Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát

Tối 26/3, Đội tuyển Việt Nam gây thất vọng tràn trề khi để thua Indonesia với tỉ số 0-3 trên sân Mỹ Đình. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Troussier tự đóng cánh cửa đi tiếp khi chỉ có 3 điểm sau 4 lượt trận. Tại bảng F, Iraq dẫn đầu và chắc suất đi tiếp với 12 điểm, còn Indonesia xếp thứ hai với 7 điểm.

Trận này, huấn luyện viên Troussier thay đổi 3 vị trí trong đội hình ra sân so với lượt đi. Chiến lược gia người Pháp cũng thay 5 cầu thủ vào sân theo diễn biến trận đấu. Tuy nhiên, hai trong số những người được giới chuyên môn đánh giá cao nhất là Quang Hải và Đức Chiến lại không hề được góp mặt.

quang-hai-6149-4350.jpg
Quang Hải ôm đầu thất vọng vì không thể giúp gì cho ĐT Việt Nam.

Ở thời điểm Đội tuyển Việt Nam nhận bàn thua thứ 2 và thứ 3, camera trên sân liên tục hướng về vị trí của Quang Hải. Tiền vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đỏ hoe khóe mắt và ôm đầu thất vọng khi không được huấn luyện viên tin dùng. Quang Hải bất lực vì không thể giúp toàn đội tránh được thất bại muối mặt trước Indonesia.

Đây là một quyết định rất khó hiểu của huấn luyện viên Troussier, khi Quang Hải cho thấy sự khát khao thi đấu thời điểm ra sân khởi động. Hơn thế, tiền vệ này còn là cầu thủ nội dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2023/2024 với 5 bàn thắng.

Xác định đội đầu tiên chính thức vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 châu Á

Đội tuyển Australia tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng đậm Liban 5-0 ở lượt trận thứ tư Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Kết quả này không quá bất ngờ khi mà Australia được nhận định vượt trội so với các đối thủ còn lại của bảng I.

Ở trận đấu này, Australia đã không quá khó khăn để áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc, trước khi có bàn mở tỷ số ở phút thứ 2 của tiền đạo Kusini Yengi.

anh 1.jpg.jpg
Australia sớm ghi tên mình vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nguồn: AAP

Sau bàn mở tỷ số, Australia tiếp tục chơi tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nhưng phải sang đến hiệp 2 họ mới tiếp tục được ăn mừng.

Chỉ trong vòng 2 phút (phút 47 và 48), đội bóng xứ Chuột túi liên tiếp có hai bàn thắng sau tình huống phản lưới nhà của Bassel Jradi và pha lập công của Craig Goodwin, để nâng tỷ số lên 3-0.

Australia sau đó còn có thêm hai bàn của John Iredale (phút 68) và Goodwin (81) để hoàn tất chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Liban.

Kết quả này cũng đã giúp Australia trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền góp mặt ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

MU so tài Chelsea luôn thu hút sự quan tâm, ngay cả khi họ không ở giai đoạn tốt nhất của mình, như mùa giải hiện tại đang diễn ra.

Cho dù vậy, Chelsea thời chủ mới Todd Boehly và Clearlake Capital không khỏi khiến người hâm mộ của họ sốc với gói vé VIP được bán ra ở trận đấu với Quỷ đỏ vào ngày 4/4 tới đây – 5.000 bảng (149 triệu đồng) cho một người, đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

mu-2-1-chelsea-1-226.jpg
Chelsea bán gói vé VIP đắt nhất Ngoại hạng Anh ở trận đấu sắp tới với MU.

Mua gói vé VIP, ngoài chỗ ngồi sang chảnh, vị trí cực đẹp (ngay sau cabin của thầy trò Pochettino), các fan còn có cơ hội gặp gỡ các sao Man City khi họ đến Stamford Bridge, bên cạnh những đặc quyền khác trước và sau trận đấu,…

Phó Chủ tịch Hội cổ động viên chính thức của Chelsea, Dom Rosso bày tỏ sự lo ngại với Telegraph: “5.000 bảng cho gói vé ấy là số tiền cao khủng khiếp, không thể chấp nhận được với các khán giả bình dân. Thật tồi tệ khi những những chiếc ghế ngay sau cabin của đội được lấp đầy bởi những vị khách doanh nhân”.

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam

Tối 26/3, Huấn luyện viên Philippe Troussier cùng đội tuyển Việt Nam để thua 0-3 trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.

Trong sự nghiệp 41 cầm quân, đây là thất bại thứ 5 của ông Troussier trong cả 5 lần đối đầu Indonesia và thứ 3 liên tiếp khi cùng tuyển Việt Nam gặp đối thủ này.

Thống kê dẫn dắt đội tuyển Việt Nam kể từ tháng 2/2023 đến khi bị chấm dứt hợp đồng (26/3/2024), huấn luyện viên Troussier có tổng cộng 14 trận, bao gồm 7 trận giao hữu (thắng 3, thua 4) và 7 trận chính thức (thắng 1, thua 6).

Lần duy nhất ông Troussier dẫn đội tuyển Việt Nam thắng trong một trận đấu chính thức là chiến thắng 2-0 trước đối thủ yếu Philippines tại vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11/2023.

26-hop-bao.jpg
HLV Troussier chỉ có 1 trận thắng chính thức trước Philippines khi dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Trong khi, ba trận thua liên tiếp trước Indonesia khiến nhà cầm quân này liên tục gia tăng tỉ lệ thất bại cùng đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, tỉ lệ thất bại của huấn luyện viên Troussier từ 67% đã tăng lên thành 71,4% sau khi thua Indonesia cả hai lượt trận vòng loại World Cup.

Đây là tỉ lệ cao nhất trong số 10 huấn luyện viên ngoại từng dẫn dắt Việt Nam, "bỏ xa" các đồng nghiệp xếp sau như Edson Tavares (50%), Henrique Calisto (42,3%), Falko Goetz (40%)... Huấn luyện viên có tỉ lệ thất bại thấp nhất khi dẫn tuyển Việt Nam là ông Park Hang-seo (25,4%).

Đây là nhà cầm quân đầu tiên mà VFF đặt vấn đề đưa Việt Nam lần đầu lọt vòng chung kết World Cup. Song đáng tiếc, ông Troussier lại là huấn luyện viên để thua nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển và phải sớm chia tay./.

Tin mới