Hưng Hoà, nỗi lo mùa mưa lũ

(Baonghean) - Hưng Hoà là xã ven đô, thuộc diện thấp trũng của Thành phố Vinh. Mùa bão lũ, chính quyền và nhân dân Hưng Hoà đang phải đối mặt với nhiều khó khăn… 

Đến với Hưng Hòa, hình ảnh đầu tiên gây không ít âu lo, đó là Kè mái đê đường ven sông Lam (xã Hưng Hoà- Thành phố Vinh)- con đê che chở không riêng người dân xã Hưng Hoà mà cho thành phố khi mùa bão lũ về, mặc dù đã được kiến cố hoá bằng đá xây, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy những trỗ trống nứt toác.

 Kè mái đê ven sông Lam nhiều chỗ sạt lở chỉ được tu bổ chắp vá.

Anh Cao mạnh Cường- Phó chủ tịch UBND xã Hưng Hoà cho biết, sở dĩ có hiện tượng sạt lở chân đê là do đê nằm sát sông Lam, đây lại là dòng chảy chính nên hàng năm, sau mỗi trận bão lũ gây thêm xói mòn.
 
Anh Cường cho biết thêm: Kè mái đê bị sạt lở từ nhiều năm trước nhưng chưa được khắc phục sửa chữa. Cơn bão số 3 vừa qua, Thành phố Vinh điều động lực lượng nhân dân Hưng Hoà bỏ đất vào bao tải để kè mái đê nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời. Về lâu dài, để giải quyết tình trạng này phải có kinh phí, mà điều này Hưng Hoà không lo nổi.

 

Cống Hòa Thái miệng cống nhỏ khó thoát nước khi có mưa to, nước lũ.

 Nếu được mở một miệng cống ở Kênh 407 sẽ thoát được nước khi mưa to.

Ngoài vấn đề kè mái đê, người dân Hưng Hoà còn nhiều nỗi lo khác. Cống Hoà Thái là điểm thoát nước chính (đầu tiên) của xã, cống này phải tiêu qua cống Rào Đừng mới thoát ra sông. Tuy nhiên, hiện nay cửa cống Rào Đứng nhỏ, hệ thống tràn xuống cấp nên việc tiêu thoát nước chậm, gây ách tắc mỗi khi có mưa lớn. Để giải quyết vấn đề ngập lũ, Hưng Hoà rất cần một miệng cống thoát nước trên kênh 407 (là kênh bơm nước tưới tiêu phục vụ toàn xã) bởi mở một miệng cống, nước sẽ thoát rất nhanh. Cần nhưng công trình này phải được sự đồng ý của cấp trên có thẩm quyền.
 
Thoát nước chậm gây thiệt hại tới hệ thống giao thông. Với nguồn vốn nhân dân đóng góp cùng sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, đường làng ngõ xóm ở Hưng Hòa hầu hết được kiên cố hoá. Điển hình như xóm Phong Đăng, Khánh Hậu, Phong Phú, Phong Yên, Phong Hảo… nhưng do ảnh hưởng của lũ lụt, thoát nước khó khăn nên hư hỏng nhiều. Còn đường liên xã tuyến Hoà Lộc, Hoà Thái hiện nay cũng đã xuống cấp mạnh với nhiều ổ trâu, ổ gà. Mùa mưa lũ, nước ngập trắng đường, rất dễ bị tai nạn.

Là địa phương hàng năm thường xuyên bị lũ lụt, xã đã trích ngân sách mua 1 thuyền phục vụ công tác phòng chống lụt bão, nhưng so với nhu cầu vẫn chưa đủ. Hưng Hoà rất cần sự quan tâm của Thành phố và các ban ngành cấp trên hỗ trợ cho xã một số thuyền bè, các trang thiết bị phục vụ ứng cứu khi bão lũ xảy ra, đồng thời có giải pháp tích cực nhằm xử lý kịp thời các sự cố, bảo đảm an toàn hệ thống đê trong mùa mưa bão. 

Thu Hương

Tin mới