Indonesia nhập tịch cầu thủ có giá gần 80 tỷ đồng đối đầu tuyển Việt Nam; Tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc nói gì sau khi bị án kỷ luật?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bayern Munich chia tay huấn luyện viên Tuchel vào cuối mùa giải; Tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc nói gì sau khi bị án kỷ luật?; Indonesia nhập tịch cầu thủ có giá gần 80 tỷ đồng đối đầu tuyển Việt Nam.

Bayern Munich chia tay huấn luyện viên Tuchel vào cuối mùa giải

Huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận sẽ rời Bayern vào cuối mùa giải 2023/2024.

"Tôi và câu lạc bộ đã đồng ý về việc chấm dứt hợp đồng sau khi mùa giải năm nay khép lại. Trong thời gian còn lại tại Allianz Arena, tôi sẽ làm mọi thứ để mang đến thành công cho Bayern Munich", huấn luyện viên Thomas Tuchel phát biểu.

Các nguồn tin uy tín còn tiết lộ, Bayern đã chọn xong người thay thế Tuchel ngồi vào ghế nóng ở mùa giải tới, đó là Xabi Alonso. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang thăng hoa cùng Bayer Leverkusen và được hàng loạt đội bóng lớn để mắt, trong đó có cả Barcelona và Liveprool. Alonso cũng đang lên kế hoạch rời Bay Arena vào cuối mùa để tìm kiếm thử thách ở một câu lạc bộ có tầm vóc lớn hơn.

ee-18443839-6299.jpg
Tuchel trả giá vì mất kiểm soát tại Bayern. Ảnh: Goal

Huấn luyện viên Tuchel mất niềm tin từ Ban lãnh đạo Bayern do thành tích yếu kém. Dưới thời cựu thuyền trưởng Chelsea, Bayern thua 2 trận liên tiếp tại Bundesliga lần đầu tiên kể từ năm 2019. Trước đó, họ cũng đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia và thất bại ở trận tranh Siêu cúp Đức.

Tổng cộng, "Hùm xám" có đến 11 thất bại dưới thời ông Tuchel, nhiều hơn cả người tiền nhiệm đã bị sa thải là Julian Nagelsmann (10 trận). Đáng chú ý, Nagelsmann thua 10 trong tổng số 84 trận dẫn dắt, trong khi Tuchel mới có 44 trận nắm quyền nhưng để thua đến 11 lần. Đây là kết quả khó chấp nhận, khi Bayern đã đầu tư hàng trăm triệu euro cho công tác chuyển nhượng, trong đó có thương vụ 100 triệu euro mang tên Harry Kane.

Ngoài dấu ấn chuyên môn kém, Tuchel còn không kiểm soát được phòng thay đồ. Gần nhất, ông còn để Joshua Kimmich gây gổ với một thành viên trong ban huấn luyện sau trận thua Bochum.

Báo Hàn Quốc nêu lý do chọn huấn luyện viên Park Hang-seo thay Klinsmann

Sau Asian Cup 2023 thất bại cùng hàng loạt những lùm xùm liên quan đến vấn đề nội bộ, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã quyết định sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann. Trước mắt, KFA cần gấp rút tìm kiếm một huấn luyện viên tạm quyền cho hành trình sắp tới của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng loại 2 World Cup 2026, trước khi nghĩ đến việc ký hợp đồng dài hạn với một chiến lược gia danh tiếng.

Rất nhiều những cái tên đã được kể đến nhưng theo tờ OSEN, huấn luyện viên Park Hang-seo được coi là phương án phù hợp nhất. Tờ báo này cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo có uy tín lớn sau thành công rực rỡ cùng đội tuyển Việt Nam.

Việc ông không dẫn dắt bất kỳ câu lạc bộ nào kể từ khi rời Việt Nam cũng là một lợi thế cho việc bổ nhiệm ông làm huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển Hàn Quốc.

anh-8147.jpg
Cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo nằm trong ủy ban có trách nhiệm lựa chọn HLV trưởng tuyển Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, thầy Park cũng đã chứng minh khả năng lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam, biến "những chiến binh sao vàng" trở thành một tập thể đoàn kết. Việc ông có thể giúp tái thiết và gắn kết đội tuyển Hàn Quốc là một yếu tố quan trọng trong tình thế hiện tại, với hàng loạt lùm xùm nội bộ. Thậm chí, OSEN cũng cho rằng việc đoàn kết đội tuyển vào thời điểm này phải được đặt lên trên các yếu tố chiến thuật.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc sẽ do 1 ủy ban gồm 10 chuyên gia phụ trách. Ủy ban này được điều hành bởi Chủ tịch Chung Hae Seong, người từng làm việc nhiều năm tại Việt Nam. Ngoài ra, trợ lý của thầy Park tại đội tuyển Việt Nam là Lee Young Jin cũng là một thành viên của ủy ban này. Với mối quan hệ thân quen với 2 nhân vật kể trên, huấn luyện viên Park Hang-seo càng có nhiều cơ hội được nắm huấn luyện viên tạm quyền tuyển Hàn Quốc.

Indonesia nhập tịch cầu thủ có giá gần 80 tỷ đồng đối đầu tuyển Việt Nam

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir khẳng định, đội nhà đang nhập tịch cho hai ngôi sao thi đấu ở châu Âu để hướng đến vòng loại World Cup 2026.

Mới nhất, PSSI đang tiến hành làm thủ tục nhập tịch cho hai ngôi sao gốc châu Âu là Thom Haye và Ragnar Oratmangoen.

Thom Haye cùng Ragnar Oratmangoen đang là trụ cột của hai câu lạc bộ ở giải Vô địch quốc gia Hà Lan Heerenveen và Sittard.

Đáng chú ý, theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Thom Haye được định giá lên đến 3 triệu euro (gần 80 tỷ đồng). Trong khi Ragnar Oratmangoen có giá 450.000 euro (gần 12 tỷ đồng).

thom-haye-sc-heerenveen-9820-1706609567-1708508045355971777911-8069.jpg
Thom Haye đang là trụ cột của CLB Heerenveen.

Đây được đánh giá là hai ngôi sao nhập tịch đẳng cấp nhất của đội bóng xứ vạn đảo từ trước tới nay.

Nói về quá trình nhập tịch của hai cầu thủ đang thi đấu tại Hà Lan, Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho hay: “Chúng tôi đã nói chuyện với họ. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ có nghiêm túc với ý định nhập tịch Indonesia hay không. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ lo liệu mọi thủ tục nhập tịch cho Thom Haye và Ragnar Oratmangoen. Hy vọng mọi thứ sẽ được hoàn thành vào giữa tháng 3 để họ có thể ra sân gặp đội tuyển Việt Nam”.

Theo lịch, Indonesia sẽ có hai trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 vào các ngày 21 và 26/3/2024.

Tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc nói gì sau khi bị án kỷ luật?

Sau khi bị án phạt kỷ luật đẩy xuống đội trẻ Quảng Nam tập luyện vì không tập trung đúng thời hạn, tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc công khai viết lời xin lỗi huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn, ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ.

Ở vòng 9 V-League 2023/2024, Nguyễn Đình Bắc không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận Quảng Nam chạm trán B.Bình Dương hôm 17/2. Sau trận đấu hòa 1-1 với đội chủ sân Gò Đậu, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cho biết tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc vắng mặt vì dính chấn thương.

Tuy nhiên, hôm 20/2, chiến lược gia gốc Nghệ An chia sẻ với truyền thông rằng Đình Bắc đang nhận án kỷ luật nội bộ vì vi phạm nội quy. Cầu thủ sinh năm 2004 không tập trung đúng thời hạn, dẫn tới ảnh hưởng kế hoạch tập luyện và thi đấu của Câu lạc bộ Quảng Nam.

z510241506019719b49b266f6f12cf67b70f831c9837a8-1708238705396499444591-8410.jpg
Đình Bắc cần rèn luyện thêm đạo đức để trở thành cầu thủ giỏi.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn cho biết: "Đình Bắc đang bị kỷ luật, xuống tập cùng đội trẻ nên không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Bình Dương ở vòng 9 và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 10 này. Không có Đình Bắc, phương án tấn công của Câu lạc bộ Quảng Nam sẽ eo hẹp nhưng toàn đội cần đảm bảo tính kỷ luật. Cầu thủ trẻ nếu không được rèn luyện nghiêm khắc thì sau này không thể thành công".

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Câu lạc bộ Quảng Nam hội quân trở lại vào ngày mùng 3 (ngày 12/2) nhưng Đình Bắc lấy lý do ngủ quên, bị trễ chuyến hành trình và có mặt ở bản doanh đội bóng chủ quản muộn hơn 1 ngày so với quy định. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tuyển thủ 19 tuổi xứ Nghệ vi phạm nội quy của đội bóng, trước đó anh đã từng nhiều lần trễ giờ tập vì... ngủ quên. Sau khi được ban huấn luyện nhắc nhở, phạt đẩy xuống đội trẻ tập luyện, Đình Bắc đã đăng tải lời xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân. Tài năng trẻ của Câu lạc bộ Quảng Nam cũng khẳng định rằng câu chuyện này sẽ là bài học rất quý giá trên con đường sự nghiệp của bản thân./.

Tin mới