Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, UBND Hưng Nguyên tổ chức đối thoại, vận động 8 hộ dân trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (gọi tắt là Dự án VSIP Nghệ An).

Thực hiện Dự án VSIP (giai đoạn 1B và 2B), trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), UBND huyện Hưng Nguyên đã giao Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án và trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

Căn cứ các Quyết định được phê duyệt, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng đã tiến hành chi trả kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân. Việc bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc các giai đoạn 1B và 2B được bắt đầu triển khai từ năm 2018 đến nay và đã có 227/239 hộ dân nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn 12 hộ gia đình thuộc xóm Phúc Long không đồng ý, trong đó có 8 hộ có đất nằm sát với khu vực phía Nam đường 72m.

BNA_lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên .jpg
Đại diện Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án VSIP chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: PV

Tại buổi đối thoại, UBND huyện Hưng Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương, Ban cán sự xóm Phúc Long và các ban ngành có liên quan tiếp tục vận động, thuyết phục 8 hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư triển khai dự án kịp tiến độ (4 hộ còn lại sẽ được đối thoại vào dịp khác).

Tuy nhiên, các hộ dân vẫn không đồng ý và yêu cầu nhiều nội dung vượt quá thẩm quyền của chính quyền địa phương, như đòi tăng giá bồi thường đất nông nghiệp lên 285.000 đồng/m2 và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp 5 lần..., nếu không đáp ứng các yêu cầu này thì không nhận kinh phí và không bàn giao mặt bằng.

BNA_ý kiến.jpg
Mặc dù Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thông tin quá trình thực hiện, các quy định được áp dụng nhưng người dân đã không đồng tình. Ảnh: PV

Dự án VSIP Nghệ An là dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch khoảng 750ha, thu hồi đất trên địa bàn của các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, thị trấn Hưng Nguyên thuộc huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính thuộc TP. Vinh.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân.

BNA_khu vực thực hiện dự án.jpg
Khu vực dự kiến thực hiện cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư. Ảnh: PV

Việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện Dự án VSIP Nghệ An, tại xã Hưng Tây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm triển khai xây dựng nhà máy, bắt tay vào sản xuất, kinh doanh theo đúng kế hoạch đề ra. Tuy vậy, việc nhiều hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng đã khiến tiến độ thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng chung đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trước việc các gia đình có đất trong khu vực thực hiện giai đoạn 2B của dự án đã không hợp tác tại buổi đối thoại này, UBND huyện Hưng Nguyên cho biết, đây sẽ là buổi đối thoại cuối, trong thời gian tới, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của huyện sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với thửa đất của 8 hộ gia đình nói trên để bàn giao cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Tin mới