Huyện Hưng Nguyên đồng loạt xây dựng, sửa chữa 19 nhà ở cho người nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, huyện Hưng Nguyên đồng loạt tiến hành khởi công xây mới và sửa chữa 19 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.
Lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Nguyên và Báo Tiền Phong làm lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà Vũ Thị Thìn ở xã Hưng Tân, từng tham gia thanh niên xung phong và là thương binh. Ảnh: MH

Lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Nguyên và Báo Tiền Phong làm lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà Vũ Thị Thìn ở xã Hưng Tân, từng tham gia thanh niên xung phong và là thương binh. Ảnh: MH

Tham gia lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và một số cơ quan hỗ trợ.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Báo Tiền Phong và huyện Hưng Nguyên trao tiền hỗ trợ làm nhà cho bà Vũ Thị Thìn ở xã Hưng Tân. Ảnh: MH

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Báo Tiền Phong và huyện Hưng Nguyên trao tiền hỗ trợ làm nhà cho bà Vũ Thị Thìn ở xã Hưng Tân. Ảnh: MH

Theo đó, tại 17 xã, thị trấn đều đồng loạt khởi công xây mới 17 nhà ở, sửa chữa 2 nhà ở cho người nghèo. Mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở là 50 triệu đồng/nhà, từ nguồn đóng góp, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và ngoài địa bàn.

Hoạt động này nhằm lan toả tinh thần đoàn kết từ các cấp, các ngành, nhà hảo tâm đến nhân dân để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ động viên bà Nguyễn Thị Thúy, ở thôn Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ được hỗ trợ làm nhà trong dịp này. Ảnh: MH

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ động viên bà Nguyễn Thị Thúy, ở thôn Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ được hỗ trợ làm nhà trong dịp này. Ảnh: MH

Tham dự lễ khởi công và kiểm tra việc triển khai chủ trương xây dựng nhà ở cho người nghèo tại một số địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá cao cách làm của cấp uỷ, chính quyền huyện Hưng Nguyên, từ việc ban hành chỉ thị, kế hoạch triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025 trên cơ sở rà soát, tổng hợp, đánh giá thực tế nhu cầu từ cơ sở; thành lập ban chỉ đạo vận động từ cấp huyện đến cơ sở.

Ghi nhận việc tổ chức huy động nguồn đóng góp, ủng hộ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trước để xây dựng, sửa chữa 19 nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trong đợt kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác.

Khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Phương, ở khối 1, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: MH

Khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Phương, ở khối 1, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: MH

Bên cạnh hỗ trợ kinh phí làm nhà, huyện cũng chỉ đạo các cơ sở huy động cả hệ thống chính trị, người dân góp ngày công phá dỡ nhà cũ và xây dựng nhà cũng như ủng hộ thêm nguồn kinh phí để các hộ được hỗ trợ làm nhà có ngôi nhà khang trang.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Hưng Nguyên tiếp tục vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực hoàn thành kế hoạch làm nhà cho người nghèo; đồng thời động viên, hỗ trợ các hộ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao tiền hỗ trợ làm nhà cho bà Nguyễn Thị Vân ở xã Hưng Thành. Ảnh: Hà Huệ

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao tiền hỗ trợ làm nhà cho bà Nguyễn Thị Vân ở xã Hưng Thành. Ảnh: Hà Huệ

Trên cơ sở rà soát, tổng hợp, đánh giá thực tế nhu cầu từ cơ sở, toàn huyện Hưng Nguyên hiện có tổng 269 nhà cần được xây mới và sữa chữa; trong đó 180 nhà xây mới và sữa chữa 89 nhà ở.

Theo đó, kế hoạch vận động trong 3 năm 2023 – 2025 sẽ tập trung hoàn thành làm nhà và sửa chữa nhà cho hộ nghèo; trong đó năm 2023 phấn đấu vận động các nguồn lực hỗ trợ làm 110 nhà (77 nhà xây mới, sữa chữa 33 nhà); năm 2024 làm 98 nhà (xây mới 68 nhà, sửa chữa 30 nhà); năm 2025 làm 61 (xây dựng mới 35 nhà, sửa chữa 26 nhà).

Tin mới