lực trên sân, nhất là thời điểm không có bóng. Nhiều cầu thủ ở V.League thi đấu thường xuyên ở vị trí này. Tôi trao cơ hội cho Phượng và Văn Toàn, nhưng cả 2 cần thi đấu sòng phẳng hơn, để cạnh vị trí”, huấn luyện viên Philippe Troussier chốt lại./.

Tin mới