Hùng Dũng 3 trận vắng bóng và nỗi lo của hàng loạt tuyển thủ quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người hâm mộ bóng đá nói chung và của Hà Nội FC nói riêng thời gian qua đã không thể hiểu chuyện gì xảy ra với cựu Đội trưởng Đội tuyển Việt Nam Hùng Dũng, khi tiền vệ này vắng mặt liên tiếp trong 3 trận đấu ở các vòng 10, 11 và 12 tại V-League 2023/2024 của đội bóng Thủ đô.

Nên nhớ, Hà Nội FC đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn ở mùa giải mới, với thói quen khởi đầu chậm và thậm chí còn tệ hơn thế khi đang trầy trật ở top giữa bảng xếp hạng sau gần hết lượt đi V-League mùa này.

Và câu hỏi khó về Hùng Dũng đã ngay lập tức được ông thầy người Nhật Bản Daiki trả lời, rằng “ông không quan tâm tên tuổi hay “mác” đội trưởng Đội tuyển Việt Nam. Khi nào anh ấy sẵn sàng sẽ trở lại”. Hãy nhớ lại, trận ra quân của ông thầy Daiki gặp Đông Á Thanh Hóa ở vòng 9 trên sân khách, Hùng Dũng chơi đủ 90 phút nhưng đội bóng Thủ đô thất thủ 0-2. Cũng nên nhớ rằng, cho đến nay, Hùng Dũng chưa đóng góp một bàn thắng hay kiến tạo nào cho đồng đội. Vì thế, không thể nói khác được rằng, Hùng Dũng đang đánh mất phong độ vốn có và với một huấn luyện viên ngoại, việc anh mất suất đá chính được xem là một việc hết sức bình thường!

do-hung-dung-viet-nam-nhat-ban-4508-5190-1705242060-1266.jpg
Đỗ Hùng Dũng làm đội trưởng Việt Nam đấu Nhật Bản ở lượt trận ra quân bảng D Asian Cup 2023. Ảnh: Lâm Thoả (VnExpress)

Ngược dòng thời gian, khi về cầm quân ở Công an Hà Nội, ông thầy người Hàn Quốc Gong Oh-kyun cũng đã “nói không” với các tên tuổi Tấn Tài, Văn Thanh…khi ông lấy thực tế trên sân tập hơn là danh tiếng nào đó từ trước. Nhưng ông thầy Hàn dường như đã sai nên mọi việc không thực sự hanh thông, dẫn đến việc bị chấm dứt sớm hợp đồng. Trong khi đó, cho đến nay, Tấn Tài, Văn Thanh, Quang Hải… lại đang chứng minh giá trị của một trụ cột từ thời ông Park Hang-seo và khẳng định họ vẫn đủ sức cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Khác với ông Gong Oh-kyun, ông Daiki khởi đầu không thực sự tốt với Hà Nội FC nhưng hoàn toàn không có chuyện bị “bẻ ghế”. Hà Nội FC đã chơi một trận cực hay trước Thép Xanh Nam Định ở vòng 11, rồi thắng Khánh Hòa trên sân khách ở vòng 12 mà hoàn toàn không có Hùng Dũng để chứng minh cả đội đang đi đúng hướng.

Thông tin của ông Daiki về Hùng Dũng, xem ra không khác là mấy khi ông Troussier nói về việc không dùng Hoàng Đức ở Đội tuyển Việt Nam vừa qua và việc ông thầy người Pháp cần “sự nỗ lực hơn nữa để trở lại” của tiền vệ Thể Công Viettel. Bộ đôi tiền vệ được đánh giá là thành công bậc nhất dưới thời Park Hang-seo, lạ thay đều đang bị đánh giá thấp, bị thử thách cực đại, là một thực tế rất đáng suy nghĩ không chỉ cho riêng 2 cầu thủ này?

do-hung-dung-han-quoc-viet-nam-2685-5420-1697721638-1707.jpg
Đỗ Hùng Dũng (phải) tranh bóng với Lee Kang-in ở trận giao hữu Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6. Ảnh: Osen

Hơn thế, câu chuyện của Hùng Dũng cũng đang góp thêm nỗi lo về hàng loạt tuyển thủ quốc gia đang gặp chấn thương như Ngọc Hải, Văn Lâm, hay đánh mất phong độ như Hoàng Đức, Tiến Linh thời gian gần đây. Có thể chấn thương chưa lành đã khiến Hùng Dũng gặp khó, trong bối cảnh ông thầy Daiki có những cải tiến về lối chơi mà bản thân Hùng Dũng chưa thể thích nghi? Nên nhớ Hùng Dũng là người chơi cực hay trong lần được ra sân ở ASIAN Cup 2023, trận gặp Nhật Bản, nhưng rồi lại bị bỏ rơi sau đó. Để rồi, trước 2 trận đấu cân não ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 gặp Indonesia sắp tới, rất nhiều người mong sự trở lại của Hùng Dũng và Ngọc Hải hay Văn Hậu. Vậy mà…

Được biết, V-League sẽ thi đấu hết vòng 13 rồi tạm nghỉ, nhường chỗ cho việc tập trung Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Một vòng đấu còn lại liệu có đủ để Hùng Dũng hay Hoàng Đức thể hiện đầy đủ năng lực và phong độ vốn có của mình? Rất khó, nếu không nói là không thể. Tất nhiên, quan điểm và cách làm của ông Daiki và ông Troussier có chỗ tương đồng, nhưng cũng có khác biệt nên mọi điều vẫn có thể xảy ra chăng?

Với thực tế rõ ràng về phong độ hiện tại cũng như quá trình trẻ hóa lực lượng hiện nay, không thể mong Hùng Dũng gánh vác trách nhiệm như thời gian qua, nhưng rõ ràng, Đội tuyển Việt Nam vẫn rất cần anh có mặt với bề dày kinh nghiệm, nhiệt huyết vốn có để dẫn dắt, chỗ dựa cho các nhân tố trẻ. Hùng Dũng có thể không chơi trọn 90 phút như trước nhưng anh đủ sức để thế chỗ ở những vị trí bị quá tải, bị ngợp hay bị bắt bài chẳng hạn. Mong rằng, con người với tố chất nổi trội là sự bền bỉ, “gừng càng già càng cay” này sẽ tiếp tục được tin cậy, giao nhiệm vụ hợp tình, hợp lý.

do-hung-dung-urawa-red-diamond-5425-8104-1697721638-1645.jpg
Đỗ Hùng Dũng đi bóng trong trận Hà Nội FC thua Urawa Red Diamonds 0-6 ở vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Ảnh: Hà Nội FC

Bài học của Hùng Dũng, vì vậy có giá trị cho bất cứ tuyển thủ nào. Rằng, nếu không thường xuyên duy trì được phong độ và thái độ tốt, thì có thể bị “bật bãi” bất cứ lúc nào. V-League đang chứng kiến một mùa giải mà từ thầy nội đến thầy ngoại đều vô cùng nghiêm khắc với học trò, bất kể họ là ai. Từ Xuân Tiến đến Đình Bắc và nay là Hùng Dũng, trẻ tuổi hay lớn tuổi, tiềm năng hay công thần đều không thể “dẫm lên vòng tròn quy tắc” đặt ra trước tập thể, trước yêu cầu cao của đội bóng./.

Tin mới