Huỳnh Như: 'Chuyến tập huấn tại Đức là cơ hội quý để học hỏi cho ĐT nữ Việt Nam'; Messi tiết lộ lý do không quay lại Barca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ngày 7/6, ĐT nữ Việt Nam hoàn thành ngày tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Đức; Messi không muốn chịu trách nhiệm về việc Barca phải bán cầu thủ hay giảm lương. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Huỳnh Như: "Chuyến tập huấn tại Đức là cơ hội quý để học hỏi cho ĐT nữ Việt Nam"

Ngày 7/6, ĐT nữ Việt Nam hoàn thành ngày tập thứ hai trong chuyến tập huấn tại Đức. Chia sẻ về chuyến đi lần này, Đội trưởng Huỳnh Như cho biết, đây là cơ hội quý báu để toàn đội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho VCK bóng đá nữ thế giới 2023 tại New Zealand và Australia vào tháng 7 và 8 tới đây.

Trong đợt tập huấn lần này, đội sẽ có 4 trận đấu giao hữu với các câu lạc bộ và đội tuyển hàng đầu của Đức và Ba Lan. “Mỗi trận đấu giao hữu đều là cơ hội quý giá để tôi tập luyện và trau dồi những kỹ năng còn thiếu về sức mạnh cũng như kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Những đối thủ sắp tới tại VCK bóng đá nữ thế giới rất mạnh, trong đợt tập huấn này mình cũng có các trận giao hữu với ĐT U23 nữ Ba Lan và đặc biệt là ĐT nữ Đức để học hỏi. Toàn đội sẽ tranh thủ khoảng thời gian quý báu để chuẩn bị tốt nhất cho VCK bóng đá nữ thế giới”, Huỳnh Như khẳng định.

VFF và FPT Play hợp tác về bản quyền truyền hình trận đấu các ĐT Việt Nam

Ngày 7/6, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty cổ phần Viễn thông (FPT Telecom), chính thức hợp tác tổng thể và công bố thương quyền truyền hình các trận đấu có sự tham gia của các ĐT Việt Nam trong 4 năm, từ 2023 đến 2027.

Đại diện của FPT Play cũng cho biết, đơn vị sẵn sàng đàm phán, nỗ lực tạo mọi điều kiện chia sẻ quyền lợi liên quan đến bản quyền các trận đấu có sự tham gia của ĐTQG Việt Nam đến tất cả các đơn vị truyền thông trong cả nước.

Saudi Arabia liên hệ mời De Gea, hứa hẹn mức lương cao chót vót

Thủ thành David de Gea của MU đã nhận được đề nghị đến thi đấu tại giải VĐQG Saudi Arabia mùa 2023/24 với mức thù lao vô cùng ấn tượng.

Khi biết tin De Gea sẽ thành cầu thủ tự do sau tháng 6, một số CLB đã liên hệ để mời cựu sao Atletico Madrid đến Saudi Pro League thi đấu. Thậm chí, phía Saudi Arabia còn đảm bảo cho De Gea mức lương cao ngất ngưởng nếu anh gật đầu.

Nhưng theo 90min, De Gea không có ý định rời MU thời điểm này. Cuộc đàm phán giữa thủ thành sinh năm 1990 và CLB chủ sân Old Trafford diễn ra khá ổn. Các điều khoản đã được đôi bên thống nhất. Dự kiến, hợp đồng mới của De Gea với MU sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Messi tiết lộ lý do không quay lại Barca

Lionel Messi đã tiết lộ lý do tại sao anh gia nhập Inter Miami thay vì thực hiện "giấc mơ" trở lại Barca như trước đó từng chia sẻ.

Nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina nói với Mundo Deportivo và Sport: "Tôi đã ủng hộ Barca trong suốt cả năm. Tôi là một người hâm mộ trọn đời của họ".

“Tôi đã nói chuyện với HLV Xavi rất nhiều, chúng tôi đã thảo luận và trao đổi thường xuyên. Tôi đã nghe báo cáo về việc La Liga bật đèn xanh, nhưng sự thật là vẫn còn rất nhiều điều còn thiếu để tôi có thể trở lại Barca. Tôi không muốn chịu trách nhiệm về việc họ phải bán cầu thủ hay giảm lương. Tôi quá mệt mỏi vì vấn đề này".

Tin mới